Đến nội dung chính

Chương 10

admin 988 Chữ Cài Đặt

Thấy cô lại vùi đầu cắm cúi ăn, Hoắc Hân quay đầu nhìn về phía xác nhện nhỏ trên đất.

“Bà bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngôi miếu đổ nát và nhện núi vừa rồi chẳng lẽ đều là ảo giác do nó tạo ra?”

“Không sai. Mọi người đi theo ta.”

Hoa bà bà rút một nhánh cây đang cháy trong đống lửa ra, dẫn đầu đi về phía sau mọi người. Nơi đó mọc lên một cây cổ thụ cành lá sum suê, to đến mức hai người ôm không xuể.

Tên cao gầy thấy vậy vội vàng rút hai que củi khác, một que đưa cho tên da ngăm, một que tự mình cầm, rồi nhanh chóng bước theo.

Vân Miểu vẫn ngồi trên bãi cỏ, vừa ăn vừa xem mấy NPC diễn tiếp cốt truyện.

Bốn người đi đến dưới gốc cây. Hoắc Hân là người đầu tiên chú ý thấy dưới rễ cây cổ thụ có một cái hốc tối om, lối vào cao nửa người, vừa đủ cho một người cúi lưng chui vào.
“Bà bà, hốc cây này có vẻ hơi kỳ lạ.”

Nàng nghiêng đầu, áp tai trái lại gần: “Bên trong có tiếng động…”

Tên cao gầy thì đồng tử co lại, lập tức chỉ vào tên đàn ông đang hôn mê gần đó, vẻ mặt lo lắng bất an nói: “Vị trí này… Chẳng phải chính là cái lỗ chó mà ban nãy hắn cứ kêu chúng ta chui ra sao?”

Tên da ngăm hoảng loạn khoa tay: “Đúng vậy, vị trí lỗ chó trong ngôi miếu ban nãy tương ứng với cái hốc cây này.”

“Đừng hoảng, giữ tâm bình tĩnh.” Giọng Hoa bà bà khàn khàn vang lên, bốn chữ đơn giản nhưng ngay lập tức dập tắt sự hoảng loạn trong lòng tên da ngăm và tên cao gầy.

Tên da ngăm lấy hết can đảm bước lên hai bước, thò ngọn đuốc vào cửa hang.

“Ta xem cái hang này rốt cuộc có trò ma quỷ gì!”

Chỉ thấy đó là một cái hang dốc xuống phía dưới lòng đất. Cửa hang không lớn, nhưng hang động bên trong lại sâu hun hút, đen kịt không thể nhìn thấy gì.
Ánh lửa chỉ có thể soi sáng được một góc. Mọi người lờ mờ thấy bên trong hang chăng đầy những mạng nhện màu trắng phiếm xanh, hết lớp này đến lớp, dày đặc khắp nơi. Ngoại trừ cửa hang còn tương đối sạch sẽ, bên trong gần như không có chỗ đặt chân!

Tên da ngăm lại thò ngọn đuốc vào sâu thêm một chút, muốn nhìn rõ hơn, nhưng những mạng nhện gần ngọn lửa nhất đột nhiên run rẩy như thể chúng đang sống dậy!

Cũng lúc này, ba người Hoắc Hân mới chú ý thấy trên những mạng nhện kia đang bò lúc nhúc một đàn nhện con nhỏ bằng hạt gạo, nửa trong suốt và có màu trắng sữa. Chúng bị ánh lửa kinh động, giống như thủy triều rút vào bóng tối sâu hơn bên trong. Số lượng đông đảo đến mức khiến người ta nổi hết cả da gà.

Tên da ngăm hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng lùi lại một bước.
“Trong hang này vậy mà lại có nhiều nhện như vậy! May mà vừa nãy chúng ta không nghe lời tên kia chui lỗ chó, bằng không e là sẽ bị ăn đến một vụn xương cũng không còn!”

Hoa bà bà lắc đầu: “Mặc dù độc của nhện lưng quỷ đối với người thường được coi là loại độc kiến huyết phong hầu, nhưng bản thân chúng không ăn thịt người.”

“Đây là con non của nhện lưng quỷ. Khi còn nhỏ, nhện lưng quỷ trông giống như nhện thường, nhưng chỉ cần trưởng thành an toàn thì sẽ lột xác thành yêu thú cảnh giới luyện khí, nắm giữ ảo thuật. Ngôi miếu đổ nát và nhện núi chúng ta thấy vừa rồi hẳn là ảo giác do nhện lưng quỷ tạo ra.”

“Nhìn chung, vì thân hình nhỏ, nhu cầu thức ăn cũng ít, ngay cả nhện lưng quỷ trưởng thành bình thường cũng chỉ ăn những côn trùng có độc tính cao, rất ít khi săn bắt con mồi lớn.”

“Nếu một con nhện lưng quỷ trưởng thành bắt đầu săn lùng con mồi lớn, thậm chí là con người, thì chỉ có một khả năng duy nhất… Đây là một con nhện lưng quỷ cái đang chuẩn bị đẻ trứng.”

Trong lúc nói, bà đưa ngọn đuốc lên phía trên. Ba người Hoắc Hân cùng ngẩng đầu nhìn lên từ dưới gốc cây. Lúc này họ mới phát hiện ra vòm cây cổ thụ cũng bị những mạng nhện dày đặc bao phủ. Và sâu nhất bên trong vòm cây còn ẩn giấu mấy cái kén nhện cao bằng người!

Sắc mặt cả bọn dần trở nên khó coi, rõ ràng là họ đã nghĩ đến một chuyện không mấy tốt đẹp. Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang bầu không khí quái dị.

“À, thì ra là vậy. Cho nên nhện lưng quỷ muốn biến xác người thành tổ ươm ấm áp cho nhện con nở sao? Hèn chi tên đàn ông này ban nãy lại kỳ quái như thế.”

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đá kỳ quái kia không biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh tên đàn ông hôn mê, đang vừa gặm bánh, vừa dùng cành cây chọc chọc vào cánh tay người đó.

Tay hắn đã bị chọc thủng mấy lỗ, nhưng không hề có máu chảy ra, ngược lại, vô số “chất lỏng” màu trắng sữa cứ thế tuôn ra từ miệng vết thương.

Khi “chất lỏng” đó tản ra, ba người Hoắc Hân lúc này mới chú ý thấy những “dòng nước” kia thực chất là một bầy nhện con chỉ bằng hạt mè. Khi chúng tuôn ra, cơ thể tên đàn ông đó xẹp hẳn xuống một cách rõ ràng.