Mọi người sau một hồi nhìn đã con mắt về phía hai nhân vật chính thì cũng đúng lúc trống nghỉ giải lao vang lên. Cô dạy toán gấp máy tính, sắp xếp tài liệu xong xuôi thì cô nói:
“Các em ra chơi đi.”
Như thể chỉ trông chờ mỗi câu nói đó của cô, ngay khi cô vừa dứt lời mọi người trong lớp nhanh chóng gấp vở lại, cái lớp đang yên lặng bỗng trốc trở nên ồn ào nhộn nhịp, tiếng nói cười vang vọng hòa cùng với cả sân trường.
“Được rồi, làm đến đây là tương đối rồi.”
Khang nói xong thì ngồi về lại chỗ mình rồi gấp sách vở của cậu lại.
Vy nhìn vào mấy bài vừa mình làm, cô thốt lên với giọng cảm thán:
“Oa, thật không thể tin nổi mình có thể làm được mười lăm bài và một bài nâng cao trong thời gian ngắn như thế!”
“Vui đến vậy sao?” Vừa thu dọn sách vở trên mặt bàn Khang vừa cười nhìn Vy.
“Tất nhiên. Lần đầu tiên từ khi lên cấp ba đến giờ, giờ tôi mới làm được nhiều bài trong tiết một nhiều như vậy.”
Khang cười nhẹ nói:
“Muốn học bổ túc môn toán không?”
Nghe Khang nói vậy hai con mắt Vy trở nên sáng ngời, cô cười tươi nói:
“Tất nhiên là muốn.”
“Gọi một tiếng sư phụ đi.”
Lời cậu vừa dứt cô đã ngay lập tức nói:
“Sư phụ!”
Khang cười trêu Vy.
“Lần này không tỏ vẻ sĩ diện nữa sao?”
Vy cười vẻ ngây thơ nói:
“Có bao giờ mình sĩ diện đâu nè.”
Khang cười nhẹ với thái độ thay đổi chớp nhoáng của Vy.
“Vậy sư phụ bao giờ thì ta học vậy?” Vy nhìn Khang, ánh mắt tràn ngập niềm mong chờ cùng sự thích thú.
“Để xem tâm trạng đã.” Nói rồi Khang đứng dậy đi ra ngoài, khóe miệng cậu khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ không mấy ai phát hiện ra.
Vy đơ người nhìn theo bóng lưng của Khang đã khuất sau cửa lớp, phải vài giây sau cô mới bật ra một câu:
“Ơ, gì cơ?”
Quyển vở tội nghiệp bị Vy nhét vào trong gầm bàn một cách không thương tiếc. Phải hạ mình gọi đứa cùng tuổi mình là sư phụ, lại còn làm ra cái vẻ mặt, biểu cảm giọng điệu nổi da gà ấy mà người ta vẫn còn nói “Để xem tâm trạng”. Vy cay cú không làm gì được. Ai biểu hắn giỏi toán còn cô dốt toán toán đâu.
Khi chỉ còn mình Vy ngồi một mình ôm nỗi bực ở ghế thì hai con bạn yêu quý từ đâu đó bay đến.
My vỗ vai Vy, cười cười hỏi:
“Chào Vy, Vy ơi cho mình hỏi bạn đẹp trai cao cao ngồi với Vy ở đây đâu rồi?”
Vy đang bực, nghe My hỏi về Khang cô lại càng bực hơn. Cô lạnh lùng nói:
“Tàng hình rồi.”
Nghe Vy nói vậy My liền quay sang cười tươi với Vân.
“Đấy, mày thấy chưa?”
Gương mặt Vân tỏ vẻ bây giờ mới thực sự tin, Vân gật đầu nói:
“Ồ. Thấy rồi.”
Vy cau mày nhìn My và Vân.
“Chúng mày làm cái trò gì vậy?”
Vân cười nói:
“My nói ông và Khang hai người chắc chắn quen nhau, tôi không tin nhưng giờ thì tin rồi.”
Vy nhìn sang My, sau đó lại nhìn Vân, cô hỏi:
“Làm thế nào để tin?”
Vân nhìn sang My, My liền cười nói:
“Nhờ vào câu trả lời trên của cậu chứ sao. Chỉ có quen nhau thì mới dùng câu tàng hình rồi, chứ nếu là bạn không quen đời nào người ta lại nói thế. Chí ít khi được hỏi câu hỏi như vậy thì người được hỏi đó phải nói là cậu ta vừa đi đâu rồi, thế mới đúng.”
“Ha. Vậy à?!” Vy cười, nụ cười bất cần đời.
My không để ý đến thái độ lạ của Vy, cô cười tươi rói, nói với một giọng ngọt xớt với Vy:
“Vy này, mày có muốn ăn gì không? Tao xuống căn tin mua cho.”
“Mày tên My đáng lẽ phải hiền, thùy mị nết na theo đúng cái tên mày chứ! Ôi vẻ mặt của đứa mê trai đang hiện rõ lên mặt mày kia kìa. Bày đặt lý do lý trấu mua chuộc tao.” Vy ngán ngẩm với đứa bạn không có tiền đồ của mình.
“Làm gì có. Mày cứ nói quá, con gái ai mà chả mê trai đẹp. Thôi bây giờ bạn muốn ăn gì nào? Bim bim, hay trà sữa, hay kem? Hử?” My cười tươi nói.
Vy mặt không cảm xúc nói:
“Không biết tên Facebook, không có nhu cầu xin hay hỏi, khỏi đút lót.” Nói rồi cô lấy điện thoại ra ung dung lướt Face, mặc kệ đứa bạn mê trai đang đứng cạnh giả bộ khóc bảy bảy bốn chín dòng sông.
“Thôi đừng giả vờ khóc nữa má, Vy nó không quan tâm đâu, muốn kết bạn thì tự mình vận động đi.” Vân đưa ra một lời khuyên rất chi là chân thành cho My.
“Cho Vân hai like (thích).” Vy giơ ngón cái ra cười cười với Vân.
Vân cười nhẹ nói:
“Cảm ơn, nhưng khỏi, lần nào cũng hai like. Ba like đi.”
Vy lắc đầu.
“No no. Hai like thôi.”
Thắc mắc tại sao Vy lại cho Vân hai like mà Vân lại bảo Vy cho ba like phải không? Như các bạn cũng biết ở trên Facebook nếu ấn hai lần thì nút like sẽ như không like còn khi ấn ba lần thì sẽ là một like và một like còn hơn không like. Ý Vân là vậy.
“Keo kiệt.” Vân bĩu môi với Vy, giả bộ dỗi cô.
Vy cười tươi không cần tưới lại với Vân.
My từ nãy đến giờ bị Vy và Vân cho ăn một quả bơ siêu to khổng lồ thì tức giận nói:
“Bọn mày thực sự không quan tâm đến người bạn đang đau lòng là tao đây sao?”
Vy và Vân đồng thanh nói dứt khoát:
“Không!”
Vân cười nhếch mép nói:
“Cái thứ mê trai ngu ngốc.”
“Ừm ừm.” Vy đang xem điện thoại cũng gật đầu lia lịa.
“Hơ.” My không nói được từ gì với hai con bạn không biết lãng mạn, cứng như khúc gỗ này, My bơ vơ lẻ loi một mình.
Ở phía Khang.
Khang sau khi trêu tức Vy xì khói thành công thì cậu đi xuống phòng hiệu trưởng.
Bước vào phòng hiệu trưởng, Khang thấy hiệu trưởng đang tươi cười nói chuyện với một người con gái. Không ai khác đó chính là lớp trưởng lớp cậu, Mai Ly. Cậu không muốn cắt ngang câu chuyện của hai người đó lên khi đi vào trong phòng cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn sân trường ở phía cửa sổ phòng thầy hiệu trưởng.
Khang vừa đứng chưa được hai phút thì thầy hiệu trưởng đã phát hiện ra cậu, thầy ngưng nói chuyện với Ly sau đó nhìn về phía Khang.
“Ơ kìa học sinh mới đến, vào phòng thầy lúc nào cũng thình lình thế nhỉ?” Giọng thầy nghe có vẻ quở trách nhưng thực chất thì thầy đang cười rất tươi.
Khang nhìn thầy hiệu trưởng.
“Không muốn cắt ngang câu chuyện của hai người thôi ạ.” Cậu nói với giọng điệu và gương mặt đều thờ ơ, vô cảm.
“Đúng là.” Thầy hiệu trưởng chỉ nhìn cậu rồi cười một cách bất lực với cái gương mặt không biểu cảm ấy.
Khi nghe thầy hiệu trưởng nói “học sinh mới đến”, Ly đang vui vẻ nói chuyện với thầy hiệu trưởng liền ngay lập tức quay người lại nhìn Khang, cô ngây người nhìn gương mặt đẹp trai nhưng không cảm xúc của cậu thiếu niên ấy.
“Thầy dặn em xuống đây có việc gì?”
Khang nhìn thầy hiệu trưởng, không chú ý đến Ly dù chỉ một chút, như là Ly đối với cậu chỉ là một người vô hình.
“Tất nhiên là việc này rồi.”
Vừa nói thầy hiệu trưởng vừa cười cười đứng dậy khỏi ghế hiệu trưởng, đi về phía bàn uống nước.
“Nào, hai đứa, ra đây ngồi. Đứng nhiều mỏi chân.” Thầy cười hiền từ nói.
“Vâng.” Ly gật đầu, nhẹ nhàng đi về phía bàn uống nước rồi ngồi xuống.
Thầy hiệu trưởng nhìn Ly, mỉm cười hài lòng sau đó quay sang nhìn Khang, ánh mắt thầy lộ rõ vẻ cương nghị, nói:
“Hợp tác thì còn nhanh, chống đối là sẽ lâu đấy. Em học sinh mới ạ!” Năm chữ cuối được thầy hiệu trưởng nhấn mạnh.
Nụ cười hiền từ vẫn nở trên môi nhưng giọng điệu của thầy thì cũng chẳng khác gì đe dọa là mấy.
Khang nhìn nụ cười của thầy hiệu trưởng mà lòng không khỏi ngán ngẩm. Cậu không nói gì, bước đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Ly.
Hai người ngồi đối diện nhau, tầm nhìn này càng khiến Ly có thể dễ dàng nhìn Khang thỏa thích, ánh mắt cô nhìn cậu càng lúc càng lộ rõ vẻ đắm đuối.
Dù không nhìn Ly nhưng Khang vẫn biết ánh mắt mà Ly đang nhìn mình. Và có một sự thật, cậu ghét bị nhìn như vậy.
Nhưng cậu ghét bị nhìn như vậy là có lý do nhé, không phải sinh ra đã thế đâu.
“Đã quen với lớp mới chưa?” Thầy hiệu trưởng hỏi.
“Mới học cùng một tiếng mười lăm phút thì theo thầy đã quen chưa ạ?” Khang nói với giọng điệu lạnh nhạt.
Ly bên cạnh ngồi nghe đã bật cười vì câu nói của Khang.
Thầy hiệu trưởng tuy quê nhưng vẫn phải tỏ ra mình không quê. Đường đường là tiền bối sao có thể bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch bắt bẻ chứ.
Thầy đưa tay lên ho khan:
“Khụ. Hừm, cái đó, thầy chỉ tiện hỏi thôi. Chứ trước lạ sau quen mà, ha ha.”
Khang nhìn thầy hiệu trưởng, ánh mắt cậu hiên lên dòng chữ: [Rồi sao? Có gì thầy nói luôn đi.]
Nhìn vẻ mặt Khang đã dần mất kiên nhẫn, thầy hiệu trưởng cũng không còn nở nụ cười tươi nữa. Mặt thầy trở nên nghiêm túc đúng với chức vụ của mình.
Ly bất ngờ với tốc độ thay đổi thái độ của thầy hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên từ lúc vào học cô thấy được dáng vẻ này của thầy. Vì khi đứng trước học sinh, giáo viên dù vui hay buồn thầy cũng luôn có một nụ cười, ánh mắt gần gũi thân thiện.
“Rồi, không đùa nữa, nói vào việc chính. Cô Thanh, dạy tiếng anh và cũng chính là chủ nhiệm lớp em. Vừa rồi biết tin em học lớp 10D- 1 cô đã gọi điện cho thầy nhờ thầy đưa số của cô cho em, trốc về em nhắn tin trao đổi một số thứ với cô ấy.” Vừa nói thầy hiệu trưởng vừa đưa một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại cho Khang.
Khang nhận tờ giấy ấy từ thầy hiệu trưởng rồi yên lặng nghe thầy nói tiếp.
“Về việc em chuyển đến trường mình có rất nhiều thầy cô đã vui vẻ và đã tranh nhau nhận em vào đội tuyển học sinh giỏi.”
“Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng có phải Khang là cậu học sinh học Trường trung học phổ thông chuyên T phải không ạ?” Ly hỏi thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Cậu ấy là người đã dành huy chương vàng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, thủ khoa trường T, nhà vô địch của cuộc thi tranh biện WSDC sao!?” Vừa nói Ly vừa nhìn Khang, ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình.
Khang vẻ mặt không cảm xúc, chính vì để tránh ánh mắt tò mò, chú ý của mọi người như Ly đang nhìn mình lên mỗi khi đi thi và khi nhận giải cậu luôn cố tránh chụp ảnh và phỏng vấn ít nhất có thể.
Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười hòa nhã với Ly, thầy điềm đạm nói:
“Nhưng đây coi như là bí mật trong nghề nhé! Không được nói với các bạn đâu nhớ chưa lớp trưởng?”
Ly cười tươi, gật đầu. Dù còn rất nhiều tò mò muốn hỏi thầy hiệu trưởng nhưng cô đã kìm nén lại. Thời gian còn nhiều, từ từ mọi thứ cũng sẽ được khơi mở mà thôi. Hơn nữa cô đã rất vui vì ngoài cô ra thì không một học sinh nào biết Khang là ai, kể cả Vy.
Ánh mắt không rõ cảm xúc gì của Khang nhìn thầy hiệu trưởng, cậu nhẹ giọng hỏi:
“Việc cần nói hết rồi phải không ạ?”
Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn Khang, thầy nói tiếp:
“Nếu như không có gì thay đổi thì em và lớp trưởng cùng với bốn học sinh lớp khác đến tháng mười một này sẽ đại diện trường mình tham dự cuộc thi tranh biện cấp thành phố.”
Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy Ly vui đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
“Em xin từ chối.” Khang lạnh lùng đứng dậy.
Nghe Khang nói một câu lạnh lùng như vậy Ly tuy không nói gì nhưng vẻ mặt cô lại như bị tạt một gáo nước lạnh.
Thầy hiệu trưởng vì đã quá quen thái độ này của Khang nên thầy vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu.
“Em không phải thích phá kỉ lục sao?”
“Thích. Nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh ạ.”
Thầy cười cười hỏi:
“Hoàn cảnh? Như thế nào mới gọi là hoàn cảnh?”
Khang lạnh lùng nói:
“Thầy cũng biết em không thích bị mọi người để ý. Vậy thì một học sinh mới chuyển đến như em, chưa biết mặt mũi thầy cô hết ở trường đã được vinh hạnh đại diện trường đi thi cuộc thi tranh biện cấp thành phố. Hơi nổi bật quá rồi.”
Khi Khang nói xong cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên.
Tùng… Tùng… Tùng.
“Em xin phép.” Khang hơi cúi đầu rồi xoay người đi.
Trước thái độ cứng rắn của Khang, thầy hiệu trưởng vẫn không từ bỏ nói:
“Em hãy suy nghĩ kĩ, dù sao cũng còn một tháng nữa mới đến cuộc thi.”
Khang không nói gì cũng không dừng lại, cậu nhanh chóng đi khỏi phòng thầy hiệu trường.
Thầy hiệu trưởng nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Khang rồi khẽ thở dài.
“Thằng bé này thật là.”
Ly từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng nghe hai người kia đối thoại bây giờ thấy Khang đã sắp đi xuống cầu thang liền đứng dậy khỏi ghế. Cô gấp gáp cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.
“Em xin phép về lớp ạ.”
Thầy hiệu trưởng nhìn Ly, nở nụ cười an ủi cô.
“Khang tỏ thái độ như vậy không phải vì nó không muốn thi cùng em đâu, chỉ là nó không thích bị mọi người chú ý đến nó thôi. Em đừng để trong lòng nhé.”
Ly cười ngượng ngùng nói:
“Vâng, em biết mà. Em xin phép ạ.”
Thầy hiệu trưởng gật đầu.
“Ừ. Về lớp đi.”
Ly xoay người đi ra ngoài, cô cố gắng đi nhanh để đuổi kịp Khang.