Giọng nói đã thành công thu hút sự chú ý của Linh, cô quay lại thì thấy Lâm ngoài ra còn có cả Hoàng và Nhật trong đó mỗi xe Lâm trống. Linh thầm đoán rằng bạn nữ đang ngồi trên xe Hoàng chính là Ngọc, còn người đang ngồi trên xe Nhật thì cô không biết, đây là gương mặt hoàn toàn lạ lẫm ở trường. Bạn nữ đấy mang một nét cá tính nhưng lại khá dịu, gương mặt sắc sảo thay vì mặn mà như Linh. Cô nghĩ chắc rằng bạn nữ kia không học ở trường mình, bởi đầu năm khi cô vào trường Linh cũng bị cuốn vào cuộc bình chọn gương mặt nữ tiêu biểu nếu có thì chắc chắn bạn kia sẽ có nhưng hoàn toàn không hề xuất hiện nên Linh đoán được bạn nữ kia không học ở trường cô. Vậy bạn đấy là ai. Không khí ngưng đọng sau lời chào của Lâm, Linh cũng chẳng quá quan tâm người đi bên Nhật là ai, cô hờ hững chào lại Lâm: – Chào.
Dường như Lâm không hề quan tâm đến thái độ hờ hững của cô mà bù vào đó là sự nhiệt tình gấp bội:
– Ủa nay tụi mày tới nhà Dương hả? Nay tụi tao đi chơi tính rủ tụi mày mà qua lớp không thấy bọn mày ở đó.
Nghe Lâm nói, hơn nữa lại nhìn cảnh Hoàng đang nắm lấy tay Ngọc, dường như cậu chỉ quan tâm đến người ngồi đằng sau. Linh có chút lo lắng nhìn lên lầu, phía xa căn phòng một chút rèm được vén lên cô biết Dương đã nhìn thấy tất cả đủ để biết nhỏ đó đang đau lòng cỡ nào. Không hiểu sao bỗng nhiên cảm xúc trong Linh lại dấy lên mạnh mẽ như một làn sóng, cô nhẹ nhàng nhếch môi nói:
– Có hay không có thì cuộc đi chơi của các bạn cũng đâu bớt thú vị đâu nhỉ.
Giọng Linh đanh lại cô thể hiện rõ thái độ ra mặt, bỗng một giọng nữ mềm mại trong trẻo nói:
– Sao lại như thế. Em nói thế khiến cho bọn chị cảm thấy hơi khó xử đấy, dù sao cũng đều là người quen với nhau cả, có thể em không thích bọn chị đi với mấy bạn, lần sau bọn chị không đi nữa.
– Chị đừng nói thế. Nhật lên tiếng nói giúp cho bạn nữ đằng sau lưng mình.
– Chỉ là bạn bè cùng trường quen biết chút thôi chứ không quản được cuộc sống mối quan hệ của nhau.
Linh nghe lời nói của Nhật, cô khẽ cúi xuống cười khẽ đúng là chỉ quen biết sương sương thật, cô tính đi tiếp nhưng mà bạn nữ kia đã xuống xe đi tới bên cô nói:
– Chị là Hoàng Trần Ngọc Ly là chị nuôi của Nhật, bọn chị chơi thân với nhau từ nhỏ.
Ly đâu có hiền lành gì, cố tình nói khoảng thời gian chơi cùng ra để cho Linh biết rằng cô mới là người đang xen vào mối quan hệ này cô mới là người tới sau. Linh từ từ ngước mắt lên nhìn cô ta một lúc rồi tính đi tiếp nhưng mà Ly đưa tay ra cản cô lại với ánh mắt thách thức nói:
– Dù sao thì chị cũng đã giới thiệu bản thân mình rôi, có phải em nên giới thiệu bản thân em không, phép lịch sự duy nhất mà em cũng không biết sao.
– Xin lỗi, trước khi chị giới thiệu bản thân mình liệu chị có nghĩ tới tôi muốn nghe hay không? Tự mình cản người khác đứng trước mặt khua môi múa mép mới chính là bất lịch sự đấy.
– Mày…
Linh gạt tay Ly ra cô nói:
– Lần sau muốn làm gì thì cũng phải nghĩ tới cảm xúc người khác nhé, tôi không phải là ruồi là nhặng mà lúc nào thấy cứt cũng bâu vào đâu.
Nói rồi cô đi thẳng kệ cho Lâm , Hoàng đang há hốc mồm bất ngờ, gần nửa năm quen Linh ai cũng nghĩ cô nàng ít nói, con ngoan trò giỏi nhưng lúc này nhìn thấy vẻ xù lông của cô khiến cho Lâm cười và nói:
– Thú vị vãi.
Cậu quay lại thì thấy Nhật đang đen xì cả mặt, không đen mặt sao được khi Linh nói ruồi, nhặng cô liếc thẳng mắt đến cậu. Nhật thở dài rồi , mang xe vào nhà cùng với Ly. Ly cũng đi theo Nhật còn Lâm và Hoàng , Ngọc về nhà của họ. Nhật vào nhà thì Ly đi theo sau cô khẽ giọng nói:
– Không ngờ Nhật lại chơi với một người bất lịch sự như thế đấy.
– Nếu Ly không thích thì lần sau Nhật không liên quan gì tới bọn đấy nữa.
– Không cần đâu Ly không nhỏ nhen tới mức đây.
Ly cười rồi nói tiếp:
– Chỉ cần trong lòng Nhật luôn có Linh là đủ rồi.
Linh vừa đi trên đường cũng là lúc cô bắt được grap cô vội nhắn tin cho Chi kể hết mọi chuyện vừa nãy ra, Linh hơi ân hận bởi vì mình đã đánh mất cảm xúc lúc đó. Chi bảo đợi Linh về nhà 3 đứa sẽ call với nhau để nói hết một thể. Vừa về nhà Linh đi tắm vì sợ muộn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi được chị Thủy sấy tóc giúp thật ra Linh không muốn như thế nhưng chị Thủy kiên quyết sấy hộ cô nên cô cũng chiều theo ý chị. Mặc dù chị Thủy là giúp việc nhưng chị không có gia đình nên từ sớm Linh và gia đình cô đã sớm xem chị là một thành viên trong gia đình rồi. Lúc chị Thủy sấy tóc xong giùm cô cũng là lúc cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu. Dương không tham gia, Linh biết lý do là gì nên cũng không ép cô chỉ bảo Dương đừng nghĩ nhiều và hiểu sớm còn mỗi Chi và Linh vừa nhấc máy Linh đã đau cả tai bới giọng của Chi.
– Thật hả Linh, mày nói thế với bà Ly thật à. Bạn tao trời ơi tao phải gọi mày là siêu phụ rồi. Mày còn chửi Trần Bách Nhật là ruồi với nhặng gọi thẳng bà Ly là cớt, Ui hahahahhaah…
– Rồi cuối cùng là mày gọi điện chỉ đề cười tao thôi à? Linh hỏi.
Chi tắt tiếng cười, nghiêm túc hơn nói:
– Thằng Nhật với Ly là người yêu nhau đấy, nói cách khác thì trong số những đứa mà thằng Nhật nó quen thì Ly là đứa duy nhất ngoại lệ nhất.
– Ngoại lệ sao thằng Nhật nó đi yêu hết người này tới người khác sau lưng bà Ly kia.
– Lúc đấy là do hai bọn nó cãi nhau gì đấy to lắm xong rồi bà Ly này dỗi ra nước ngoài luôn, còn thằng Nhật để người đẹp ngoan ngoãn đi về với mình nó quen người khác để làm bà kia ghen đấy.
– Ồ, tao mà biết thế tao không chửi đâu.
– Nhưng mà thằng Lâm bảo bà này về đây vì mày đấy, sau vụ thằng Nhật vì mày mà xử lý Trang thì Ly lập tức hoàn tất thủ tục bay về liền.
– Liên quan quái gì tới tao.
– Tao không biết nữa nhưng mà mày nên tránh xa thằng Nhật ra, Ly và Ngọc bẩn tính lắm, bọn đấy thâm độc hơn bà Trang nhiều mày phải cẩn thận.
– Ui mày ơi thằng Nhật rời nhóm rồi này, tao biết ngay mà, nói chung là dẹp không liên quan gì tới mấy thằng này nữa. Tao tưởng mấy năm nay tao với Dương chơi với bọn nó được coi là best friend cơ đấy.
Nghe những lời Linh nói, cô uể oải một hai câu rồi cúp máy. Linh không nghĩ nhiều được như vậy cô chỉ biết rằng từ giây phút này người cô ghét nhất chính là Trần Bách Nhật. ” Trần Bách Nhật, hàng vạn lần mong rằng chúng ta đừng bao giờ liên quan tới nhau nữa.” Cứ thế Linh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau như thường lệ Linh mặc đồng phục đi học trên đường tới lớp mọi thứ đều ổn định mãi cho đến khi cô đến lớp vào chỗ ngồi thì Chi mới tới kéo tay cô nói:
– Mày biết gì không?
– Nay khối mình có 2 bạn mới đấy.
– Là ai?
– Còn ai trồng khoai đất này: Đinh Bảo Ngọc và Hoàng Trần Ngọc Ly. Thông tin nội bộ là 2 đứa đấy khong học chung lớp với mình mà học cùng lớp với bọn kia.
Nghe Chi nói Linh bất giác nhìn sang phía Dương vì Linh và Dương ngồi cùng bàn còn Chi ngồi phía trên nên những lời Chi nói tất nhiên Dương sẽ nghe thấy. Ở một góc phía khác tại lớp 11A1, thầy Tuấn dẫn Ly và Ngọc đến sau khi giới thiệu xong thì cả lớp nhộn nhịp hẳn lên đại loai là cuối cùng lớp 11A1 cũng có mĩ nữ. Khi thầy xếp chỗ thì Nhật và Hoàng gợi ý cho Ly và Ngọc ngồi gần bàn tụi nó thì khiến lớp càng bất ngờ hơn ai cũng biết điều mà ai cũng biết. Thông tin nội bộ bỗng bị rò rỉ ra ngoài lớp lên hẳn confessions với tiêu đề: ” Cuối Cùng Thì 11A1 Cũng Có Mĩ Nữ Nhưng Mà Hai Bạn Này Có Vẻ Sẽ Thuộc Về Trần Bách Nhật và Vũ Nhật Hoàng”.