Đến nội dung chính

Chương 5

admin 593 Chữ Cài Đặt

Phó Dật Trần bước chậm dọc hành lang, một tay đút hờ vào túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn những vệt nắng đổ dài trên sàn gạch. Cậu vốn đang tính xuống phòng thể chất để tìm Lâm Cảnh Minh, nhưng khi vừa đi ngang qua lớp 9 số 1, bước chân cậu bất chợt khựng lại.

Trong lớp học vắng lặng chỉ còn lác đác vài bóng người, ở vị trí bàn ba dãy giữa quen thuộc, có một cô gái đang ngồi lặng lẽ ôm cuốn tập chép bài. Mái tóc đen dài được vén gọn sang một bên vai, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và góc nghiêng thanh tú. Ngòi bút trên tay cô lướt đi nhịp nhàng, nét mặt tập trung, nghiêm túc đến mức ngay cả ánh nắng chiều hoàng hôn đang nhuộm vàng bệ cửa sổ dường như cũng phải dịu lại, không nỡ làm phiền.

Dật Trần đứng im lặng ngoài hành lang, không bước tiếp, cũng không lên tiếng gọi. Cậu cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn cô qua khung cửa kính, đủ để cảm nhận được một góc nơi lồng ngực mình khẽ rung lên những nhịp đập khác lạ. Trình Nhược Hy trong mắt cậu lúc nào cũng như thế – trầm lặng, riêng biệt, tựa như một đóa hoa ly trắng nở rộ giữa một góc vườn, chẳng màng đến thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.
Chẳng ai biết, và có lẽ chính Nhược Hy cũng không bao giờ biết, cô chính là mảnh bình yên dịu dàng hiếm hoi trong suốt những năm tháng thanh xuân đầy biến động của Phó Dật Trần. Cậu chọn cách không nói ra, giấu kín tâm tư ấy vào góc sâu nhất của lòng mình. Bởi cậu hiểu, đôi khi thích một người không nhất thiết phải sở hữu, chỉ cần mỗi ngày đi ngang qua lớp, thấy người ấy vẫn bình yên ngồi đó.

Là đã đủ để cả buổi chiều tẻ nhạt trở nên lấp lánh rực rỡ.

Cậu khẽ quay người, tiếp tục bước đi như chưa từng dừng lại. Nhưng ngọn gió chiều hôm ấy, hình như đã vô tình mang theo ánh mắt thâm tình của cậu, gửi lại nơi bậu cửa sổ lớp 9 số 1 mất rồi.

Phó Dật Trần và Lâm Cảnh Minh là bạn cùng lớp, lại ngồi cùng một dãy bàn, chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Cả hai đều là những gương mặt “phong vân” nổi bật trong mắt thầy cô và bạn bè, nhưng lại theo hai trường phái hoàn toàn đối lập.
Nếu như Lâm Cảnh Minh giống như một ngọn lửa sôi nổi, thẳng thắn, có chút ngông nghênh bộc phát của tuổi trẻ, dễ dàng thu hút người khác bằng vẻ phóng khoáng và thành tích thể thao đáng nể, thì Phó Dật Trần lại tựa như một dòng nước mát điềm đạm, ít nói và luôn giữ một khoảng cách chừng mực với những thị phi trường học.

Ấy thế mà, giữa hai thỏi nam châm trái dấu ấy lại tồn tại một sự ăn ý đến khó tin. Chẳng cần nhiều lời, từ những buổi thảo luận nhóm, những trận bóng rổ nảy lửa cho đến cả những lần rủ nhau trốn tiết học phụ đạo, họ chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương muốn gì. Một Lâm Cảnh Minh tùy hứng, bốc đồng bỗng trở nên tiết chế hơn khi đi cạnh một Phó Dật Trần chín chắn, sâu sắc và họ cứ thế bù trừ cho nhau.