Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3: Mặt trời nhỏ – Chương 2

admin 1.269 Chữ Cài Đặt

Cậu vẫn chưa quên câu hỏi lúc đầu: [Hệ thống, lúc nãy cậu bảo dữ liệu của anh tôi và Lục tiên sinh có vấn đề?]

[Ừ. Điểm thâm tình mà Đoạn Trác và Lục Cảng đóng góp rõ ràng đã vượt quá con số 30% thông thường… a, tổng bộ phản hồi rồi.]

Hệ thống kiểm tra thông tin, nội dung tóm gọn trong ba chữ: Không bất thường.

Nó thông báo kết quả cho Quý Miên, nghe xong cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Tuy nhiên, hệ thống lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Câu trả lời “không bất thường” từ tổng bộ không đủ sức thuyết phục được nó.

Sao có thể hoàn toàn bình thường cho được?

Giá trị cảm xúc của hai người đó vượt xa những nhân vật khác trong thế giới ảo, thậm chí đã chạm tới ngưỡng của thế giới thật.

Không chỉ có thế…

Hệ thống nhìn Quý Miên đang mang vẻ mặt thư thái giữa khoảng không.
Quan trọng nhất là, bây giờ nó nghi ngờ giữa Đoạn Trác và Lục Cảng có thể tồn tại một mối liên kết nào đó.

Thôi, cứ tạm thời không nói cho cậu biết vậy.

Cái cậu nhóc này cứ nghe đến chuyện liên quan tới Đoạn Trác là lại ngơ ngơ ngác ngác ngay.

[Thế giới tiếp theo, tôi khuyên cậu nên thâm nhập sớm để nắm bắt thiết lập nhân vật.]

[Tại sao?]

[Vì thiết lập nhân vật ở thế giới tới yêu cầu cậu phải đột phá rào cản tâm lý của chính mình một chút.]

[?]

[Cậu cần phải… nói bậy vài câu.]

Quý Miên: […]

…

Tầng bốn ký túc xá nam đại học A, những tân sinh viên vừa mới nhập học khiến cả dãy hành lang trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Hành lý, chậu rửa mặt xếp đống ngoài hành lang trông khá chật chội.

Tạ Hành xách một chiếc vali gọn nhẹ, thuận lợi tìm được số phòng ký túc xá trên hệ thống rồi đẩy cửa bước vào.
Giường trong phòng được tính từ tay trái cửa vào, đánh số theo chiều kim đồng hồ.

Vị trí của Tạ Hành là giường số hai.

Hai chiếc giường gần cửa nhất đều đã có người đến, vali và đồ đạc linh tinh chất đống ở lối đi.

Ở phía bên phải, nam sinh đang trải ga giường trên giường số bốn nghe thấy tiếng Tạ Hành mở cửa liền nhìn xuống: “Đợi tí anh bạn, để tôi xuống dọn chỗ cho cậu đi qua.”

Nam sinh này tên là Trần Húc, gu ăn mặc khá ổn, nhìn thoáng qua cũng có chút điển trai, chỉ là khả năng tự lập hơi kém, dọn dẹp đồ đạc rất lóng ngóng.

Vừa leo xuống giường, cậu ta nhìn sang Tạ Hành rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Đù, anh bạn cao dữ vậy, chắc phải mét chín rồi nhỉ?”

Nhìn kỹ lại gương mặt kia.

Đù, tên này đẹp trai vãi chưởng!

Kinh ngạc xong, cậu ta vội vàng dọn dẹp lối đi, vừa dọn vừa không nhịn được mà ngoái lại nhìn Tạ Hành, cảm thán: “Người anh em đẹp trai thật đấy, tôi cứ tưởng Tiểu Chu đã là cực phẩm rồi cơ!”
Tạ Hành lịch sự khẽ nhếch môi nhưng không nói gì, cũng chẳng tò mò xem “Tiểu Chu” trong miệng cậu ta là ai.

Thấy vậy, Trần Húc gãi mũi, không nói thêm nữa, thầm nghĩ: Người này hình như hơi lạnh lùng nhỉ…

Người ở giường số một bên tay trái cũng có mặt, nhưng tính cách rõ ràng là hướng nội hơn nhiều, chỉ ngoái lại nhìn Tạ Hành vài lần chứ không lên tiếng.

Sau khi Trần Húc dọn trống lối đi, Tạ Hành sải đôi chân dài bước tới cùng chiếc vali của mình.

Đến vị trí của mình, Tạ Hành mới nhận ra mình là người cuối cùng có mặt trong phòng.

Giường số ba đối diện tuy không có người, nhưng đồ đạc đã được sắp xếp hoàn chỉnh.

Đồ vật trên mặt bàn tuy nhiều nhưng không hề lộn xộn, được bài trí rất có quy tắc, một quả bóng rổ được treo ngay cạnh tủ đồ.

Mặt sàn xung quanh không biết có phải đã được đối phương dọn dẹp qua hay không, ngay cả phần gầm giường của Tạ Hành cũng được lau chùi sạch bong.

“À đúng rồi.” Trần Húc ở giường số bốn sực nhớ ra điều gì, nói: “Cái giá để đồ ở góc trong là của cậu với Lộ Chu đấy, vali hay đồ lặt vặt gì cậu cứ để hết lên đó.”

Lộ Chu, chắc hẳn chính là “Tiểu Chu” mà cậu ta vừa nhắc tới.

Tạ Hành nghe ra giọng điệu của Trần Húc có vẻ khá thân thiết, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên.

Luôn có những người sở hữu khả năng ngoại giao hiệu quả đến không ngờ, mới đến trường chưa đầy nửa ngày mà đã kịp làm quen đến mức này rồi.

Tạ Hành đáp: “Được, cảm ơn nhé.”

Liếc nhìn qua chiếc giá, trên đó vẫn còn trống không.

Cạnh giá đồ có hai chiếc vali đang đặt sẵn nhưng không thấy xếp lên, có lẽ là muốn đợi người dùng chung còn lại đến ký túc xá rồi mới bàn bạc cách sắp xếp.

Cũng tinh tế đấy chứ…

Tạ Hành thu hồi ánh mắt, không nghĩ ngợi thêm nữa, bắt đầu mở vali dọn dẹp đồ đạc của mình.

Đến chập tối, Tạ Hành đã hoàn tất việc sắp xếp lẫn vệ sinh cá nhân, đống hỗn độn ở lối đi giữa giường số một và số bốn cũng đã được dọn sạch.

Căn phòng cuối cùng cũng có chút hơi người để ở.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

Vì cửa sổ đang mở nên gió lùa vào tạo thành một luồng đối lưu mạnh mẽ.

Tạ Hành nhìn theo hướng gió.

Chàng trai vừa bước vào diện một bộ đồ thể thao rộng rãi, chiếc áo thun ngắn tay phối màu trắng xanh tràn đầy sức sống.

Chàng trai có dáng người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới ống quần đùi với đường cơ bắp bắp chân mượt mà, đẹp mắt.

Nhìn lên trên là một gương mặt đậm chất thiếu niên, sống mũi cao, chân mày sắc nét, hàng mi dài rậm và nước da rất trắng.

Một chiếc khuyên tai bạc bên tai trái lấp lánh dưới ánh đèn, khi bước vào cửa trên môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Cảm giác có chút tùy hứng, phóng khoáng, nhưng rõ ràng đây là kiểu ngoại hình cực kỳ thu hút phái nữ.

“Lộ Chu.” Trần Húc đang chơi game ngửa người ra sau hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Đi lượn vài vòng quanh trường.” Lộ Chu thuận tay khép cửa lại: “Thư viện trường mình đẹp phết, cơ sở vật chất ở sân vận động cũng ổn.”

“Bái phục, đúng là năng lượng tràn trề. Tôi dọn đồ xong là muốn liệt luôn rồi!”

“À, cậu chưa gặp Tạ Hành nhỉ.” Trần Húc sực nhớ ra, chỉ tay về phía Tạ Hành: “Giống cậu đấy, đều là… đại – soái – ca cả.”

Trần Húc cố tình kéo dài giọng điệu, Lộ Chu cười mắng một câu: “Thằng hâm.”

Nói xong, Lộ Chu như thể bị chính mình chọc cười, ý cười trên mặt càng thêm đậm.

Khi xoay người nhìn về phía Tạ Hành đang đứng cạnh giường số hai, đôi đồng tử đen láy sáng ngời của Lộ Chu vẫn còn vương những tia sáng vụn vặt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Hành khẽ gật đầu chào.

Đúng là rất ưa nhìn.