Cơn đau giống như bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, rồi từ đống tro tàn ấy lại bị ép nhào nặn lại thành hình.
Nguyễn Đông Thanh ngã vật xuống sàn gỗ, cơ thể con người không thể duy trì nổi nữa, lập tức co rút lại.
Quần áo tuột ra, tứ chi thu nhỏ, cô biến đổi hoàn toàn trở về hình dạng một gốc nấm ký sinh khổng lồ, ngã lảo đảo rồi rúc thẳng vào lớp đất trong chiếc chậu đất nung lăn lóc bên cạnh.
Yến Hàn Xu ngồi trên xe lăn, chậm rãi chống cằm nhìn cái chậu đất nung đang rung lên bần bật.
Cây nấm nhỏ ngọ nguậy, vặn vẹo trong đất, những chiếc rễ bám chặt lấy thành chậu đến mức làm nứt ra vài đường rạn.
Anh hoàn toàn không có ý định vươn tay ra cứu giúp.
Sự sống và cái chết vốn dĩ chỉ cách nhau một sợi chỉ.
Nếu cô chịu đựng được, cô sẽ là một sinh vật có giá trị.
Nếu cô nổ tung, đó cũng chỉ là một màn pháo hoa đẫm máu tẻ nhạt để giải trí trong buổi sáng nhàm chán này.
“Cố lên nào.” Yến Hàn Xu nói.
Giọng điệu của anh nhàn nhạt như đang cổ vũ một con dế trong lồng kính: “Nếu cô chết, tôi sẽ lấy xác cô làm phân bón cho chậu cây tiếp theo đấy.”
Nguyễn Đông Thanh chỉ muốn chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà anh, nhưng sự tập trung của cô giờ đây phải dồn hết vào việc chống chọi với luồng năng lượng khổng lồ.
Bên trong Không gian Bào tử, sự biến đổi cũng đang diễn ra với tốc độ kinh hoàng.
Trước đó, không gian của cô chỉ rộng vỏn vẹn ba mét khối, chất đống vài món đồ lặt vặt.
Giờ đây, nguồn năng lượng hệ Thổ tràn vào, đánh mạnh vào các vách ngăn vô hình.
Không gian rung chuyển dữ dội.
Nguyễn Đông Thanh nhắm chặt mắt, dùng ý thức để điều khiển dòng năng lượng cuộn trào, cố gắng đẩy chúng ra xung quanh thay vì để chúng ứ đọng lại xé toạc cơ thể.
Từng tấc một, bức tường vô hình của không gian lưu trữ bị ép lùi lại.
Từ ba mét khối, nó vươn lên bốn mét khối, rồi tiếp tục phình to ra.
Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.
Nửa giờ trôi qua, cơ thể nấm của Nguyễn Đông Thanh đã ướt đẫm một lớp dịch nhầy màu tím nhạt xen lẫn những vệt máu chảy ra từ quá trình ép xung năng lượng.
Xung quanh chiếc chậu đất nung, nhiệt độ tỏa ra từ cô làm cháy xém cả một mảng thảm len.
Yến Hàn Xu vẫn bất động.
Bốn cái xác nằm la liệt trong phòng bắt đầu bốc mùi máu tươi, nhưng anh làm ngơ.
Sóng tinh thần của anh lan tỏa, bao trùm lấy gốc nấm, đo lường từng sự thay đổi nhỏ nhất trong kết cấu sinh học của cô.