Đến nội dung chính

Chương 33

admin 554 Chữ Cài Đặt

Đôi mắt Lý Đại phản chiếu sự kinh hoàng tột độ.

Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra bản thân vừa chọc giận một nhân vật khủng khiếp đến mức nào.

Kẻ mù lòa ngồi trên xe lăn kia hoàn toàn không phải là con cừu non bệnh tật.

Cái điệu bộ run rẩy, tiếng ho sặc sụa, sự sợ hãi tột cùng… tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo.

Anh cố tình diễn kịch để dụ dỗ bọn họ bộc lộ hết sự tham lam và tàn ác, để rồi tự tay dập tắt hy vọng sống của bọn họ một cách tàn nhẫn nhất.

Lý Đại muốn cầu xin.

Anh ta muốn mở miệng nói rằng bản thân có mắt không tròng, xin đối phương giơ cao đánh khẽ tha cho một mạng.

Anh ta có thể giao nộp toàn bộ tài sản, thậm chí làm chó săn trung thành dâng lên tất cả tinh hạch mình kiếm được.

Nhưng chất độc của Nguyễn Đông Thanh đã làm tê liệt hoàn toàn thanh quản của anh ta.
Lý Đại chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè vô nghĩa trong cổ họng, nước mắt và nước mũi thi nhau chảy ròng ròng trên khuôn mặt vặn vẹo vì tuyệt vọng.

Yến Hàn Xu đặt tay lên bánh xe, chậm rãi lăn chiếc xe lăn về phía trước.

Bánh xe đi qua một vũng máu, để lại những vệt đỏ kéo dài trên mặt sàn.

Anh dừng lại ngay sát chỗ Nguyễn Đông Thanh đang ngồi.

Bóng tối ngoan ngoãn thu mình lại, chui tọt vào dưới gầm xe lăn, trả lại ánh sáng nhợt nhạt cho căn phòng.

Yến Hàn Xu cúi đầu.

Lớp băng gạc trắng toát đối diện thẳng với khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Đông Thanh.

Mặc dù không thể nhìn thấy mắt anh, nhưng cô cảm nhận rõ ràng một áp lực tinh thần nặng nề đang đè xuống vai mình.

“Biểu hiện không tồi.” Yến Hàn Xu cất giọng.

Âm sắc của anh trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo thấu xương: “Răng rất nhọn. Độc tính cũng khá. Xem ra để cô lại làm thú cưng giữ nhà cũng có chút tác dụng.”
Nguyễn Đông Thanh hít sâu một hơi.

Cô phủi sạch đất cát dính trên đầu gối, cắn răng lườm anh.

“Đồ điên! Nếu anh định giết bọn chúng thì ra tay từ sớm đi. Tại sao lại đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn? Nhỡ tôi không cắn được anh ta, nhỡ tôi bị anh ta dùng đá đập nát thì sao?” Cô tức giận nói, âm lượng không quá lớn vì sợ chọc giận kẻ sát nhân này, nhưng sự uất ức thì thể hiện rõ qua từng chữ.

Yến Hàn Xu thong thả đưa tay lên chống cằm.

“Nếu cô dễ dàng chết như vậy, chứng tỏ cô không xứng đáng để tôi lãng phí tài nguyên giữ lại. Kẻ vô dụng trong thế giới này kết cục chỉ có một, đó là trở thành phân bón cho cây.” Yến Hàn Xu trả lời, điệu bộ hết sức lý trí và tàn nhẫn: “Hơn nữa, chẳng phải cô phản ứng rất tốt sao? Khả năng đánh giá tình huống, phán đoán điểm mù, rồi quyết đoán ra tay. Một cây nấm biến dị có trí tuệ của con người… Sự kết hợp này càng nhìn càng thấy thú vị.”