Đến nội dung chính

Chương 25

admin 481 Chữ Cài Đặt

Ba tên thuộc hạ phía sau lập tức tản ra.

Một tên đi vào khu vực bếp lục lọi các ngăn tủ, tên khác đá bay mấy cái gối tựa trên ghế sofa để tìm kiếm đồ đạc.

Bọn chúng lục soát thô bạo, quăng ném đồ đạc xuống sàn nhà.

Yến Hàn Xu vẫn ngồi im trên xe lăn.

Đầu anh hơi cúi xuống, không đáp lời Lý Đại.

Lý Đại thấy thái độ dửng dưng của anh thì nổi giận.

Anh ta bước lên phía trước, dậm mạnh chân xuống sàn.

Một tảng đá nhọn hoắt từ dưới lớp gỗ ép đâm vọt lên, đâm xuyên qua góc bàn trà bằng kính cường lực.

Bàn kính vỡ vụn, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

“Mày bị điếc à?” Lý Đại quát lớn, phô diễn sức mạnh hệ Thổ Cấp B của mình.

Anh ta rất tự mãn với tốc độ thức tỉnh dị năng của bản thân.

Trong ngày đầu tiên của mạt thế, phần lớn mọi người còn đang sợ hãi trốn trong góc nhà, anh ta đã dùng dị năng giết chết mười mấy con xác sống, thuận tiện thu gom luôn đám thanh niên lang thang trong khu phố lập thành một đội thu thuế.
Lý Đại đi vòng qua chiếc bàn vỡ, tiến sát đến trước mặt Yến Hàn Xu.

“Giao nộp hết số tinh hạch mày đang giấu ra đây. Cả đồ ăn, nước uống dự trữ trong phòng nữa. Đừng để tao phải tự tay lột đồ mày.” Lý Đại nhổ bọt xuống sàn, đe dọa: “Nếu mồm mày dám nói một chữ không, tao lập tức ném mày qua cửa sổ cho đám xác sống dưới kia lót dạ.”

Nguyễn Đông Thanh ngồi nép trong chậu đất nung cách đó không xa, nhịp tim đập liên hồi.

Cô biết rõ thực lực thực sự của Yến Hàn Xu.

Tên mù ngồi trên xe lăn đó không phải là cừu non, anh là một con ác thú ăn thịt người không nhả xương.

Đêm qua, cô đã tận mắt chứng kiến anh dùng bóng tối cắt đứt động mạch cổ tên cướp nhẹ nhàng như thái rau.

Cô thầm đếm ngược trong đầu.

Một, hai, ba…

Cô chờ đợi vô số lưỡi dao bóng tối phóng ra từ dưới gầm xe lăn, đâm xuyên qua ngực bốn người đàn ông ngu ngốc này.
Nhưng diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài mọi sự phán đoán của cô.

Yến Hàn Xu đột ngột rụt cổ lại.

Hai tay anh đưa lên bám chặt lấy tay vịn xe lăn, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Toàn thân anh run rẩy bần bật như một chiếc lá khô trước gió bão.

Lồng ngực anh phập phồng liên tục, hơi thở trở nên gấp gáp, ngắt quãng.

“Khụ… khụ khụ…”

Yến Hàn Xu ho khan từng chặp, cơ thể gập hẳn xuống, hai vai rung lên bần bật.

Anh ôm lấy ngực mình, cố gắng lấy hơi một cách khó nhọc.