Nguyễn Đông Thanh ngã phịch xuống lớp đất trong chậu hoa.
Cô mở bừng mắt, vội vàng giơ hai tay lên nhìn ngắm.
Mười ngón tay thon thả, da dẻ mịn màng không tì vết.
Không còn những chiếc gai độc hay bề mặt sần sùi của thực vật.
Cô đã lấy lại được hình dáng con người.
Nguyễn Đông Thanh mừng rỡ suýt khóc.
Cô vội vàng sờ lên mặt, xác nhận sống mũi, đôi môi và hai mắt vẫn nằm đúng vị trí.
Nhưng khi bàn tay vuốt ngược lên đỉnh đầu, nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ.
Thay vì mái tóc đen dài mượt mà như trước lúc mạt thế, tay cô lại chạm phải một bề mặt mềm xốp, trơn láng và có độ cong khổng lồ.
Cô ngước mắt nhìn lên.
Một chiếc mũ nấm màu đỏ chót to bằng cái mâm đang đội chễm chệ ngay trên đỉnh đầu cô.
Xung quanh viền mũ nấm còn điểm xuyết vài chấm trắng nhỏ và một lớp gai mềm rủ xuống.
Nó hoàn toàn dính chặt vào da đầu cô, thay thế cho toàn bộ phần tóc.
Nguyễn Đông Thanh: “…”
Cô đưa tay túm lấy phần viền mũ nấm, dùng sức kéo mạnh lên.
“Á!” Cô kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt ứa ra.
Cảm giác đau buốt truyền thẳng từ da đầu vào tận óc.
Chiếc mũ nấm này không phải là đồ trang trí, nó mọc ra từ chính hộp sọ của cô, kết nối trực tiếp với hệ thần kinh.
Nếu tiếp tục kéo, có lẽ cô sẽ tự lột luôn da đầu mình.
Cô buông tay ra, tuyệt vọng xoa xoa vầng trán.
Đột phá lên dị năng Cấp D giúp cô lấy lại hình người, nhưng cái mũ nấm phản chủ này lại không chịu biến mất.
Trông cô bây giờ không khác gì một nhân vật hoạt hình bị lỗi thiết kế.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến Nguyễn Đông Thanh rùng mình.
Da gà nổi khắp cánh tay và dọc sống lưng.
Cô cúi đầu nhìn xuống rồi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng khác.
Quá trình biến đổi từ nấm sang người không hề đi kèm với dịch vụ cung cấp quần áo.
Cô đang ngồi xổm trong cái chậu hoa đất nung, phơi bày toàn bộ cơ thể trần trụi dưới không khí lạnh lẽo của đêm mạt thế.
Nguyễn Đông Thanh hoảng loạn vơ vét mớ đất đen trong chậu, định đắp lên người che chắn.
Nhưng cái chậu hoa tuy lớn cũng chỉ đủ chỗ cho cô thu mình lại.
Đất vỡ vụn, rơi lả tả xuống sàn gỗ.
“Tôi khuyên cô không nên bới tung chỗ đất đó lên.” Giọng nói trầm lạnh vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
Nguyễn Đông Thanh giật bắn mình ngẩng mặt lên.
Yến Hàn Xu đã điều khiển xe lăn tiến sát đến bậu cửa sổ từ lúc nào.