Lý Nguyên đã nếm trải vị ngọt của sức mạnh, tâm trí cũng trở nên thông suốt hơn. Những thứ như huyết mạch của Thái Tổ Hoàng Đế để khôi phục căn cơ võ đạo, lại còn phải kết hợp với thuốc dẫn, thật sự quá phức tạp và khó khăn.
So với vậy, hệ thống lại đơn giản, trực tiếp và hiệu quả hơn nhiều.
Không cần tự mình dấn thân vào đau khổ làm gì.
“Ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau ra tay!”
Giọng nói lạnh lùng của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Nguyên.
“Ta đổi ý rồi.”
Lý Nguyên quay đầu nhìn cô ta.
“Ngươi!” Cô gái giận dữ quát: “Ngươi dám giỡn mặt ta à?”
“Đúng vậy, ta đang giỡn ngươi đấy.”
Lý Nguyên cười toe toét.
Cô gái tức đến mức ngực phập phồng, rồi quay sang phía bên kia: “Tên mập kia, ngươi qua giúp ta giết hắn trước đi, thế nào?”
“Không có thế nào cả.” Gã béo lắc đầu: “Ta đã nói rồi, các ngươi muốn giết hắn thì cứ làm, ta tuyệt đối không can dự. Đó là giới hạn của ta.”
“Không ai dám động thủ thì thôi, nghỉ ngơi đi.”
Lý Nguyên không vội ra tay.
Hắn vốn đã hơi suy yếu, cần phải hồi phục lại thể lực.
Hiện tại hắn đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần chờ thêm một lúc để Khí Huyết Cổ hấp thu đủ năng lượng, chiến thắng sẽ càng chắc chắn hơn.
Lý Nguyên thả con Khí Huyết Cổ bản mệnh về lại một thi thể. Không ngờ con trùng nhỏ này lại bay vào chỗ tối, rồi lặng lẽ bám lên người một phụ nữ.
“Ồ, cũng biết chọn đồ tươi mà hút à.”
Lý Nguyên bật cười.
Cứ để nó tự hút đi.
Hắn không lo con cổ trùng này bị người ta đập chết như muỗi. Dù sao đây cũng là thủ đoạn của một cổ sư Nhất chuyển, tương đương với võ giả nhập phẩm.
Trong ký ức của hắn, một võ giả nhập phẩm có thể dễ dàng đánh bại hơn mười gã đàn ông trưởng thành.
Lại thêm một đêm trôi qua.
Đối với Lý Nguyên, đêm nay không còn là trở ngại nữa. Tinh thần hắn phấn chấn, tràn đầy sức sống.
Chỉ cần cố thêm đến ngày mai, những mối nguy còn lại sẽ không còn nữa.
“Hửm?”
Đang suy nghĩ, Lý Nguyên bỗng cảm thấy đám phụ nữ kia đã bắt đầu hành động, lén lút tiến về phía hắn.
“Muốn tập kích ta trong đêm sao?”
Xem ra bọn họ không muốn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi.
“Vậy thì giải quyết luôn một thể.”
Lý Nguyên lặng lẽ đứng dậy, trong bóng tối tiến về phía gã béo – kẻ có uy hiếp lớn nhất trong nhóm.
Bước chân hắn nhẹ như mèo, không phát ra tiếng động nào.
Lúc này, gã béo đang dựa vào vách đá, lúc thì lim dim, lúc lại cảnh giác.
Bịch! Bịch! Bịch!
Đối diện bất ngờ vang lên tiếng động. Sáu cô gái cùng lúc ra tay, đồng loạt ném đá về phía chỗ Lý Nguyên vừa ngồi.
Gã béo giật mình hoảng hốt.
Phụt!
Ngay lập tức, Lý Nguyên cũng ra tay. Từ trong bóng tối, hắn tung một cú đấm mạnh như trời giáng vào bụng gã béo.
“A a a…!”
Dù trông có vẻ da dày thịt béo, nhưng gã vẫn bị một quyền này làm cho hét lên thảm thiết.
Việc đầu tiên Lý Nguyên làm không phải là giết người, mà là đoạt lấy con Huyết Trùng trên người gã, rồi túm tóc hắn, đập mạnh đầu vào vách đá.
Đùng! Đùng! Đùng!
Một cái! Hai cái! Ba cái!
Gã béo chỉ kịp kêu vài tiếng rồi hoàn toàn im bặt.
“Đến lượt các ngươi.”
Giọng nói của Lý Nguyên vang lên trong hang tối đen như mực.
Chỉ trong chớp mắt, cả sáu cô gái dựng tóc gáy, toàn thân lạnh toát.
“Sao có thể?!”
Họ hoàn toàn không ngờ Lý Nguyên lại ra tay giết gã béo trước, hơn nữa lại nhanh chóng đến vậy.
Đã mạnh như thế, sao hắn còn nhẫn nhịn đến tận bây giờ?
Phụt!
Lý Nguyên không còn ẩn mình nữa. Hắn lao vào tấn công, ra tay tàn nhẫn, di chuyển như bóng ma trong bóng tối. Từng quyền, từng cú đánh đều trí mạng.
Một người. Rồi hai người! Ba người! Bốn người! Năm người!
“Ngươi là người cuối cùng.”
Nắm đấm to như cái nồi đất giáng thẳng vào lồng ngực cô gái, khiến ngực cô lõm xuống, thân thể bay ngược rồi đập mạnh vào vách đá, chết ngay tại chỗ.
Lý Nguyên thầm khâm phục ý chí và thủ đoạn của nàng ta, nhưng cũng chỉ có vậy.
Đáng chết thì vẫn phải chết.
Thái y gia gia từng dạy hắn, khi đã ra tay thì phải dứt khoát, nhưng không được mang lòng đại ác.
“Chuyện này chắc không tính là đại ác nhỉ.”
Lý Nguyên thầm nghĩ, rồi thu lại toàn bộ Huyết Trùng.
[Phát hiện có thể dung hợp cổ trùng, có tổng hợp không?]
Hệ thống lại vang lên nhắc nhở.
“Tổng hợp.”
Lý Nguyên bắt đầu mong đợi kết quả.