Đến nội dung chính

Chương 78: Nam Cương Hùng Sư sắp tỉnh giấc (1)

admin 912 Chữ Cài Đặt

“Mẫu thân thật sự để lại Bảo Hồ Lô sao?” Tiêu Thấm Nhi không giấu được vẻ kinh ngạc: “Phụ vương, vậy trong đó chứa thứ gì?”

“Phụ thân cũng không rõ.” Tiêu Uyên khẽ lắc đầu.

Năm xưa, khi thê tử ngã xuống nơi chiến trường, nàng đã để lại chiếc Bảo Hồ Lô này. Trong huyết thư, nàng dặn rằng sau khi hỏa táng thi thể, hãy đặt tro cốt của mình vào trong Bảo Hồ Lô rồi chôn sâu dưới lớp cát nóng. Nếu một ngày nào đó, Liệt Nhi hay Thấm Nhi muốn bước chân vào con đường cổ sư thì hãy mở Bảo Hồ Lô ra và trao lại cho họ.

Giờ đây, lời dặn dò năm xưa dường như đã ứng nghiệm. Cõi lòng Tiêu Uyên rối bời với muôn vàn suy nghĩ. Dù vậy, ông vẫn tin tưởng thê tử sẽ không làm điều gì tổn hại đến nữ nhi. Nàng từng là thánh nữ của Đệ Cửu Cung, được tông môn kính trọng, trưởng bối yêu thương. Vật nàng để lại, hẳn sẽ mang đến ích lợi lớn cho Thấm Nhi.
“Có lẽ… đây là số mệnh đã định sẵn.” Tiêu Uyên buông một tiếng thở dài.

…

Ngày hôm sau.

Sau bữa tiệc trưa, Thương Lan Vương đích thân tổ chức tiệc đưa tiễn nữ nhi, đưa Tiêu Thấm Nhi tiến sâu vào Cửu Cung sơn mạch. Lần chia tay này, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Khi trở về quân doanh, Lê Nhược Thiển bước lên bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ có một việc cần trình.”

“Nói đi.” Tiêu Uyên đáp, lòng vẫn còn vương vấn và áy náy vì phải rời xa nữ nhi. Dù biết Đệ Cửu Cung nể tình vong thê mà sẽ không bạc đãi, thậm chí tận tình bồi dưỡng nữ nhi, nhưng việc nàng vào núi dưới danh nghĩa con tin vẫn khiến lòng ông chẳng thể yên.

“Thập Nhị Động của Đệ Cửu Cung, người tên Lý Nguyên, muốn hợp tác với phủ Thương Lan, yêu cầu chúng ta cung cấp thi thể yêu ma.” Lê Nhược Thiển nói rõ.
Tiêu Uyên nghe đến đây liền nhớ mang máng cái tên Lý Nguyên nhưng ấn tượng cũng không sâu: “Ta nhớ Lý Nguyên chỉ là một quản sự nhỏ trong Thập Nhị Động. Thế mà dám đề xuất hợp tác với Thương Lan vương phủ? Chẳng phải quá tham vọng sao?”

Lê Nhược Thiển không nhiều lời, liền đưa ra một bình ngọc mà Lý Nguyên đã gửi đến: “Vương gia, đây là Khí Huyết Cổ do Lý Nguyên thuần hóa. Nó có thể cung cấp khí huyết cho tướng sĩ bất cứ lúc nào.”

“Rồi sao nữa?” Tiêu Uyên chau mày. Dù hiểu rõ tác dụng của Khí Huyết Cổ nhưng ông vẫn thấy chưa đủ lý do để hợp tác với vương phủ.

“Lý Nguyên cam kết rằng, nếu phủ Thương Lan cung cấp đều đặn thi thể yêu ma, thì hắn có thể đáp lại bằng Khí Huyết Cổ vô hạn.” Lê Nhược Thiển đáp.

“Chỉ một quản sự nhỏ mà có khả năng làm được việc lớn như vậy sao?” Tiêu Uyên tỏ vẻ nghi ngờ.
“Lý Nguyên không phải kẻ tầm thường.” Lê Nhược Thiển đáp: “Mới hai mươi tuổi đã đạt cảnh giới Ngũ chuyển cổ sư, được nội môn trưởng lão Ngọc Hành Xuyên thu nhận làm thân truyền đệ tử. Ngọc Hành Xuyên còn hết lời khen ngợi hắn. Hơn nữa, hắn trời sinh sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ hiếm thấy, có thể khống chế lượng lớn Cổ phụ thuộc, lại còn nuôi dưỡng thành công Trân cổ ngàn năm khó gặp. Trong tương lai, không chừng hắn sẽ bước vào hàng ngũ cao tầng của Đệ Cửu Cung.”

Lê Nhược Thiển nói tiếp: “Không lâu trước đây, khi yêu ma và phản đồ võ giả tấn công Thập Nhị Động, hai yêu ma Ngũ giai cùng một võ giả Ngũ phẩm đã đột nhập vào khu rừng trúc nơi Lý Nguyên cư ngụ. Kết quả, yêu ma bị tiêu diệt sạch, còn Lý Nguyên chỉ bị làm bẩn y phục.”

Nghe đến đây, ánh mắt Tiêu Uyên sáng rỡ. Ông không còn dám xem thường Lý Nguyên nữa. Một người có tiềm lực như thế, lại còn được trưởng lão như Ngọc Hành Xuyên đích thân chỉ dạy, quả thật đủ tư cách để hợp tác với Thương Lan vương phủ.

“Vậy hãy bắt đầu thử nghiệm hợp tác. Cung cấp cho hắn một phần thi thể yêu ma. Nếu thật sự mang lại hiệu quả cho Thương Lan quân, lúc ấy hãy tính đến việc hợp tác lâu dài.” Tiêu Uyên gật đầu quyết định: “Nhược Thiển, chuyện này giao cho ngươi xử lý.”

“Thuộc hạ tuân lệnh” Lê Nhược Thiển chắp tay lĩnh mệnh.

“Còn một chuyện nữa” Tiêu Uyên nói tiếp: “Gần đây có vài tin đồn về huyết mạch trực hệ của hoàng thất Đại Diễn. Ngươi hãy điều tra thực hư.”

Lê Nhược Thiển kinh ngạc: “Thật sự còn có người mang huyết mạch hoàng thất tồn tại sao? Thuộc hạ vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn do Dạ Kiêu Vệ dựng lên để củng cố quyền lực.”

“Thật hay giả, ai mà biết được.” Tiêu Uyên trầm ngâm, khẽ thở dài: “Dẫu chỉ là lời đồn, nhưng một khi đã liên quan đến Võ Thần bảo tàng và đại nghiệp thống nhất thiên hạ, tất nhiên sẽ làm rung chuyển thế cục khắp bốn phương.”