Có lẽ Tiểu Thải cùng Ngũ Muội đều mang linh tính đặc biệt. Chỉ cần Lý Nguyên dành cho chúng một chút tình cảm, lập tức có thể cảm nhận rõ ràng sự hồi đáp, như thể thấu hiểu trọn vẹn hỉ, nộ, ái, ố của chúng.
Ngược lại, so với Cự Linh Cổ và Hồi Sinh Cổ, sự phản ứng từ hai cổ trùng này lại mờ nhạt hơn nhiều.
Chỉ trong lúc chiến đấu, Cự Linh Cổ mới truyền đạt tâm ý, mà nội dung cũng chỉ xoay quanh một thông điệp duy nhất: “Chiến đấu! Vì gia môn mà chiến đấu!” Khí thế hừng hực, chiến ý sục sôi, đó là tất cả những gì nó thể hiện.
Còn Hồi Sinh Cổ lại khác. Chỉ khi Lý Nguyên bị thương, nó mới âm thầm khởi động, vận chuyển sinh khí, giúp chữa lành thương thế, thậm chí gánh vác thương tổn thay cho hắn.
Riêng Ốc Sên Huyễn La Y thì hoàn toàn khác biệt, nằm ở giữa hai thái cực ấy. Nếu phải dùng lời để hình dung, nó giống như một kẻ làm thuê không tình nguyện, nhưng lại không thể không làm. Lúc nào cũng uể oải, chán chường, trông chẳng khác nào một con cá khô biết đi.
Lý Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Nếu muốn cấu tạo Cổ Ốc, hắn chỉ có thể lấy Tam Thải Dị Hỏa Mãng và Bàn Tơ Nữ Vương Cổ làm hạch tâm để xây dựng.
Về phần cảnh giới tối cao “Vô ngã vô cổ” được nhắc đến trong tâm quyết, hiện tại không có bất kỳ ghi chép nào cụ thể. Chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ mà thôi. Ngay cả những cổ sư Cửu chuyển thâm sâu khó lường cũng chưa chắc có thể chạm đến cảnh giới “Vô ngã vô cổ” ấy.
Lý Nguyên tạm gác những suy nghĩ đó lại.
“Điều kiện thứ hai để cấu tạo Cổ Ốc là tinh thần lực phải đạt đến cảnh giới “Vực cảnh”. Chỉ khi ấy mới có thể chịu đựng được sự phản hồi vô hạn từ Cổ Ốc mang lại.”
Nếu chưa đạt đến “Vực cảnh”, thì hoàn toàn không thể điều khiển nhiều cổ cùng một lúc, càng không thể khiến chúng đồng tâm hiệp lực. Mà như vậy, việc cấu tạo Cổ Ốc chỉ là chuyện viển vông.
“Đối với ta, việc này cũng không phải là quá khó.”
Mỗi ngày Lý Nguyên đều kiên trì luyện cổ, điều khiển vô số Cổ phụ thuộc. Quá trình ấy vô hình trung đã trở thành cách rèn luyện tinh thần lực tự nhiên nhất.
Hắn bắt đầu tu luyện theo từng bước ghi trong «Cao Giai Ngự Cổ Tâm Quyết», dần dần cảm ngộ thế giới tinh thần. Ý niệm của hắn tiến nhập vào thế giới tinh thần, cảm giác ấy kỳ diệu không sao tả xiết. Tựa như bước chân vào một khu vườn mênh mông, bầu trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, khiến thân tâm như được gột rửa, tinh thần nhẹ nhõm, thảnh thơi vô hạn.
Lý Nguyên nhận ra, thế giới tinh thần của hắn giống như một đại dương rộng lớn, không ngừng mở rộng bờ cõi. Xa xa, nơi thức hải kết thúc là những dãy núi trập trùng, sông ngòi uốn lượn.
Theo ghi chép trong «Cao Giai Ngự Cổ Tâm Quyết», khi biển vượt qua sơn hà mà hóa thành vực, tức là lúc thức hải ôm trọn núi sông, tinh thần lực sẽ đạt đến cảnh giới “Vực cảnh”.
“Xem ra, cảnh giới tinh thần của ta vẫn còn cách Vực cảnh một đoạn khá xa. Nhưng trước khi bước vào Lục chuyển, hẳn là ta có thể đạt được.”
Vừa nghĩ đến đây, bảng số liệu liền hiện lên trước mắt hắn.
[Cổ sư: Lý Nguyên]
[Bình đen: Ngũ chuyển 73/1500]
[Cảnh giới: Ngũ chuyển]
[Tinh thần lực: Hải cảnh trung kỳ]
[Bản mệnh cổ: Cự Linh Cổ, Hồi Sinh Cổ, Tam Thải Dị Hỏa Mãng, Huyễn La Y, Bàn Tơ Nữ Vương Cổ]
[Cổ ốc: Chưa có]
Để đạt đến lục chuyển, cần ít nhất bốn năm khổ luyện. Với một người trẻ tuổi như Lý Nguyên, quãng thời gian ấy có thể nói là một hành trình dài đằng đẵng, đầy thử thách.
May thay, hắn đã sớm quen với cuộc sống như vậy, nên trong lòng cũng không nổi sóng.
…
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Hơn nửa tháng sau, Lê Nhược Thiển lại xuất hiện tại khu rừng trúc, tìm đến Lý Nguyên: “Quận chúa đã hoàn thành kỳ hạn hai tháng tu luyện trong núi. Vương gia lệnh cho ta đưa Quận chúa hồi phủ, chuẩn bị tiến vào nội môn của Cửu Cung.”
Tiêu Thấm Nhi vốn không thuộc thế giới của Lý Nguyên. Việc nàng rời đi đã nằm trong dự liệu của hắn từ lâu. Đối với vị tiểu Quận chúa này, Lý Nguyên luôn có ấn tượng tốt. Nàng thật lòng yêu thích cổ đạo, lại dốc toàn tâm toàn lực theo đuổi.
“Lý Nguyên ca ca, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ trở thành một cổ sư chân chính.” Tiêu Thấm Nhi lưu luyến chẳng nỡ rời xa khu rừng trúc, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên khát vọng được tiến vào nội môn Cửu Cung, phá bỏ giới hạn tuổi tác, sớm ngày đạt được danh hiệu cổ sư.
“Lần sau gặp lại, Quận chúa nhất định sẽ trở thành một cổ sư xuất sắc.” Lý Nguyên mỉm cười cổ vũ.
“Mục tiêu của ta là sẽ lợi hại như Lý Nguyên ca ca vậy!” Tiêu Thấm Nhi tuyên bố.
Từ sau đêm yêu ma xâm nhập, tận mắt chứng kiến Lý Nguyên chiến đấu, lòng nàng đã thầm khắc ghi hình bóng ấy – một ngọn núi cao vời vợi, khiến người ta chỉ biết ngước nhìn ngưỡng mộ.