“Ngũ Muội.” Lý Nguyên khẽ gọi một tiếng.
“Chít chít …”
Bàn Tơ Nữ Vương Cổ vô cùng vui vẻ, cọ tới cọ lui trên cánh tay Lý Nguyên.
“Xuy xuy …”
Tiểu Thải có chút ghen tị, cũng không chịu thua kém mà cọ vào Lý Nguyên.
“Thôi rồi, cả đời này của ta xem ra là phải bầu bạn với sâu bọ chim muông rồi.” Lý Nguyên có phần dở khóc dở cười.
Bản mệnh cổ và cổ sư vốn dĩ đã có mối liên hệ chặt chẽ chẳng khác nào ruột thịt. Có lẽ trong mắt người ngoài, cổ trùng rất đáng sợ, nhưng trong lòng cổ sư, Bản mệnh cổ chính là người bạn thân thiết nhất, là một mặt khác của sinh mệnh. Chỉ là mặt khác này của sinh mệnh Lý Nguyên có hơi nhiều hơn so với các cổ sư khác mà thôi.
Bảy ngày sau.
Ngọc Hành Xuyên lại một lần nữa đặt chân lên khu rừng trúc, lần này chỉ có một mình ông đến, ngay cả Bùi Lạc Thanh cũng không đi theo.
“Lý Nguyên, lại gặp mặt rồi.” Ngọc Hành Xuyên thần sắc bình thản, chủ động chào hỏi.
“Đệ tử bái kiến trưởng lão.” Lý Nguyên chắp tay.
“Bản mệnh Khí Huyết Cổ của ngươi tiến hóa rồi?” Ngọc Hành Xuyên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, khí huyết trên người Lý Nguyên so với lần trước gặp mặt đã mạnh hơn gấp mấy chục lần, đừng nói là võ giả cùng cấp độ, ngay cả yêu ma cỡ lớn cũng chưa chắc bì kịp.
“”Tâm đắc dưỡng cổ” của trưởng lão đã cung cấp cho đệ tử rất nhiều ý tưởng, mới tìm được đường tắt giúp Khí Huyết Cổ hoàn thành tiến hóa.” Lý Nguyên nói.
Lời này không phải là nịnh hót, “Tâm đắc” của Ngọc Hành Xuyên quả thực đã giúp Lý Nguyên giảm bớt rất nhiều thời gian, đỡ phải đi đường vòng. Nếu không, dù cho có hệ thống tổng hợp, hắn cũng phải lãng phí rất nhiều tài liệu, tốn thời gian dài mới có thể khiến Khí Huyết Cổ tiến hóa.
“Có thể cho ta xem một chút không?” Ngọc Hành Xuyên nói.
Lý Nguyên vung tay một cái, Cự Linh Cổ từ trong áo hắn bò ra.
Nhìn con cổ trùng lớn cỡ bàn tay, toàn thân đỏ rực, xúc giác sắc nhọn, Ngọc Hành Xuyên trong lòng kinh hãi: “Đây không phải là Cự Nhân Cổ. Đây… Đây là…”
Ngọc Hành Xuyên kinh ngạc, không thể giữ được vẻ điềm đạm nữa, hoàn toàn không giả vờ được nữa: “Cự Linh Cổ! Ngươi lại có thể bồi dưỡng ra Cự Linh Cổ?”
“Nó gọi là Cự Linh Cổ sao?” Lý Nguyên thầm than không hổ là trưởng lão Cửu Cung, kiến thức rộng rãi, ngay cả Cự Linh Cổ cũng nhận ra.
“Không thể coi thường ngươi được Lý Nguyên à.” Ngọc Hành Xuyên không tiếc lời khen ngợi: “Cự Linh Cổ từ ngàn năm trước đã tuyệt tích rồi, không ngờ lại được ngươi bồi dưỡng ra, ngươi thật sự là kỳ tài cổ đạo!”
“Trưởng lão quá khen rồi, lần này có thể đạt được chút ít thành tựu, cũng là nhờ phúc của ngài.” Lý Nguyên cười nói.
“Lần trước khi lão phu rời đi, đã hứa hẹn, nếu ngươi có thể khiến Bản mệnh cổ Khí Huyết Cổ lột xác, liền thu ngươi làm thân truyền, lần này đến đây cũng là vì chuyện này.” Ngọc Hành Xuyên trong lòng kích động nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Lý Nguyên, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?”
“…”
Lý Nguyên không lập tức trả lời. Ngọc Hành Xuyên cũng không tức giận, thiên tài như vậy quả thật có tư cách lựa chọn.
“Trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, bên trong nội môn Cửu Cung có Tàn Cổ Lâu không?” Lý Nguyên hỏi.
“Không có.” Ngọc Hành Xuyên lắc đầu: “Ở bên trong nội môn Cửu Cung, gần như không tồn tại tàn cổ. Cho dù có tàn cổ, cũng đều do cổ sư tự mình xử lý.”
Cổ trùng có phẩm cấp cao cho dù có tàn phế, cũng sẽ không lưu lạc ra ngoài.
Lý Nguyên thầm nói đáng tiếc.
Nếu nội môn Cửu Cung có Tàn Cổ Lâu, hắn còn có thể chuyển trận địa. Không có thì không cần mạo hiểm lớn như vậy, dù sao cao thủ Cửu Cung như mây, nếu đến đó, bị phát hiện bí mật về việc hắn có nhiều Bản mệnh cổ, sợ là không biết chết như thế nào.
Vẫn là Thập Nhị Động thích hợp với hắn hơn.
“Ngươi rất thích ở Tàn Cổ Lâu?” Ngọc Hành Xuyên ngạc nhiên.
“Đúng vậy, ta thích bầu bạn với cổ trùng.” Lý Nguyên nói.