[Bắt đầu tổng hợp…]
[Bản mệnh Khí Huyết Cổ của ngươi vừa được tăng cường một chút]
Chỉ là tăng cường đôi chút, hoàn toàn không đạt kỳ vọng của Lý Nguyên.
“Vẫn chưa đủ, làm lại lần nữa.”
“Bình đen, ta muốn xem giới hạn của ngươi là ở đâu.”
“Tổng hợp cho ta.”
Ba tháng sau.
Lý Nguyên đã tiêu tán toàn bộ gia sản.
Một cơn bão mới lại kéo đến: hắn cạn tiền rồi.
Lý thuyết dẫu hay đến đâu thì thực tế vẫn luôn tàn khốc, luôn giáng cho người ta một đòn đau điếng.
“Khó quá…”
Chính vào khoảnh khắc này, Lý Nguyên mới thực sự hiểu ra vì sao các cổ sư lại phải thay đổi Bản mệnh cổ, chọn một con có tiềm lực hơn trước khi bước vào cảnh giới Tứ chuyển.
Bởi lẽ, việc tiến hóa cổ trùng thường thực sự quá đỗi gian nan.
Hắn đã bỏ qua vô số bước như nuôi dưỡng, bồi bổ, cho ăn… Vậy mà sau ba tháng vẫn chưa thu được kết quả gì.
Thế còn những cổ sư khác thì sao? E rằng ba năm, thậm chí ba mươi năm cũng chưa chắc đã đủ.
Lý Nguyên đành tạm gác lại, hắn dự định dành dụm ít tiền và thu thập thêm một số tài liệu then chốt rồi mới tiếp tục làm thí nghiệm tổng hợp.
Tiêu tiền như nước, kiếm tiền như mò kim đáy biển.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua trong lặng lẽ.
Hôm nay, Lý Nguyên đang phân giải một tàn cổ Ngũ chuyển thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi non nớt vang lên từ dưới lầu.
“Đại ca ca! Huynh có ở đó không?”
“Hử?”
Lý Nguyên khựng lại, giọng nói này nghe quen quen nhưng nhất thời hắn không nhớ ra là ai.
Chỉ đến khi mở cửa và nhìn thấy một cô bé mặc váy lụa vàng nhạt, hắn mới sực nhớ ra – là Tiểu Quận chúa Tiêu Thấm Nhi của Thương Lan Vực.
Lý Nguyên đảo mắt nhìn quanh.
Không thấy Thương Lan Vương Tiêu Uyên, Thế tử Tiêu Liệt cũng không có, chỉ có mỗi Tiêu Thấm Nhi cùng một nữ thị vệ khí chất bất phàm.
“Đại ca ca!” Thấy Lý Nguyên, Tiêu Thấm Nhi vui mừng vẫy tay gọi to.
“Tham kiến Tiểu Quận chúa.” Lý Nguyên chắp tay: “Tiểu Quận chúa đến đột ngột như vậy, không rõ là có chuyện gì?”
“Kinh Hồng sắp chết rồi, xin đại ca ca cứu nó với.” Tiêu Thấm Nhi mang theo một giỏ hoa, bên trong đựng đầy kỳ hoa dị thảo. Còn Kinh Hồng Điệp thì đang thoi thóp trong đó.
“Đưa ta xem.” Lý Nguyên đón lấy giỏ hoa, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Hắn vốn tưởng Tiêu Thấm Nhi chỉ hứng thú nhất thời, thấy Kinh Hồng Điệp đẹp nên mang về chơi, chán rồi sẽ bỏ. Nhưng không ngờ cô bé này lại thật lòng quan tâm nó đến như vậy.
“Đại ca ca, Kinh Hồng bị bệnh phải không?” Tiêu Thấm Nhi mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, cất giọng hỏi với vẻ đầy lo lắng.
Lý Nguyên kiểm tra sơ qua rồi nhẹ nhàng lấy Kinh Hồng Điệp ra khỏi giỏ hoa và không khỏi bật cười khổ: “Kinh Hồng Điệp không sao, chỉ là nó không thích ứng được với một số loài hoa trong giỏ. Lần sau Tiểu Quận chúa đừng bỏ quá nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy nữa.”
“Thì ra là vậy…” Tiêu Thấm Nhi lẩm bẩm: “Đều tại phụ vương, hái mấy thứ hoa kỳ quái cho ta, suýt nữa hại chết Kinh Hồng!”
Nói rồi, nàng bực bội ném cả giỏ hoa xuống đất.
Lý Nguyên: “…”
Chuyện này thực sự không thể trách Thương Lan Vương.
Hoa trong giỏ đều là những loài quý hiếm có giá trị không nhỏ. Nhưng Kinh Hồng Điệp vốn là một phế cổ xinh đẹp, không chịu nổi cơ duyên quá lớn như vậy.
Lý Nguyên dùng Huyền Khí ôn dưỡng Kinh Hồng Điệp một lát.
Chẳng mấy chốc, Kinh Hồng Điệp đã hồi phục sinh lực, vỗ cánh bay lên vai Tiêu Thấm Nhi.
“Oa ! Đại ca ca huynh giỏi thật đó!” Tiêu Thấm Nhi mắt sáng rỡ, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ: “Sau này ta cũng muốn trở thành một cổ sư lợi hại như huynh!”
“Tiểu Quận chúa nhất định sẽ làm được.” Lý Nguyên mỉm cười đáp lại.
“Quận chúa, nơi này không thể ở lâu, chúng ta nên quay về thôi.” Nữ thị vệ lên tiếng nhắc.
“Được…” Tiêu Thấm Nhi trả lời với nữ thị vệ xong thì lưu luyến nhìn sang Lý Nguyên: “Đại ca ca, ta phải đi rồi. Cảm ơn huynh đã cứu Kinh Hồng.”
Nói rồi, nàng quay sang nữ thị vệ: “Lê tỷ, đưa tiền khám bệnh cho đại ca ca đi.”
“Không cần đâu.” Lý Nguyên xua tay: “Nếu Tiểu Quận chúa không cần giỏ hoa này nữa thì xem như là tiền khám bệnh đi.”
Lê Nhược Thiển – nữ thị vệ – vừa định lấy tiền ra thì khựng lại, trong lòng thầm nghĩ tên này cũng biết chọn quá. Cái giỏ hoa kia toàn kỳ trân dị thảo, giá trị còn hơn cả mấy chục Đại Diễn Tệ.
“Đại ca ca thích thì cứ lấy đi.” Tiêu Thấm Nhi vung cánh tay nhỏ xíu, dáng vẻ như một tiểu phú bà, chẳng hề tiếc rẻ gì.
Đúng lúc này, trong đầu Lý Nguyên lóe lên một ý tưởng tuyệt vời. Hắn quay sang nhìn nữ thị vệ: “Tại hạ còn có một việc muốn nhờ cô nương giúp đỡ. Việc này, phải làm phiền cô nương rồi.”