Đến nội dung chính

Chương 53: Trưởng lão Đệ Cửu Cung (2)

admin 843 Chữ Cài Đặt

Giới hạn tối đa mà một cổ sư có thể đạt tới, phần lớn phụ thuộc vào sức mạnh của Bản mệnh cổ.

“Đệ tử cảm thấy Khí Huyết Cổ cũng không tệ.” Lý Nguyên vẫn bình thản đáp: “Không đến nỗi tệ như thế đâu!”

“Không tệ cái rắm!”

Ngọc Hành Xuyên không màng hình tượng trưởng lão, gắt gỏng mắng to: “Ngươi chẳng lẽ lại tin mấy lời nhảm nhí của đám ngốc kia, rằng chỉ có cổ sư vô dụng chứ không có Bản mệnh cổ vô dụng sao?”

Thấy Ngọc Hành Xuyên tức giận, Lý Nguyên hơi ngạc nhiên.

Vị này chẳng phải đến điều tra vụ án sao? Sao đột nhiên lại đổi giọng thế này?

“Thôi, bỏ đi.” Ngọc Hành Xuyên khoát tay, khẽ thở dài: “Ngươi đã bước vào cảnh giới Tứ chuyển, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì không thể thay đổi Bản mệnh cổ được nữa. Lúc này nói gì cũng vô ích.”
“Tiềm năng sau này của ngươi sẽ phụ thuộc vào việc Khí Huyết Cổ có thể tiến hóa thêm hay không.”

“Nếu Khí Huyết Cổ không thể thăng cấp, con đường cổ sư của ngươi cũng chỉ dừng lại trước cảnh giới Lục chuyển mà thôi.”

Nói xong, ông quay sang nhìn Vương Chiêu Chiêu: “Ngươi gia nhập Thập Nhị Động được bao lâu rồi?”

“Hai năm.” Vương Chiêu Chiêu đáp.

“Thiên phú tạm chấp nhận được, bản mệnh Huyết Nhãn Cổ cũng không tệ. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi cơ hội vào nội môn Cửu Cung học tập.” Ngọc Hành Xuyên nói với vẻ thản nhiên.

Xi Hiển đứng bên cạnh điên cuồng nháy mắt ra hiệu, nhưng rồi lại nhớ ra Vương Chiêu Chiêu bị mù, lòng hắn chùng xuống một nửa. Cô nương ngốc này, đến giờ mà còn do dự sao?

“Đệ tử muốn ở lại Thập Nhị Động, ở lại Tàn Cổ Lâu.”
Sau một thoáng suy nghĩ, Vương Chiêu Chiêu từ chối.

Nếu nàng đi, Tàn Cổ Lâu sẽ chỉ còn lại một mình Nguyên ca ca. Nàng ở lại, ít nhất còn có thể cùng huynh ấy ăn cơm, trò chuyện, giải khuây.

“Ồ?”

Ngọc Hành Xuyên có chút bất ngờ. Ông nhìn ra được, thiếu nữ này vì ngưỡng mộ Lý Nguyên nên không muốn rời đi.

Ông chợt nhớ đến chính mình thuở xưa.

Khi ấy, ông từ trong núi lớn bước ra rồi gia nhập Đệ Cửu Cung Tam Thập Lục Động. Ông không có người thân cũng không ai dẫn dắt nên đi rất nhiều đường vòng.

Vấp ngã, va vấp đủ kiểu, cuối cùng mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Cũng chính vì vậy, ông mới sẵn lòng cho đệ tử tầng dưới một cơ hội.

Nhưng ông cũng hiểu, sự cố chấp nhất thời của tuổi trẻ khó mà lay chuyển, ai cũng cho rằng bản thân sẽ không hối hận về sau.
“Vậy thì tùy ngươi.”

Mỗi người đều có con đường riêng. Ngọc Hành Xuyên đã đưa ra cơ hội thì không ép buộc thêm.

“Hai người các ngươi, haizz!”

Xi Hiển sắp tức đến phát điên. Phần thưởng tới miệng rồi mà lại bay mất như thế!

“Ngọc trưởng lão đi thong thả.” Lý Nguyên bình thản nói.

Ngọc Hành Xuyên đi được vài bước thì chợt dừng lại, ông vung tay ném ra mấy quyển trục, rơi gọn vào tay Lý Nguyên.

“Đây là một số kinh nghiệm dưỡng cổ của ta, tặng cho ngươi. Nếu Khí Huyết Cổ có thể tiến hóa thì hãy đến tìm ta lần nữa. Khi đó, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền.”

“Đệ tử xin cảm tạ Ngọc trưởng lão.” Lý Nguyên ôm quyền cảm ơn.

Dù thế nào, đây cũng là một mối duyên lành.

Rất nhanh, bóng dáng đoàn người của Ngọc Hành Xuyên đã khuất dần nơi cuối khu rừng trúc.

Sau khi đã đi được một đoạn khá xa, một đệ tử theo sau bỗng lên tiếng: “Trưởng lão, Tàn Cổ Lâu có nhiều điểm đáng nghi. Nhà cửa có dấu hiệu bị sửa chữa sau chiến đấu, rất có thể từng xảy ra một trận đại chiến kịch liệt.”

Ngọc Hành Xuyên vẫn thản nhiên: “Ngươi muốn nói gì?”

Đệ tử kia do dự một chút rồi hạ giọng: “Liệu có phải Hoàng Phủ Nam bị Lý Nguyên và Vương Chiêu Chiêu hãm hại hay không?”

“Ha ha.”

Ngọc Hành Xuyên cười lạnh: “Tưởng tượng của ngươi cũng phong phú thật đấy. Nhưng dù ngươi nói đúng thì Hoàng Phủ Nam cũng đáng chết. Ngay cả một đệ tử cũng không đánh lại, ông ta còn xứng làm Động chủ gì chứ? Chết rồi cũng coi như đúng lúc.”

Ngọc Hành Xuyên không phải là người cổ hủ. Chỉ cần Lý Nguyên không bị Xa Vô Lập ký sinh, nếu hắn thật sự là dựa vào thực lực mà giết chết Hoàng Phủ Nam thì ông cũng xem như không biết gì.

So với việc truy cứu, ngược lại ông cảm thấy Lý Nguyên là người có thể bồi dưỡng.

Hai tên đệ tử đi cùng không nói thêm gì nữa.

Trưởng lão đã quyết thì ắt có lý do riêng.