“Tuyệt Mệnh Thi Khôi Trận! Khóa!”
Hoàng Phủ Nam không còn che giấu gì nữa, gầm lên một tiếng dữ dội.
Sáu con thi khôi đồng loạt phá tường xông vào, mỗi con đều vung ra một sợi xích đen ngòm thấm đẫm thi du độc hại.
“Xa Vô Lập! Ngươi đừng hòng trốn thoát!”
Sáu sợi dây xích lập tức giăng kín quanh giường, phong tỏa hoàn toàn. Hoàng Phủ Nam lao ra như tia chớp, bàn tay sắc như dao, hung hăng phóng thẳng về phía đầu Phi Xà.
Phụt!
Đầu Phi Xà bị đâm trúng, nổ tung ngay tại chỗ.
Sắc mặt Hoàng Phủ Nam lập tức biến đổi, ông ta nhận ra có điều gì đó không đúng. Xa Vô Lập tuyệt đối không thể bị giết dễ dàng như vậy mà không phản kháng một chút nào.
Vút! Vút! Vút!
Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm mũi nhọn từ bốn phía đồng loạt lao tới.
“Ma… Ma Tí Cổ!”
Không kịp phản ứng, Hoàng Phủ Nam bị trúng Ma Tí Cổ khiến tứ chi của ông ta tê liệt liền vội vàng ra lệnh cho bản mệnh Khống Thi Cổ truyền thi du vào cơ thể, nhờ vậy mà cảm giác tê dại mới dần tan biến.
Cùng lúc đó, một luồng nguy hiểm khác ập đến. Hoàng Phủ Nam ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một con rắn nhỏ.
Con rắn ấy vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, đang há miệng chĩa thẳng vào ông ta, trong miệng dâng lên một ngọn lửa màu lam băng.
“Trân Cổ! Tam Thải Dị Hỏa Mãng!” Hoàng Phủ Nam nhận ra ngay phẩm loại của Tiểu Thải, hồn vía bay tán loạn, vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng: “Xa Vô Lập! Ngươi thật sự đã biến đổi thành công sao?!”
Ào!
Ngọn lửa lam băng phóng thẳng vào người Hoàng Phủ Nam, ngay sau đó lại thêm một đạo hỏa diễm màu xanh lục hòa lẫn vào làm cho ngọn lửa bùng lên mãnh liệt khiến ông ta cảm giác như da thịt bị thiêu đốt đến bỏng rát nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong thì lại đóng thành băng lạnh giá.
“A a a a!!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên xé lòng.
Lý Nguyên đang ẩn mình trong bóng tối cũng giật mình kinh hãi. Quả không hổ là Động chủ, đến mức này rồi mà vẫn còn có thể gào lên được chứ chưa lập tức hóa thành tượng băng.
“Ta chết! Ngươi cũng đừng mong sống sót!!”
“Bản mệnh cổ! Dung hợp!”
“Thực thi mệnh lệnh cuối cùng! Giết chết Xa Vô Lập!”
Hoàng Phủ Nam còn giữ lại một chiêu cuối cùng: dung hợp với Bản mệnh cổ rồi biến thành đại thi khôi. Cái giá phải trả là ông ta cũng sẽ mất mạng sau đó. Nhưng lúc này ông ta không còn lựa chọn nào khác.
Ngay khoảnh khắc thấy Xa Vô Lập tái sinh, Hoàng Phủ Nam đã biết ông ta không còn cơ hội chiến thắng.
Ầm!
Toàn thân Hoàng Phủ Nam lập tức phát nổ.
Da, não, nhãn cầu, phổi, ruột, huyết nhục… tất cả đều hóa thành bụi mịn, chỉ còn lại một vài cơ quan nội tạng lủng lẳng trên bộ xương trơ trọi.
“Trời đất! Như vậy mà vẫn chưa chết?” Lý Nguyên trợn tròn mắt.
Ngũ chuyển cổ sư quả nhiên không tầm thường, khả năng hợp nhất với cổ trùng quả không phải là lời đồn suông.
Hoàng Phủ Nam chỉ còn lại nửa con mắt treo lủng lẳng trong hốc mắt, đảo qua đảo lại. Bất chợt, ông ta nhìn thấy chiếc giường khi nãy, con mắt còn sót lại kia lập tức run rẩy dữ dội.
Phi Xà bị nổ đầu trên giường đã biến mất, chỉ còn lại một tấm chăn bị đâm thủng một lỗ. Bên dưới là một con sên trắng mập mạp đang lặng lẽ trườn xuống gầm giường.
“Trân… Trân Cổ! Huyễn… La Y!”
Hoàng Phủ Nam phát ra tiếng nói đứt quãng gần như chẳng thể nghe rõ.
Chút não bộ còn sót lại không cho phép ông ta suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể điên cuồng bò về phía Huyễn La Y.
“Tiểu Thải, thêm một phát nữa.”
Lý Nguyên khẽ động tâm niệm, Tiểu Thải lập tức phun ra một luồng hỏa diễm, lần này là màu đỏ rực, rơi trúng thân thể Hoàng Phủ Nam.
“Đau! Ta đau quá!”
Bị xích hỏa thiêu đốt, Hoàng Phủ Nam đã mất đi thần trí, lập tức từ bỏ việc truy đuổi Huyễn La Y mà quay đầu lao thẳng về phía Tiểu Thải.
Lý Nguyên buộc phải hiện thân, ôm Tiểu Thải lùi nhanh về sau rồi bình tĩnh đứng nhìn Hoàng Phủ Nam.
Không cần làm gì thêm nữa. Xích hỏa sẽ nhanh chóng thiêu rụi ông ta hoàn toàn không để lại chút dấu vết.
“Ngươi! Ngươi… Ngươi không phải… Xa!”
Trong giây phút này, cuối cùng Hoàng Phủ Nam cũng nhận ra chân tướng.
“Không sai.” Lý Nguyên gật đầu, lạnh lùng đáp: “Ta không phải Xa Vô Lập. Ta là Sách Mệnh Vô Thường, thay cố hữu đến đòi mạng ông. Nếu còn điều gì hối tiếc thì xuống địa phủ mà sám hối.”