Đến nội dung chính

Chương 48: Tác dụng của phế vật xinh đẹp (1)

admin 860 Chữ Cài Đặt

Tiêu Thấm Nhi đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chỉ về phía một cây trúc.

Mọi người nhìn theo hướng tay của Tiểu Quận chúa liền trông thấy một con bướm rực rỡ đang đậu trên ngọn trúc.

“Bướm đẹp quá.”

Tiêu Uyên hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu được tâm trạng của con gái.

Con bướm đậu trên ngọn trúc dài chừng nửa thước, đôi cánh xòe rộng như một bức tranh tuyệt mỹ, dường như thu trọn mọi vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ ảo của thế gian.

Mặt cánh mang màu xanh thẳm như biển đêm, điểm xuyết những vệt tím mờ ảo tựa làn sương khói.

Chỉ cần liếc nhìn một lần cũng đủ khiến người ta khó lòng quên được.

Đặc biệt đối với một cô bé thơ ngây, con bướm ấy càng có sức hút kỳ lạ như một món quà kỳ diệu từ thiên nhiên.

“Xi Hiển Đường chủ, con bướm này cũng là cổ trùng của Tàn Cổ Lâu sao?” Tiêu Uyên hỏi.
“À thì…” Xi Hiển nhất thời nghẹn lời. Theo khí tức thì hắn thấy con bướm này đúng là cổ trùng nhưng Thập Nhị Động hình như không nuôi dưỡng loại này thì phải…

Có lẽ đây là một con cổ trùng nào đó sau khi được nuôi dưỡng đã tiến hóa sai lệch.

Chuyện chuyên môn nên để người có chuyên môn giải quyết. Thấy Xi Hiển cũng không biết, Tiêu Uyên liền dẫn con gái quay lại hỏi cho rõ ràng: “Lý Nguyên, con bướm kia là do ngươi nuôi à?”

“Đúng vậy.” Lý Nguyên gật đầu.

Con bướm này chính là Kinh Hồng Điệp mà hắn vẫn gọi là “phế vật xinh đẹp”.

Ngoài vẻ ngoài bắt mắt ra thì chẳng có tác dụng gì.

“Ca ca, ngươi có thể bán nó cho ta không?” Chưa đợi Tiêu Uyên mở miệng, Tiểu Quận chúa Tiêu Thấm Nhi đã lên tiếng trước.

“Quận chúa thích thì cứ mang đi.” Lý Nguyên rất hào phóng.

Dù sao cũng chỉ là một con “phế vật xinh đẹp”, đối với hắn thì chẳng có giá trị gì.
“Nương đã dặn rồi, ra ngoài không được tùy tiện nhận đồ của người khác.” Tiêu Thấm Nhi nghiêm túc nói.

“Ra giá đi.” Tiêu Uyên mỉm cười: “Thấm Nhi nói đúng. Con bướm này nhìn qua đã biết không tầm thường, chắc hẳn khi nuôi dưỡng cũng tốn không ít tâm huyết và tài nguyên của ngươi. Chúng ta không thể nhận không được.”

Lý Nguyên: “…”

Ta chỉ tiện tay tổng hợp ra thôi mà.

“Ngươi đừng ngại, muốn đổi thứ gì thì cứ nói thẳng.” Tiêu Uyên nghĩ rằng Lý Nguyên e ngại thân phận của ông nên không dám đưa ra yêu cầu.

“Vương gia hiểu lầm rồi.” Lý Nguyên mỉm cười.

Điều hắn thiếu chỉ có thời gian thôi.

“Vậy thế này đi.” Tiêu Uyên lấy từ bên hông ra một tấm lệnh bài: “Khi nào ngươi nghĩ ra điều mình cần thì cứ cầm lệnh bài này đến tìm ta hoặc tìm bất kỳ ai ở Thương Lan Vực, họ đều sẽ giúp ngươi.”
“Được.” Lý Nguyên không từ chối nữa.

Thương Lan Vương đã chủ động, hắn cũng chẳng cần khách sáo làm gì.

Sau khi nhận lấy lệnh bài, Lý Nguyên vẫy tay, Kinh Hồng Điệp liền vỗ cánh bay tới rồi nhẹ nhàng đậu lên vai Tiểu Quận chúa.

“Đẹp quá đi mất!”

Tiêu Thấm Nhi vui sướng đến mức chân tay không ngừng múa may: “Cảm ơn ca ca, ca ca là người tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, à không, muôn tuổi!”

“Mượn lời lành của Tiểu Quận chúa vậy.” Lý Nguyên cũng bật cười.

“Ca ca tạm biệt nhé!”

Nhận được Kinh Hồng Điệp, Tiêu Thấm Nhi liền mãn nguyện rời đi.

Lý Nguyên nhìn theo bóng dáng đoàn người dần khuất sau rừng trúc mà thở phào nhẹ nhõm: “Tốt nhất là đừng gặp lại.”

Nếu thật sự gặp lại, e rằng chiến hỏa đã lan đến nơi này.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Chớp mắt đã thêm một năm nữa trôi qua.

Thương Lan Vương không quay lại Thập Nhị Động, mối lo của Lý Nguyên tạm thời chưa xảy ra. Cuộc sống yên bình ở Tàn Cổ Lâu vẫn tiếp diễn như thường.

Lý Nguyên tận hưởng những tháng ngày thanh thản ấy, mỗi ngày đều ngồi ngắm bảng thuộc tính của mình.

[Cổ Sư: Lý Nguyên]

[Bình đen: Tứ chuyển 381/800]

[Cảnh giới: Tứ Chuyển]

[Bản Mệnh Cổ: Khí Huyết Cổ, Hồi Sinh Cổ, Tam Thải Dị Hỏa Mãng, Huyễn La Y]

[Cổ Ốc: Không]

“Ta ở Nam Cương luyện cổ cũng gần hai năm rưỡi rồi.” Lý Nguyên thầm cảm thán.

Có Tiểu Chiêu bên cạnh cùng trò chuyện và cùng ăn cơm, đôi khi bàn luận về đạo nuôi cổ, Lý Nguyên cũng không còn cảm thấy quá cô đơn.

Xuân qua thu đến, bốn mùa thay nhau luân chuyển, cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng.

“Nguyên ca ca!”

Một ngày nọ, khi Lý Nguyên đang luyện cổ, Vương Chiêu Chiêu hớn hở chạy đến.

“Muội đã đột phá lên cảnh giới Tam chuyển cổ sư rồi sao?” Lý Nguyên vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay.

“Thật là…” Vương Chiêu Chiêu bĩu môi: “Huynh không thể giả vờ đoán thử một chút được à?”