Càng nói, tinh thần của Vương Lân càng phấn chấn. Ông phủi sạch bụi trần, ánh mắt sáng rực.
Lý Nguyên hiểu, đây chính là dấu hiệu của hồi quang phản chiếu.
“Lão Vương, đừng nói những lời cảm khái nữa, có gì thực tế thì nói đi.” Lý Nguyên nói.
“Ha ha ha.” Vương Lân bật cười sảng khoái: “Thằng nhóc ranh, ban đầu ta thấy ngươi thật thà chất phác, chịu thương chịu khó, sợ ngươi bị người ta bắt nạt. Giờ mới biết là ta nghĩ nhiều rồi.”
“Thằng nhãi nhà ngươi, giấu cái đuôi cáo còn kín hơn cả ta, giảo hoạt thật đấy.”
“Tốt! Rất tốt!”
“Ít ra còn hơn để thế gian vô tình ép buộc ông phải nhìn thấu bộ mặt thật của cuộc đời. Lão Vương, ông còn không chịu nói lời thật lòng sao?” Lý Nguyên không khách khí vạch trần.
“Nói thật lòng để làm gì?” Vương Lân đáp: “Giờ ta chỉ còn một nỗi lo là Tiểu Chiêu, muốn nhờ ngươi chăm sóc nó.”
Ông vốn định nói: gả Tiểu Chiêu cho Lý Nguyên.
Nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt xuống.
Thiên phú của Lý Nguyên đã định sẵn một tương lai phi thường, nơi ấy cảnh sắc rực rỡ, không phải là nơi Tiểu Chiêu có thể đặt chân tới.
Có thể để Tiểu Chiêu đi theo Lý Nguyên một đoạn đường thì đã là phúc phần của nhà họ Vương, ông không dám mong cầu gì hơn.
“Tiểu Chiêu là muội muội của ta. Chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định sẽ không để muội ấy chịu uất ức. Ông cứ yên tâm.” Lý Nguyên nghiêm túc đáp lời.
Cô bé ấy mỗi ngày giặt giũ nấu nướng cho hắn chưa từng một lời than phiền. Dù lão Vương không dặn, hắn cũng sẽ bảo vệ Tiểu Chiêu chu toàn.
“Chỉ cần có câu nói này của ngươi, ta yên tâm rồi.” Vương Lân mãn nguyện gật đầu: “Ngươi đi làm việc đi, để ta trò chuyện với cháu gái một lát.”
“Ừm.” Lý Nguyên cũng gật đầu rồi nhìn ông thật sâu.
“Đi mạnh giỏi.”
Hắn thầm nói trong lòng. Hắn biết, đây là một cuộc chia ly vĩnh viễn. Không bi lụy như tưởng tượng nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên nỗi trống trải khó tả.
Lý Nguyên rời khỏi phòng.
Vương Chiêu Chiêu ngồi xổm bên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay ông.
“Tiểu Chiêu, con thấy Lý Nguyên thế nào?”
“Ừm… Nguyên ca ca rất tốt với con, lại là một cổ sư giỏi giang, con rất ngưỡng mộ huynh ấy.”
“Con có thích hắn không?”
“Gia gia, người nói gì vậy… Nguyên ca ca đã nói, huynh ấy chỉ coi con là muội muội thôi.”
“Lời nam nhân mà, chỉ nên tin một nửa.” Vương Lân nở nụ cười hoài niệm: “Năm xưa ta cũng nói với bà nội con như vậy nhưng cuối cùng vẫn cưới bà ấy về nhà đấy thôi.”
Vương Chiêu Chiêu đỏ bừng mặt: “Nhưng… nhưng mà Nguyên ca ca lợi hại như vậy, con lại là người mù làm sao xứng với huynh ấy được?”
“Đồ ngốc.” Vương Lân xoa đầu cháu gái: “Có những nam nhân không chọn vợ vì gia thế, không vì thiên phú, cũng chẳng vì nhan sắc. Chỉ cần hiền thục là đủ. Vợ hiền thì nhà yên, mọi việc hanh thông.”
“Nhưng… nhưng mà…” Vương Chiêu Chiêu bắt đầu dao động trong lòng.
“Đừng nhưng nhị nữa.” Vương Lân cười: “Lý Nguyên là rồng giữa trời, con có nắm được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của chính con. Nhưng nhớ kỹ, tình cảm nam nữ là dòng nước, phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu.”
“Khụ khụ khụ “
Đang nói, Vương Lân đột nhiên ho dữ dội, ho ra một ngụm máu lớn.
“Gia gia, người đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.” Vương Chiêu Chiêu bật khóc như mưa rơi trên cánh hoa lê.
“Đừng buồn. Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Chỉ cần con không quên ta thì ta sẽ mãi mãi sống trong lòng con.” Vương Lân khẽ vỗ nhẹ vào tay Tiểu Chiêu trấn ăn.
Sau đó, ông đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một con băng tằm: “Đây là Bản mệnh cổ của ta – Băng Tằm. Nó từng mang đến rất nhiều may mắn, giúp ta bước vào cảnh giới Tam chuyển cổ sư. Qua bao năm tháng, nó cũng sắp đến kỳ lột xác. Ta sẽ để nó ăn tim của ta, liều một lần cuối.”
“Sau khi ta mất, con hãy rạch ngực ta, lấy băng tằm ra rồi đem tặng cho Lý Nguyên.”
Nếu băng tằm lột xác lần nữa, sẽ trở thành Tứ chuyển Huyền cổ.
Vương Lân biết rất rõ, Huyền cổ không phải là thứ mà Tiểu Chiêu có thể điều khiển. Nhưng với Lý Nguyên, đó sẽ là một ân tình vô cùng lớn.
Đây cũng là con đường duy nhất mà ông có thể chuẩn bị sẵn cho cháu gái của mình.