Đến nội dung chính

Chương 39: Một câu chuyện ma (2)

admin 868 Chữ Cài Đặt

“Không thể nào!”

Chỉ trong tích tắc, Ngạo Song đã hóa thành tượng băng. Lý Nguyên tung một cú đá hất văng hắn ta ra sau.

Thân thể Ngạo Song đập mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

“Vẫn là chiêu thức tấn công chưa đủ mạnh.”

Tuy giành được chiến thắng nhưng Lý Nguyên vẫn đang tự ngẫm lại bản thân.

Tam sắc dị hỏa của Tiểu Thải tuy có uy lực lớn nhưng thời gian chuẩn bị quá lâu và cả thời gian hồi chiêu cũng không ngắn. Khi đối đầu với cao thủ thì tỷ lệ trúng đòn lại càng thấp.

Lần này có thể thắng, phần lớn là nhờ vào việc Ngạo Song không nắm rõ tình hình cũng như sự xem thường đối thủ của hắn ta.

Lý Nguyên đã phải nhờ đến Hồi Sinh Cổ để giả chết khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác, rút ngắn khoảng cách rồi hắn bất ngờ ra tay mới có thể kết liễu được Ngạo Song.
“Chắc cũng do ta còn thiếu kinh nghiệm thực chiến.” Lý Nguyên lẩm bẩm.

“Nguyên ca ca!” Tiếng gọi nghẹn ngào kéo Lý Nguyên trở về thực tại. Vương Chiêu Chiêu nước mắt đẫm má, khuôn mặt lấm lem trông thật thê thảm.

“Không sao rồi.” Lý Nguyên xoa đầu Tiểu Chiêu, dịu dàng an ủi.

“Lý Nguyên!” Vương Lân cũng vừa hoàn hồn, vội vàng chạy đến. Vừa rồi một cú đấm suýt nữa đoạt mạng khiến ông già này gần như tuyệt vọng.

“Trời ơi, thằng nhóc nhà ngươi đúng là trâu bò thật! Ta sống từng này tuổi chưa từng thấy một Tam chuyển Phàm cổ sư nào có thể đánh bại Tứ chuyển Huyền cổ sư. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.”

Mãi đến lúc này, Vương Lân mới thực sự nhận ra thiên phú của Lý Nguyên mạnh hơn ông tưởng rất nhiều.

Nếu là Nhị chuyển đánh bại Tam chuyển, hay Tứ chuyển đánh Ngũ chuyển thì ông còn có thể hiểu được. Nhưng Tam chuyển đánh Tứ chuyển, đó là vượt qua ranh giới, phá vỡ khoảng cách giữa Phàm và Huyền – điều mà không phải thiên tài nào cũng làm được. Chỉ riêng cái “Bản Mệnh Huyền Đoạt Thuật” kia thôi cũng đủ khiến người khác tuyệt vọng rồi.
“Thôi được rồi.” Lý Nguyên đưa tay ngăn Vương Lân tiếp tục khen ngợi hắn.

Theo Lý Nguyên, lần này thắng là nhờ vào trang bị vượt trội, còn kỹ năng thì vẫn chưa thật sự hoàn thiện. Trong mắt hắn, chẳng có gì đáng để tự hào cả.

“Lão Vương, ông nói tên Ngạo Song đó là Phó Đường chủ của Chiến Vệ Đường, từ trước đến nay không hề có thù oán gì với chúng ta, sao lại đột ngột tập kích vào ban đêm?” Lý Nguyên thắc mắc hỏi.

“Ta đoán có liên quan đến Hoàng Phủ Nam.” Vương Lân nheo mắt suy đoán: “Trong trận chiến với Xa Vô Lập, Hoàng Phủ Nam cũng bị thương nặng. Không chừng ông ta định âm thầm bắt trộm Trân cổ của Tiểu Chiêu để bù đắp tổn thất.”

“Xem ra ông đã sớm đoán được.” Lý Nguyên cảm thán.

“Đúng vậy.” Vương Lân cười khổ: “Nhưng đoán được thì sao? Trước sức mạnh áp đảo, mọi suy tính đều vô ích. Nếu không có ngươi, tất cả chúng ta chắc chắn đã bỏ mạng. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
Dù bọn họ có báo cáo lên, nếu là mệnh lệnh từ Hoàng Phủ Nam thì cũng vô ích, trừ khi có thể vượt cấp trình báo lên nội môn Cửu Cung.

“Chúng ta có nên rời khỏi đây không? Ta sợ Hoàng Phủ Nam sẽ tìm cách trả thù.” Vương Lân lo lắng hỏi tiếp.

“Không cần đâu.” Lý Nguyên lắc đầu: “Hoàng Phủ Nam bị Xa Vô Lập làm cho trọng thương nên mới không dám đích thân ra mặt mà phải sai Ngạo Song đi thay. Giờ Ngạo Song chết ở đây, ông đoán ông ta sẽ nghĩ gì?”

Vương Lân chợt hiểu ra: “Ông ta sẽ tưởng Xa Vô Lập vẫn còn sống và chính Xa Vô Lập đã giết Ngạo Song!”

“Chính xác.” Lý Nguyên gật đầu: “Vậy nên, trong một thời gian dài tới, ông ta sẽ chẳng dám có ý đồ gì nữa.”

“Nguyên ca ca, lỡ như Xa Vô Lập thực sự còn sống thì sao?” Tiểu Chiêu bỗng thấp giọng nói, vẻ mặt u ám.

“Má ơi!” Lão Vương giật bắn người. Câu nói ấy chẳng khác nào một câu chuyện ma giữa đêm khuya.

“Trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp đến thế đâu.” Lý Nguyên hoàn toàn không lo lắng. Dù sao Bản mệnh cổ của Xa Vô Lập đã bị chính tay hắn tiêu diệt, thi thể cũng bị xử lý sạch sẽ, chết không thể chết hơn được nữa.

Ba ngày sau.

Đường chủ Bách Sự Đường – Xi Hiển – vội vã tới phủ của Hoàng Phủ Nam.

“Bẩm Động chủ, Phó Đường chủ Chiến Vệ Đường – Ngạo Song – đã mất tích.”

Trong phủ, Hoàng Phủ Nam yếu ớt đáp lại một tiếng, trong lòng lạnh đi phân nửa vì bản thân ông đã hiểu rõ sự thật.

“Xa Vô Lập! Ngươi… thật sự còn sống sao?!”