Đến nội dung chính

Chương 24: Sự chỉ dẫn của vận mệnh (1)

admin 904 Chữ Cài Đặt

Lý Nguyên không biết múa đao, lại càng không rành dùng kiếm.

Trong tay hắn, Đao Kiếm Cổ chẳng khác nào một chiêu thức mô phỏng “Lục Mạch Thần Kiếm” trong mấy cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước. Nhìn qua thì oai phong, nhưng thực chất chỉ là kẻ tay mơ múa may cho có.

[Đã chọn nguyên liệu thô]

[Truy Phong Điệp tàn cổ Tam chuyển, Xuân Thiền tàn cổ Tam chuyển, Phi Ảnh Trùng tàn cổ Tam chuyển.]

“Tổng hợp.”

[Đang tổng hợp…]

[Ngươi nhận được Vô Ảnh Thiền – Tam chuyển phàm cổ, đã tự động thu phục.]

[Vô Ảnh Thiền: sau khi luyện hóa thành Bản mệnh cổ, có thể tăng mạnh tốc độ của cổ sư. Nếu luyện hóa thành Cổ phụ thuộc, có thể phát ra ảo ảnh để mê hoặc mục tiêu.]

[Có luyện hóa thành Bản mệnh cổ không?]

“Vẫn chưa đủ tốt.”

Lý Nguyên lắc đầu, vẻ không hài lòng.

Hắn mong muốn có được một con Dị cổ được ghi danh trên Dị Cổ Bảng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, với những nguyên liệu tầm thường này, việc luyện ra Dị cổ là điều không tưởng.
“Tiếp tục luyện nữa!”

[Đã chọn nguyên liệu thô…]

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa tháng sau.

Lý Nguyên đã thử mọi cách kết hợp, luyện hết số cổ trùng trên lầu ba, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Đối với những ai theo con đường cổ sư, thất bại là điều quá đỗi quen thuộc.

“Thêm chút nữa.” Hắn tự nhủ, vẫn kiên nhẫn, bởi hắn có thừa thời gian để thử lại.

“Lý Nguyên! Thằng nhóc Lý Nguyên!”

Đúng lúc ấy, từ con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc bên ngoài Tàn Cổ Lâu, một giọng nói già nua vọng lại.

“Lão Vương về rồi sao?”

Lý Nguyên không giấu được niềm vui. Thật lòng mà nói, dù mỗi ngày đắm chìm trong việc luyện cổ, nhưng sống một mình suốt thời gian dài cũng khiến hắn thấy cô đơn. Lão Vương – người bạn già ấy – đôi khi chính là người mà hắn mong ngóng.

Hắn bước nhanh ra cửa.
Từ xa, dưới ánh nắng xuyên qua rặng trúc, thấp thoáng bóng dáng một ông lão và một thiếu nữ trẻ tuổi đang tiến lại gần.

Lão Vương không chỉ trở về, mà còn mang theo một cô bé trạc tuổi Lý Nguyên.

“Lý Nguyên, để ta giới thiệu một chút. Đây là cháu gái ta, tên là Vương Chiêu Chiêu.”

“Cháu gái?” Lý Nguyên ngạc nhiên: “Lão Vương, ông thật sự đã tìm được sự chỉ dẫn của vận mệnh rồi sao?”

“Đúng vậy, không sai đâu.”

Lão Vương bật cười sảng khoái, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. “Ông trời vẫn còn chút thương xót ta.”

“Chúc mừng ông.” Lý Nguyên chân thành chia sẻ niềm vui.

Trong thời buổi loạn lạc này, mạng người rẻ như cỏ rác. Cuộc sống mười sáu năm qua của hắn chỉ toàn là trốn chạy. Hắn hiểu rõ niềm hạnh phúc vô giá khi tìm lại được người thân. Thấy Lão Vương gặp lại cháu gái, ngay cả hắn cũng cảm thấy như đang mơ.
“Tiểu Chiêu, đây là Lý Nguyên mà ông đã kể với cháu bao lần. Sau này cứ gọi hắn là Nguyên ca.”

“Xin chào Nguyên ca ca.” Cô bé khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, có phần rụt rè.

Vương Chiêu Chiêu có khuôn mặt xinh xắn, làn da hơi ngăm, gò má lấm tấm vài vết tàn nhang. Dù không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, ngoan hiền – giống như cô em gái nhà bên.

“Chào muội.” Lý Nguyên khẽ gật đầu, rồi quay sang hỏi: “Lão Vương, Tiểu Chiêu sẽ ở đây lâu dài chứ?”

“Ta cũng mong là vậy.” Lão Vương thở dài: “Nhưng theo quy định, muốn gia nhập Thập Nhị Động, phải vượt qua khảo nghiệm cổ sư. Con bé chỉ có thể lấy danh nghĩa thăm người thân để tạm trú vài ngày.”

“Vậy à…” Lý Nguyên nhíu mày. Hắn hiểu rõ mức độ tàn khốc của khảo nghiệm cổ sư. Với một cô bé như Tiểu Chiêu, cơ hội sống sót gần như bằng không.

“Haiz, cháu gái đáng thương của ta.” Lão Vương thở dài não nề. “Khi ta tìm được nó, cha mẹ nó đều đã mất. Nhờ nửa miếng ngọc bội gia truyền mà ta mới nhận ra máu mủ của mình.”

“Ta thật sự không muốn để Tiểu Chiêu tham gia khảo nghiệm cổ sư, nhưng thế giới bên ngoài giờ quá loạn lạc. Nếu không ở lại đây, sớm muộn gì con bé cũng sẽ trở thành con mồi cho yêu ma.”

Những lời ấy khiến Lý Nguyên xúc động. Hắn cảm thấy đồng cảm sâu sắc, bởi chính hắn cũng từng vì đường cùng mà phải bước vào khảo nghiệm để trở thành cổ sư.

“Nhân lúc Tiểu Chiêu còn được phép ở lại vài ngày với danh nghĩa thăm người thân, ta sẽ cố gắng dạy nó cách ngự cổ. Như vậy, may ra còn có chút hy vọng sống sót.”

(Ngự cổ: cách cổ sư điều khiển và sử dụng cổ trùng)

Lão Vương chỉ biết cố gắng hết sức mình, trong lòng bất lực. Trừ phi trong vài ngày ngắn ngủi sắp tới, Tiểu Chiêu có thể trở thành cổ sư, nhưng khả năng đó mong manh vô cùng.

“Được rồi.” Lý Nguyên gật đầu. “Lão Vương cứ toàn tâm dạy dỗ Tiểu Chiêu, chuyện ở Tàn Cổ Lâu để ta lo liệu.”