Lý Nguyên chậm rãi bước lên lầu hai.
Vừa thấy bóng dáng thiếu niên, Vương Lân – lúc này đang bận rộn xử lý đám tàn cổ – liền cau mày lại.
“Lý Nguyên, ngươi lên đây làm gì? Nơi này sát khí nặng nề, không phải chỗ để đùa giỡn. Mau xuống dưới đi.”
“Lão Vương, ta đã đạt đến Nhị chuyển rồi.” Lý Nguyên nói thẳng.
“Hả?”
Vương Lân lập tức bật dậy, ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì? Nói lại ta nghe lần nữa!”
“Ta hiện tại đã là Nhị chuyển cổ sư.” Lý Nguyên lặp lại.
“!!!”
Vương Lân trừng to mắt, như thể không tin vào tai mình. Mãi một lúc sau, ông mới thốt lên câu quen thuộc: “Trâu bò thật!”
Ông đứng yên suy nghĩ. Một thiên tài có thể luyện chế Bản mệnh cổ chỉ trong bốn ngày, lại chỉ mất một tháng để đạt tới cảnh giới Nhị chuyển cổ sư – nghĩ kỹ thì điều đó cũng không phải là điều không thể xảy ra.
“Hahaha!” Tiếng cười của Vương Lân bất ngờ vang lên, lan khắp lầu hai. “Là ta đã sống quá lâu trong sự tầm thường, đến mức quên mất rằng thiên tài vốn dĩ phải phi thường như thế!”
Lần này, ông thật sự nhìn thấy hy vọng. Hy vọng rằng thiếu niên trước mặt có thể bước chân vào nội môn Cửu Cung – nơi mà bao thế hệ cổ sư đều mơ ước.
“Lão Vương, sức khỏe ông không tốt, từ nay lầu hai cứ để ta quản lý.”
“Thằng nhóc nhà ngươi cũng biết quan tâm lão già này à?” Vương Lân cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Thật ra, Lý Nguyên không hẳn vì lo cho sức khỏe của Vương Lân, mà là vì những tàn cổ quý giá nơi đây. Với hắn, chúng không phải là phế vật, mà là một kho báu thực sự — còn giá trị hơn bất kỳ bảo tàng nào, kể cả Võ Thần Bảo Tàng mà thiên hạ vẫn đồn đại.
“Được rồi, vậy từ nay lầu hai giao cho ngươi.” Vương Lân duỗi lưng một cái, vẻ mặt thư thái: “Thằng nhóc nhà ngươi đúng là trâu ngựa trời sinh. Làm việc cả ngày trong Tàn Cổ Lâu mà khí huyết vẫn sung mãn, dương khí không hề suy giảm, lại còn ngày càng mạnh mẽ hơn!”
Lý Nguyên chỉ mỉm cười đáp lại: “Vậy nên ông cứ yên tâm an hưởng tuổi già. Đợi ta lên Tam chuyển rồi, mọi việc cứ giao hết cho ta.”
“Haha, thằng ranh, cũng biết nghĩ rồi đấy!” Vương Lân giơ ngón tay cái lên, tán thưởng.
Nhớ lại ngày trước, khi thấy cậu bé cõng thi thể ông nội lên núi, ông đã biết đây là một đứa trẻ hiếu thuận. Giờ nhìn thấy hắn trưởng thành như hôm nay, trong lòng ông không khỏi xúc động.
Sau một hồi trò chuyện, Vương Lân lui về nghỉ ngơi. Còn Lý Nguyên thì cầm lấy sổ quản lý lầu hai, bắt đầu nghiên cứu. Cuốn sổ này ghi chép đầy đủ các bản ghi nhập – xuất kho của đám tàn cổ.
Hắn cẩn thận lật từng trang để tìm kiếm thông tin. Không lâu sau, một cái tên đập vào mắt:
“Nhị chuyển phàm cổ, Thiên Mệnh Ngô Công.”
“Chính là ngươi!”
Lý Nguyên bước nhanh đến trước một chiếc bình lớn, mở nắp ra. Bên trong là một con rết kỳ lạ – thân thể đã mất một nửa nhưng vẫn ngoan cường vặn vẹo. Sinh mệnh lực mạnh mẽ của nó khiến người ta phải kinh ngạc.
“Đến mức này mà vẫn chưa chết, còn vặn vẹo dữ dội như vậy… đúng là sức sống kinh người.”
Đúng lúc đó, hệ thống trong đầu hắn vang lên:
[Đã chọn nguyên liệu thô.]
[Nhị chuyển Khí Huyết Cổ, Nhị chuyển Dưỡng Tinh Cổ, Nhị chuyển tàn cổ Thiên Mệnh Ngô Công (trong cơ thể còn sót lại dược lực Trường Sinh Thảo).]
“Trường Sinh Thảo? Là cái gì vậy?”
Lý Nguyên nhíu mày. Hắn không am hiểu thảo dược, nên cái tên này hoàn toàn xa lạ. Nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều, chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt.
“Tổng hợp đi, ta không quan tâm!” Hắn ra lệnh dứt khoát, ánh mắt đầy mong chờ.
[Đã kiểm tra, lần tổng hợp này bao gồm cả nguyên liệu quý hiếm, khả năng không thể kiểm soát được phương hướng tổng hợp.]
“Không sao! Cứ tổng hợp!” Điều chưa biết luôn khiến hắn hứng thú.
Ba loại cổ trùng nhanh chóng được đưa vào Bình đen. Chỉ trong chớp mắt, chiếc hũ bắt đầu rung lắc dữ dội, phát ra những âm thanh kỳ quái. Rung lắc kéo dài rất lâu, cho đến khi một tia kim quang bất ngờ lóe lên.
“Thật sự thành công rồi sao?” Đôi mắt Lý Nguyên sáng rực.
[Tổng hợp kết thúc.]
[Ngươi nhận được Nhị chuyển Dị cổ – Hồi Sinh Cổ. Đã tự động thu phục.]
[Hồi Sinh Cổ là một loại Dị cổ không bị giới hạn bởi cảnh giới. Sau khi luyện hóa thành Bản mệnh cổ, nó có thể giúp cổ sư hồi sinh trong tình huống cận kề cái chết. Chỉ cần trái tim chưa nát, cổ sư vẫn có thể sống sót, không rơi vào trạng thái tử vong hoàn toàn. Không thể hóa thành Cổ phụ thuộc.]
“Thật sự là vận khí của ta tốt đến vậy sao? Ngay cả Dị cổ cũng có thể tổng hợp được.”
Lý Nguyên lật đến phần giới thiệu về Hồi Sinh Cổ trong quyển “Cổ Sư Toàn Thư”.