Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 10

admin 799 Chữ Cài Đặt

Lâm Y Y càng thêm khinh miệt Túc Mặc, vẫn là Tiêu Vân Thiên chính trực hơn, huynh ấy mới thực sự là đại hiệp đội trời đạp đất.

Các nữ tử trong địa lao thấy cửa ngục mở toang thì tiếng khóc dần ngớt, có người bạo dạn cũng đi theo chạy lên trên, dần dần những người còn lại cũng lấy hết can đảm cùng nhau thoát khỏi lồng giam này.

Sào huyệt của bọn chuyên bắt cóc buôn bán nữ tử đương nhiên không thể đặt ở nơi náo nhiệt mà nằm ở nơi hẻo lánh.

Ra khỏi rừng, cách Lai Thành gần nhất cũng phải ba ngày đi bộ.

An Nhu theo Túc Mặc đi gần một canh giờ mới thấy một khách điếm đơn sơ.

Nhìn thấy một nhân sĩ võ lâm dẫn theo một nữ tử lấm lem mặt mũi, ông chủ khách điếm chuyên nghiệp dứt khoát cho thuê hai phòng, tuyệt đối không chủ động xã giao, cũng không nhìn hay hỏi nhiều.
Các nhân sĩ giang hồ trong khách điếm có lác đác vài người ném tới ánh nhìn ngắn ngủi rồi nhanh chóng thu lại.

Tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, hai căn phòng nằm sát cạnh nhau.

An Nhu đang nghĩ cách làm sao để bảo tiểu nhị chuẩn bị nước tắm thì thấy Túc Mặc lấy ra một thỏi bạc rồi nở nụ cười hòa nhã.

“Làm phiền chuẩn bị chút nước nóng.”

Tiểu nhị cười híp mắt nhận lấy, giọng cao hẳn lên một tông: “Được rồi khách quan, lát nữa sẽ mang lên cho ngài và vị cô nương này ngay!”

Hắn ta xoay người chạy huỳnh huỵch xuống lầu khiến cầu thang cũ kỹ kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt.

An Nhu không thể nói chuyện, bèn đưa tay khẽ chọc vào lưng Túc Mặc, rồi từ sau lưng hắn ló đầu ra, đôi mắt cong cong nở nụ cười thay lời cảm ơn.

Đầu ngón tay nàng rõ ràng đã rời đi, nhưng Túc Mặc lại cảm thấy vùng da ấy nóng bừng lên, nóng đến mức khiến đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy.
Một cảm giác xa lạ chưa từng có, ẩn chứa một điều gì đó chẳng thể gọi tên, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc khiến Túc Mặc nảy sinh ý định né tránh.

Túc Mặc im lặng một thoáng rồi khôi phục lại nụ cười khách sáo: “Không cần cảm ơn, Thương cô nương cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại, bước thẳng vào phòng, cửa đóng sầm một tiếng.

An Nhu chớp mắt, hơi khó hiểu.

Nàng cúi đầu nhìn váy, chẳng lẽ vì trên người mình hiện giờ quá bẩn nên ngay cả nhìn một cái mà Túc Mặc cũng không muốn?

Nàng cẩn thận nhớ lại cốt truyện, bỗng nhiên mắt sáng lên.

Là nàng sơ suất rồi!

Trong truyện Túc Mặc có bệnh sạch sẽ, mỗi lần giết người đều cố gắng tránh bị máu bắn trúng.

Chắc hẳn Túc Mặc vừa rồi rất ghét việc nàng chạm vào hắn.

Đường xa vạn dặm, An Nhu thầm cổ vũ bản thân!
Thế là khi tiểu nhị mang nước lên, An Nhu dùng bút mực trong phòng viết vài chữ, nhờ hắn ta tìm giúp một bộ quần áo.

Số bạc Túc Mặc đưa vừa rồi dư dả, tiểu nhị lập tức vâng dạ đồng ý ngay.

*

Giây phút đóng cửa phòng lại, Túc Mặc ấn lên mạch đập ở cổ tay.

Hắn vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khi nghe thấy tiếng An Nhu đi vào phòng bên cạnh, hắn mới rũ mắt xuống.

Mãi lâu sau, hắn mới bỏ tay ra: “Không tìm thấy điểm phát độc, vậy mà ngực lại đau thắt, tim đập quá nhanh, hít thở không ổn định, tay chân bủn rủn, lưng tê dại…” Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi vào.

Một con chim sẻ đậu xuống bậu cửa sổ, nhảy nhót vài cái mới đứng vững.

Trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, khiến nó vội vàng vỗ cánh bay lên trời.

“Thật lợi hại…”

*

Sau khi kì cọ sạch sẽ từng chút một, ngay cả một sợi tóc cũng không bỏ qua, thay bộ quần áo mới, An Nhu cảm thấy cả người như được sống lại!

Có điều tóc nàng vừa dài vừa dày, gội xong chỉ có thể từ từ lau.

An Nhu dứt khoát ngồi bên cửa sổ, định mượn gió đêm để hong khô tóc.

Nàng nhớ lại tóc của Túc Mặc cũng dài đến eo, trông rất mềm mại, không biết lúc này hắn có đang ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ hong tóc như mình không.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, An Nhu không nhịn được mà cong môi.