Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Tạ Lan Âm thản nhiên nhận lấy.
Vừa nhìn qua, nàng nhận ra đó là tấu chương do Thẩm Trạng Nguyên viết. Thẩm Trạng Nguyên là Trạng Nguyên trẻ nhất của triều trước, tài hoa tuyệt diễm, đến mức ngay cả Thái phó khi đọc văn chương của hắn cũng không ngừng trầm trồ.
Đáng tiếc hắn sinh không gặp thời, lại đụng phải vị hoàng đế chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.
Hắn ngày ngày lên triều thẳng thắn chỉ trích sự mục nát của bọn quan lại ăn chơi, khiến đám đó dè chừng, cuối cùng bị đày đến Giang Nam trị thủy.
Trước kia từng có ý định ban hôn Tạ Chước Hoa cho Thẩm Trạng Nguyên, nhưng vì hắn bị điều đi Giang Nam nên chuyện ấy đành bỏ dở.
Kết quả bị Triệu ma ma nắm lấy cơ hội lợi dụng, cố tình dùng chuyện này để chọc tức Sở Tẫn.
Cũng may Sở Tẫn tuy có bệnh, nhưng không ngu, sau đó vẫn cho triệu Thẩm Trạng Nguyên hồi kinh, lại giao cho trọng trách.
Tạ Lan Âm nhận xét: “Chữ nghĩa mạnh mẽ, khí phách ngàn quân, tài trí lộ rõ qua từng câu từng chữ. Từ kế sách khai thông sông ngòi, đến quy hoạch xây dựng đê điều, rồi phương án phòng chống lũ lụt theo mùa, việc nào việc nấy đều rõ ràng rành mạch, có chứng cứ cụ thể. Đúng là người có tài.”
Sở Tẫn liếc qua tấu chương, gật đầu:
“Quả thật không tồi, đúng là Thẩm Trạng Nguyên có tài. Giữ hắn ở Giang Nam đúng là lãng phí nhân tài.”
Hắn quay sang nhìn nàng: “Lan Âm dường như rất quen thuộc với Thẩm Trạng Nguyên? Nghe nói hắn chỉ mới hai mươi bảy, đến giờ chưa lấy vợ. Dù bị điều đến đó, vẫn có không ít tiểu thư quan gia muốn gả cho hắn.”
Tạ Lan Âm: “…”
Giọng điệu chua lè chua loét.
Nàng vừa bực vừa buồn cười, khép tấu chương lại, đưa tay kéo mặt Sở Tẫn ra hai bên:
“Chưa từng gặp, không quen. Sở Tẫn, ta đã là thê tử của chàng, chàng từng thấy hoàng hậu nước nào tái giá chưa?”
“Ta khuyên chàng cho triệu hắn hồi kinh là vì hắn có tài thực sự. chàng mới đăng cơ, nền tảng chưa vững, mà hắn lại có uy tín rất lớn trong giới văn sĩ và dân chúng. Nếu hắn chịu giúp, chàng có thể ngồi vững long ỷ hơn.”
Sở Tẫn không tránh, để mặc nàng kéo mặt mình, rồi chủ động ôm nàng vào lòng.
“Thì ra công chúa là vì chuyện đó. Đa tạ công chúa.”
Tạ Lan Âm dựa trong lòng hắn, tay nàng đúng lúc đặt lên ngực trái hắn.
Nàng cảm nhận rất rõ trái tim hắn đang đập mạnh mẽ một trái tim yêu nàng.
Tạ Lan Âm khẽ nói:
“Sở Tẫn, đừng suy nghĩ lung tung, ta sẽ không rời khỏi chàng.”
Bên tai nàng, giọng Sở Tẫn vang lên trầm thấp. Tay hắn ôm eo nàng siết nhẹ.
“Lan Âm, là nàng nói đấy. Nếu nàng lừa ta… ta không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.”
“Ta sẽ không bao giờ lừa chàng.”
Ánh mắt Sở Tẫn tối sâu, mí mắt cụp xuống, che đi cơn cuồng loạn và si mê đang cuộn trào.
Tạ Lan Âm ngoan ngoãn để mặc hắn ôm.
Qua một lúc lâu, thân thể nàng hơi tê cứng, mới nhẹ nhàng đẩy Sở Tẫn ra.
Hắn lúc này mới lưu luyến buông tay, lại thuận tay đưa thêm một quyển tấu chương tới.
Tạ Lan Âm lật vài trang liền thấy chán.
Ngoài tấu chương của Thẩm Trạng Nguyên, những quyển khác toàn là sổ thỉnh an hay báo cáo thu chi lặt vặt.
Lần sau vẫn nên mang theo mấy cuốn thoại bản thú vị một chút.
Nàng đang nghĩ ngợi thì cửa điện bị đẩy ra.
Hạ công công cúi đầu bước vào, bẩm:
“Hoàng thượng, Nghiêm đại nhân cầu kiến.”
Tạ Lan Âm chủ động đứng dậy, đặt tấu chương xuống bàn:
“Vậy ta về trước.”
“Ừ, lát nữa ta tới dùng bữa tối với nàng.”
Hạ công công liếc nhìn đống tấu chương trên bàn, trong lòng chấn động.
Hoàng thượng sủng ái hoàng hậu đến mức này, đến cả tấu chương cũng cho hoàng hậu xem qua!
Nếu chuyện này lan ra ngoài, chắc chắn sẽ có đại thần mắng hoàng hậu can thiệp chính sự.
Sau khi Tạ Lan Âm rời đi, nụ cười trên mặt Sở Tẫn cũng biến mất.
“Hãy cho Nghiêm đại nhân vào. Cử người điều tra tấu chương của Thẩm Trạng Nguyên. Nếu không có vấn đề, lập tức triệu hắn hồi kinh. Còn nếu hắn ở Giang Nam bóc lột dân chúng, thì áp giải thẳng về kinh.”
“Tuân lệnh.”
Hạ công công khó hiểu.
Đang yên đang lành sao lại điều tra Thẩm Trạng Nguyên?