Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Sở Tẫn cứ lặp đi lặp lại gọi “Công chúa”, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Tạ Lan Âm dịu dàng nói:
“À Tẫn, gọi ta là Lan Âm đi.”
Cơ thể Sở Tẫn khựng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thân mật gọi tên nàng như thế.
Giọng hắn khô khốc khác thường.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, quá dễ dàng, khiến hắn cảm thấy như không thật.
“…Lan Âm…”
Mấy ngày sau đó, Tạ Lan Âm đều gọi Sở Tẫn tới cùng ăn cơm, coi như là để vun đắp tình cảm.
Sở Tẫn vẫn rất dịu dàng với nàng, liên tục sai người mang những rương đầy kỳ trân dị bảo đến Phượng Tê Cung.
Nhưng hắn lại chủ động giữ khoảng cách với nàng.
Chỉ khi nàng giả vờ ngủ, hắn mới dám nắm tay nàng, ngồi lặng lẽ bên mép giường suốt cả đêm.
Số người ẩn nấp quanh Phượng Tê Cung để canh gác cũng bắt đầu tăng lên.
Chuyện này rất không bình thường.
Tạ Lan Âm nhớ lại kịch bản ban đầu Tạ Chước Hoa từng nhiều lần tìm cách trốn khỏi cung, mối quan hệ giữa nàng và Sở Tẫn là yêu hận đan xen.
Không lẽ Sở Tẫn cho rằng nàng cũng giống Tạ Chước Hoa, ngoài mặt đồng ý thành hôn nhưng bên trong lại muốn bỏ trốn?
Vậy có cần tìm cách chứng minh lòng mình không?
“Ta vừa mới đi cùng bà vú ra tiền viện, đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì thấy hoàng thượng đang dạo chơi cùng Ngũ công chúa. Ngũ công chúa, đẹp hơn người kia nhiều, nhìn cứ như tiên nữ vậy, khó trách hoàng thượng chẳng nghe lời khuyên của các đại thần, cứ một mực đòi lập nàng làm hoàng hậu.”
“Nghe nói Ngũ công chúa đối xử với người hầu cực kỳ tốt, không giống một số người, lúc nào cũng lên mặt làm giá công chúa.”
“Đúng đó, ta còn tưởng hoàng thượng thích nàng lắm, còn dám sai người bảo hoàng thượng đến đón nàng cơ. Cuối cùng thì sao, hoàng thượng căn bản không thèm để mắt tới, đúng là buồn cười muốn chết!”
Tạ Chước Hoa ngẩng đầu liếc qua mấy tiểu cung nữ đang giặt quần áo tụ lại tám chuyện.
Là công chúa, đương nhiên nàng không thể tùy tiện đôi co tay đôi trước mặt người khác như bọn họ.
Nhưng nàng vẫn không hiểu vết sẹo trên mặt Tạ Lan Âm rốt cuộc đã biến mất như thế nào?
Kiếp trước, rõ ràng Sở Tẫn yêu nàng đến mức dù có chết trong tay nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Còn bây giờ, tại sao hắn lại yêu Tạ Lan Âm?
Tại sao?
Rất nhanh, ngày đăng cơ cũng đến.
Bên trong hoàng cung đã được trang trí lộng lẫy, đèn hoa giăng khắp nơi.
Cảnh vệ ở giặt áo cục hôm nay lại lỏng lẻo hơn hẳn.
Tạ Chước Hoa liền nhân cơ hội, lén lút trốn ra ngoài.
Nàng lớn lên trong hoàng cung, thuộc từng đường đi ngõ ngách như lòng bàn tay.
Chẳng mấy chốc, nàng đã tìm được một góc vắng người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một phần lễ đăng cơ.
Nàng trơ mắt nhìn Sở Tẫn, trong sự quỳ lạy của bá quan văn võ, nắm tay Tạ Lan Âm trong bộ lễ phục rực rỡ bước lên đài cao, tiếp nhận sự chúc tụng của muôn dân.
Tạ Chước Hoa tận mắt thấy rõ đúng là không còn vết sẹo nào trên mặt Tạ Lan Âm.
Lúc này nàng khoác lên mình lễ phục tân nương lộng lẫy, rực rỡ đến mức tựa như nữ thần hạ phàm.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao Tạ Lan Âm lại không còn sẹo?
Tại sao Sở Tẫn lại yêu nàng?
Cũng là công chúa như nhau, vậy mà giờ nàng chỉ có thể ở tẩy y cục, làm một tiểu cung nữ giặt quần áo.
Sở Tẫn thậm chí còn không buồn liếc nàng một cái.
Mọi thứ không nên như thế này!
Trải qua nghi lễ phức tạp và mệt mỏi, cuối cùng Tạ Lan Âm cũng được đưa trở về Phượng Tê Cung.
Nàng vẫn đội khăn voan đỏ, ngồi trên giường. Vì tầm nhìn bị che lại, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân qua lại của các cung nữ và ma ma trong cung điện.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Tạ Lan Âm lập tức nhận ra là bước chân của Sở Tẫn.
Dưới ánh nến đỏ lay động, cả đại điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng “bùm bùm” lách tách của nến cháy.
Vừa bước vào, Sở Tẫn đã nhìn thấy nàng ngồi trên giường tân hôn chờ hắn.
Vì tầm mắt bị khăn voan che lại, Tạ Lan Âm không thấy được ánh mắt của hắn lúc này ánh mắt không hề kìm nén.
Trong mắt hắn như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, nồng nhiệt nhưng đầy bình lặng.