Tuyết tan dần.
Nhưng trong cung, cái lạnh lại càng sâu.
Bạch Lộ Yên vừa trở về Trường Ninh, còn chưa kịp thay áo, nội thị đã đến bẩm:
“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương sai người đưa vật này đến.”
Trên tay nội thị là một hộp gỗ sơn đen, bên ngoài khắc hoa văn phượng.
Bạch Lộ Yên nhìn hộp.
Không nhận ngay.
Nàng hỏi:
“Người của ai?”
Nội thị cúi đầu:
“Người của Phượng Nghi cung.”
Bạch Lộ Yên cười nhạt.
“Đặt xuống.”
Nội thị đặt hộp lên bàn, rồi lui ra.
Trong điện chỉ còn lại Bạch Lộ Yên và A Hoàn.
A Hoàn nhìn hộp, nuốt khan:
“Điện hạ… bên trong là gì?”
Bạch Lộ Yên ngồi xuống, mở hộp.
Bên trong là một cuộn danh sách.
Giấy vàng, chữ đen.
Nét chữ gọn gàng, lạnh lùng.
A Hoàn vừa nhìn đã run.
“Danh sách… phò mã?”
Bạch Lộ Yên không đáp.
Nàng chỉ lật từng trang.
Tên người, gia thế, công lao, thế lực, thậm chí cả tính tình.
Tất cả đều được ghi rõ.
Như đang chọn một món đồ.
Bạch Lộ Yên nhìn đến cuối.
Ngón tay nàng dừng lại.
Một cái tên.
“Vệ Thừa Nghiêm.”
A Hoàn nhìn theo, khẽ kêu lên:
“Đó là… con trai của Vệ tướng quân.”
Bạch Lộ Yên cười nhạt.
“Vệ gia.”
“Người của Hoàng hậu.”
A Hoàn nuốt khan:
“Vậy… Hoàng hậu nương nương muốn người gả cho Vệ công tử?”
Bạch Lộ Yên đặt danh sách xuống.
“Không phải muốn.”
“Là ép.”
A Hoàn sợ:
“Nhưng… nếu điện hạ không đồng ý…”
Bạch Lộ Yên nhìn nàng.
“Không đồng ý thì sao?”
A Hoàn cứng người.
Bạch Lộ Yên cười nhạt.
“Không đồng ý thì họ sẽ tạo ra lý do để ta phải đồng ý.”
Nàng đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Ngoài kia trời xám.
Gió thổi qua, lay cành mai trước sân.
Bạch Lộ Yên nhìn mãi.
Rồi nàng nói:
“A Hoàn.”
A Hoàn vội đáp:
“Có.”
Bạch Lộ Yên quay lại.
“Ngươi thấy danh sách này có thiếu ai không?”
A Hoàn ngẩn ra.
Nàng nhìn lại danh sách, rồi run giọng:
“Thiếu… Thẩm công tử.”
Bạch Lộ Yên nhếch môi.
“Đúng.”
A Hoàn lo:
“Điện hạ… người…”
Bạch Lộ Yên cắt lời:
“Ta không nói ta muốn hắn.”
“Nhưng ta ghét người khác loại hắn ra khỏi bàn cờ.”
A Hoàn nhìn nàng.
Trong mắt nàng không có ngây thơ.
Chỉ có một thứ lạnh đến mức khiến người ta sợ: quyết tâm.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bẩm.
“Điện hạ, Thẩm công tử đến.”
A Hoàn giật mình.
Bạch Lộ Yên không bất ngờ.
Nàng chỉ nói:
“Cho hắn vào.”
Thẩm Yến Chi bước vào.
Vẫn áo xanh nhạt.
Vẫn ho nhẹ.
Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn thấy cuộn giấy trên bàn, lập tức hiểu.
Hắn không hỏi.
Chỉ nói:
“Điện hạ nhận được danh sách rồi.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
“Ngươi cũng nghe nhanh.”
Thẩm Yến Chi cười nhạt.
“Trong cung, chuyện của điện hạ, thần nghe nhanh nhất.”
Bạch Lộ Yên nhấc mắt.
“Ngươi tự hào?”
Thẩm Yến Chi đáp:
“Thần sợ chậm.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn một lúc.
Rồi nàng đẩy cuộn danh sách về phía hắn.
“Ngươi xem.”
Thẩm Yến Chi không động.
Hắn chỉ nhìn.
Rồi nói:
“Vệ Thừa Nghiêm.”
Bạch Lộ Yên gật đầu.
“Ngươi biết hắn?”
Thẩm Yến Chi đáp:
“Biết.”
“Hắn là người thích thắng.”
Bạch Lộ Yên cười nhạt.
“Trong cung ai chẳng thích thắng.”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng.
“Nhưng hắn thích thắng bằng cách khiến người khác không thể phản kháng.”
Bạch Lộ Yên khựng lại.
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi nói vậy nghĩa là gì?”
Thẩm Yến Chi nói:
“Điện hạ, Vệ gia không chỉ muốn điện hạ làm phò mã.”
“Họ muốn điện hạ làm con tin.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
Một lúc sau, nàng nói:
“Vậy ngươi nói ta nên làm gì?”
Thẩm Yến Chi im lặng.
Rồi hắn đáp:
“Điện hạ không cần làm gì.”
Bạch Lộ Yên nhíu mày.
“Ngươi lại nói câu đó.”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng.
“Vì đúng.”
Bạch Lộ Yên cười lạnh.
“Ta mà không làm gì, họ sẽ ép ta.”
Thẩm Yến Chi nói:
“Thần sẽ làm.”
Bạch Lộ Yên khựng lại.
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi làm?”
Thẩm Yến Chi đáp:
“Thần sẽ khiến Vệ Thừa Nghiêm tự rút lui.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn, giọng lạnh:
“Ngươi định giết hắn?”
Thẩm Yến Chi bật cười.
“Điện hạ nghĩ thần là người thích giết người sao?”
Bạch Lộ Yên đáp:
“Ta không biết.”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng.
“Thần không giết.”
“Thần chỉ khiến hắn không dám cưới.”
Bạch Lộ Yên im lặng.
Một lúc sau, nàng hỏi:
“Ngươi làm vì Thẩm gia, hay vì ta?”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng rất lâu.
Rồi hắn nói:
“Vì cả hai.”
Bạch Lộ Yên nhếch môi.
“Ngươi tham.”
Thẩm Yến Chi cúi đầu.
“Thần vốn tham.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
Giọng nàng lạnh, nhưng thấp:
“Ngươi nhớ.”
“Ta không thích nợ.”
Thẩm Yến Chi đáp:
“Thần biết.”
Bạch Lộ Yên nói:
“Vậy ngươi đừng làm ta nợ quá nhiều.”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng.
Ánh mắt hắn sâu.
Rồi hắn nói khẽ:
“Điện hạ đã nợ thần từ năm mười tuổi rồi.”
Bạch Lộ Yên khựng lại.
Tai nàng nóng lên.
Nàng quay đi.
“Ngươi về đi.”
Thẩm Yến Chi không đi ngay.
Hắn nhìn nàng.
“Điện hạ.”
Bạch Lộ Yên không quay đầu.
“Gì?”
Thẩm Yến Chi nói:
“Ngày mai, Hoàng hậu sẽ gọi điện hạ đến.”
“Và sẽ cho điện hạ gặp Vệ Thừa Nghiêm.”
Bạch Lộ Yên nhếch môi.
“Ta biết.”
Thẩm Yến Chi nói tiếp:
“Điện hạ cứ gặp.”
“Nhưng đừng uống gì.”
Bạch Lộ Yên quay lại.
“Ngươi nghĩ họ lại dùng dược?”
Thẩm Yến Chi đáp:
“Không.”
“Lần này họ dùng danh dự.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
Một lúc lâu.
Rồi nàng nói:
“Ngươi cũng cẩn thận.”
Thẩm Yến Chi cười nhạt.
“Điện hạ đang lo cho thần?”
Bạch Lộ Yên lạnh lùng:
“Ta lo ngươi chết sớm thì ta thiếu quân sư.”
Thẩm Yến Chi bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng trong đó có chút ấm.
“Thần sẽ cố sống.”