Đến nội dung chính

Chương 2: Ngự thiện phòng (2)

admin 517 Chữ Cài Đặt

Nàng ấy nhìn về phía chiếc bàn dài đặt giữa bếp, nơi một thố sứ trắng chạm trổ hoa văn rồng phượng đang bốc khói nghi ngút: “Tôn tổng quản vừa giao cho ta bưng khay canh cá Diêu Hồng lên đại điện dâng yến tiệc… nhưng ta đi không nổi nữa. Tiểu Hương, ngươi giúp ta bưng lên đó được không? Nếu chậm trễ, Tôn Lỗ sẽ đánh chết ta mất.”

Đường Quỳnh Hương nhìn thố canh cá Diêu Hồng hấp dẫn, lại nhìn vẻ mặt đau đớn cầu xin của Tạ Tiểu Đào.

Việc bưng bê thức ăn dâng lên mâm cỗ của Hoàng gia vốn là công việc đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối.

Đi sai một bước, đổ một giọt nước canh cũng có thể bị phạt rơi đầu.

Nàng vốn dĩ chỉ muốn trốn trong góc bếp xắt hành cho qua ngày, sống một cuộc đời cá mặn yên bình, không muốn ló mặt ra ngoài để dính dáng đến những nhân vật quyền lực.
Nhưng nhìn Tạ Tiểu Đào sắp ngất xỉu đến nơi, nàng khẽ thở dài.

Mấy ngày nay nàng xuyên không đến, Tạ Tiểu Đào là người duy nhất chia sẻ cho nàng nửa cái bánh bao lúc nàng đói lả vì chưa quen với cường độ làm việc.

Nàng không thể thấy chết mà không cứu.

“Ngươi ra góc kia ngồi nghỉ đi, để ta bưng cho.” Đường Quỳnh Hương lau vội nước mắt do hành tây gây ra, bước tới bồn nước rửa sạch tay, sau đó cẩn thận bê khay gỗ lên.

Tôn Lỗ đang đứng nếm thử đĩa chả giò nướng ở góc bếp, thấy Đường Quỳnh Hương bưng canh thay Tạ Tiểu Đào thì cau mày bước tới: “Nha đầu xắt hành kia, ai cho ngươi tự ý thay người? Có biết quy củ bưng ngự thiện không hả?”

“Bẩm Tôn tổng quản, Tiểu Đào đột nhiên đau bụng dữ dội, không thể đứng vững.” Đường Quỳnh Hương hơi cúi đầu, đáp bằng giọng bình tĩnh: “Canh cá Diêu Hồng phải ăn lúc nóng mới giữ được độ ngọt và không bị tanh. Nếu đổi người khác chuẩn bị, e rằng sẽ lỡ mất thời gian dâng lên Hoàng thượng. Nô tỳ tuy tay chân vụng về, nhưng cam đoan sẽ bưng đến đại điện an toàn, không làm trễ nải giờ giấc.”
Tôn Lỗ lườm Tạ Tiểu Đào đang gục mặt bên cạnh cột gỗ, hừ lạnh một tiếng.

Hắn ta biết rõ thời gian không còn nhiều, nếu để nguội canh cá, Hoàng thượng trách tội thì cái đầu của hắn ta cũng khó giữ.

“Đi cho cẩn thận! Làm đổ một giọt canh, ta lột da ngươi!” Tôn Lỗ phẩy tay quát lớn.

Đường Quỳnh Hương bưng khay gỗ đi thẳng ra khỏi Ngự Thiện Phòng.

Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa mộc lan thổi qua làm đầu óc nàng tỉnh táo hơn.

Khay gỗ khá nặng, bên trong thố sứ là món cá Diêu Hồng hấp nước tương gừng hành, hương thơm bay thoang thoảng lên mũi khiến dạ dày nàng hơi cồn cào.