Đến nội dung chính

Chương 7: Mười lăm phút khẳng định bản lĩnh (3)

admin 551 Chữ Cài Đặt

“Xong rồi.” Lộ Tinh Tự đặt bàn ủi xuống, cầm hai bên vai áo giũ nhẹ một cái.

Chiếc áo vest được trải lại lên mặt bàn. Mảng rượu vang loang lổ đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một phần ve áo bên trái hẹp hơn một chút, điểm cài cúc được đôn lên cao, che khuất toàn bộ diện tích bị bẩn.

Nắp túi bên trái được nhét gọn vào trong, biến thành kiểu túi viền đôi chìm, tạo ra một sự bất đối xứng vô tình nhưng lại mang đậm phong cách Avant-Garde phá cách.

“Tổng giám đốc Phó, mời mặc thử.” Lộ Tinh Tự lùi lại nửa bước, nhường không gian cho anh.

Trợ lý tiến đến đỡ lấy chiếc áo vest, giúp Phó Ngôn Xuyên khoác lên người. Anh đưa tay cài chiếc cúc đầu tiên.

Đúng như Lộ Tinh Tự dự đoán, phần nách áo vốn dĩ hơi nhăn lúc nãy giờ đã phẳng phiu ôm sát vào khuôn ngực. Sự cố mất cân xứng do dời cúc áo được xử lý khéo léo bằng nếp gấp lưng áo mới, khiến toàn bộ thiết kế trông như một sự chủ ý từ đầu của thợ may.
Phó Ngôn Xuyên bước đến trước chiếc gương soi toàn thân đặt ở góc phòng. Anh nâng cánh tay lên, xoay người một vòng. Không có bất kỳ góc độ nào để lộ ra vết tích của một tai nạn rượu vang thảm họa.

“Thật sự không nhìn ra vết bẩn nữa.” Trợ lý lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Lộ Tinh Tự từ cảnh giác chuyển sang kinh ngạc pha chút nể phục.

Lộ Tinh Tự bắt đầu dọn dẹp kim chỉ và băng keo thừa bỏ lại vào khay bạc: “Như tôi đã nói, đây chỉ là giải pháp tạm thời để đối phó với sự kiện. Lớp băng keo hai mặt chỉ giữ được khoảng ba tiếng. Qua tối nay, bộ vest này vẫn phải đưa vào thùng rác.”

Phó Ngôn Xuyên xoay người lại, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Lộ Tinh Tự: “Cậu tên gì?”

“Lộ Tinh Tự.” Cậu đáp gọn lỏn, không thêm thắt bất kỳ kính ngữ thừa thãi nào.

“Thợ may tự do, hay làm việc cho thương hiệu nào?”
Lộ Tinh Tự xách chiếc khay bạc lên, chuẩn bị rời đi: “Studio Tinh Môn. Nhưng chúng tôi chưa nhận khách hàng mới trong quý này.”

“Cậu có mười lăm phút xuất sắc.” Phó Ngôn Xuyên đưa tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi: “Khoản bồi thường hai tỷ rưỡi xem như được thanh toán bằng kỹ thuật sửa lỗi này. Cậu có thể đi.”

Trợ lý Trần há hốc mồm định can ngăn nhưng lại ngậm miệng khi nhận ra sếp mình đã ra quyết định.

Lộ Tinh Tự đi tới cửa phòng, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Phó Ngôn Xuyên.

“Tổng giám đốc Phó, hai tỷ rưỡi cho một ca xử lý sự cố trong mười hai phút quả thực là một cái giá hời cho tôi. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể làm một giao dịch khác có lợi hơn cho cả hai bên.” Lộ Tinh Tự nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng của phòng nghỉ VIP mang theo sự tự tin không thể che giấu.