Đến nội dung chính

Chương 4: Ly vang đỏ trị giá hai tỷ rưỡi (4)

admin 562 Chữ Cài Đặt

“Tổng giám đốc Phó, thuốc đây.” Trợ lý nhanh chóng mở chiếc cặp da xách tay, lấy ra một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác và rót một ly nước lọc đưa đến.

Phó Ngôn Xuyên nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng nuốt chửng không cần uống nước. Động tác nuốt làm yết hầu anh trượt lên trượt xuống mạnh mẽ.

Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, nhắm mắt lại, đưa ngón tay cái và ngón trỏ xoa mạnh vào hai bên thái dương.

Lộ Tinh Tự đứng ở gần cửa, im lặng quan sát. Trong sảnh tiệc vừa rồi có rất đông người tham dự, mật độ Alpha và Omega đan xen dày đặc.

Dù hệ thống thông gió của khách sạn rất tốt, nhưng việc lẫn lộn hàng chục loại Pheromone sinh học khác nhau là điều không thể tránh khỏi.

Cậu nhận thấy nhịp thở của Phó Ngôn Xuyên đang có vấn đề, hơi nông và dồn dập, sắc mặt cũng lộ ra một chút mệt mỏi được che giấu kỹ càng dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Tinh Tự. Nhân viên khách sạn mang đến một chiếc khay bạc đựng đầy đủ những dụng cụ cậu yêu cầu, cùng với một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh.

“Để đó rồi ra ngoài đi.” Lộ Tinh Tự nói, bước tới bàn lấy chiếc áo sơ mi đưa về phía Phó Ngôn Xuyên: “Thay áo đi. Tôi cần mười hai phút cho chiếc áo vest kia.”

Trợ lý tiến lên định nhận lấy chiếc áo sơ mi, nhưng Phó Ngôn Xuyên đã mở mắt, tự mình vươn tay cầm lấy.

Ánh mắt anh chạm vào những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Lộ Tinh Tự trong nửa giây, sau đó cầm áo bước thẳng vào phòng thay đồ phía sau vách ngăn.

Lộ Tinh Tự không lãng phí thêm một tích tắc nào. Cậu kéo chiếc ghế sofa ra chỗ có ánh sáng đèn hắt xuống rõ nhất, trải phẳng chiếc áo vest bị đổ rượu lên mặt bàn kính.
Vết rượu vang đỏ thẫm kéo dài từ ve áo trái, chảy dọc qua phần nắp túi, lan xuống gấu áo. Nếu mang đi giặt, màu sẽ phai loang lổ. Lộ Tinh Tự cầm cây kéo nhỏ chuyên dụng cắt chỉ lên, đưa mắt đo tỷ lệ các đường cắt trên bề mặt vải.

Tay trái cậu luồn vào bên trong mép áo, ấn nhẹ lên lớp canvassing độn giữa lớp vải ngoài và vải lót.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn hành động của cậu với vẻ đầy hoài nghi và cảnh giác.

“Anh làm cái quái gì vậy? Đừng có làm hỏng thêm cấu trúc bên trong.” Trợ lý không nhịn được lên tiếng.

“Cấu trúc bên trong vốn đã có vấn đề.” Lộ Tinh Tự đáp mà không ngẩng đầu lên, tay phải lách mũi kéo vào đường chỉ may ẩn ở mặt trong nắp túi, dứt khoát bấm đứt hai mũi chỉ chốt: “Thợ cắt may bộ trang phục này đã tính toán sai lực căng của lớp lót khi cử động. Ve áo bị ép quá chặt vào ngực. Đó là lý do khi nãy sếp của anh chỉ cần hơi nhấc tay lau vết rượu, phần nách áo đã xuất hiện nếp nhăn không đáng có.”