“Trợ lý Trần, gọi cho trưởng phòng pháp lý.” Phó Ngôn Xuyên lên tiếng: “In lại trang hai mươi tám. Sửa theo đúng yêu cầu của cậu ấy. Bổ sung thêm điều kiện: Toàn bộ đồng phục cấp quản lý của Xuyên Việt trong năm nay sẽ giao cho Tinh Môn độc quyền thiết kế.”
Trợ lý Trần nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Lộ Tinh Tự khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười hài lòng lướt qua cực nhanh: “Tổng giám đốc Phó thật sảng khoái. Hợp tác với anh quả nhiên không tốn nhiều nước bọt.”
Mười phút sau, bản hợp đồng mới được mang vào. Lộ Tinh Tự kiểm tra lại điều khoản lần cuối cùng, sau đó dứt khoát ký tên mình bằng nét chữ cứng cáp ở trang cuối.
Phó Ngôn Xuyên cũng cầm bút ký xuống. Hai bản hợp đồng được đóng dấu mộc đỏ chót.
Lộ Tinh Tự thu lấy một bản cho vào cặp da. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu thu xếp đồ đạc chuẩn bị đứng dậy.
“Đứng lại.” Phó Ngôn Xuyên cất giọng. Anh đóng nắp bút máy lại: “Cậu định đi đâu?”
“Về studio Tinh Môn tiếp tục công việc của một thợ may kiếm cơm qua ngày.” Lộ Tinh Tự đáp.
“Dọn đồ đi.” Phó Ngôn Xuyên nói, ngữ điệu không mang theo sự thương lượng: “Đã là bạn đời hợp pháp, cậu không thể sống ở cái ổ chuột phía sau studio đó được nữa. Bà nội tôi có hàng chục cặp mắt theo dõi trên khắp Tân Hải. Bắt đầu từ chiều nay, cậu chuyển đến sống tại căn hộ của tôi ở khu cao cấp Thủy Nguyệt.”
Lộ Tinh Tự đứng sững lại. Cậu đã lường trước việc phải diễn kịch sống chung, nhưng không ngờ nó lại diễn ra ngay trong ngày hôm nay. Thuốc ức chế của cậu vẫn được cất giấu trong tủ lạnh tại studio, chưa kể việc sống chung dưới một mái nhà với một Alpha trội cấp S luôn là một rủi ro sinh học cực lớn đối với một Omega ngụy trang.
“Khu Thủy Nguyệt nằm ở phía Bắc thành phố. Studio của tôi ở khu Nam.” Lộ Tinh Tự bắt đầu tính toán trong đầu: “Mỗi ngày tôi mất hai tiếng rưỡi đồng hồ để di chuyển qua lại. Trừ khi đi tuyến cao tốc trên cao, nhưng phí cầu đường và tiền xăng sẽ đội lên một khoản không nhỏ.”
Phó Ngôn Xuyên im lặng nhìn cậu. Thay vì hoảng loạn vì phải sống chung với anh, cái đầu của thanh niên này lại đang lo lắng về tiền xăng xe. Sự thực dụng đến mức cạn lời này khiến Phó Ngôn Xuyên bỗng nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Anh kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc chìa khóa xe ném lên mặt kính. Chìa khóa trượt dọc theo mặt bàn, dừng lại ngay trước mặt Lộ Tinh Tự.
“Dưới gara tầng B2 có một chiếc Porsche Panamera màu xám. Nó thuộc quyền sử dụng của cậu trong một năm tới. Tiền xăng xe, chi phí bảo dưỡng và thẻ đi lại cao tốc đều đã được thanh toán trước.” Phó Ngôn Xuyên đứng dậy, cài lại cúc áo vest: “Chiều nay tôi có cuộc họp hội đồng quản trị. Trần sẽ đưa cậu mật khẩu cửa và thẻ thang máy khu Thủy Nguyệt. Sáu giờ tối tôi sẽ có mặt ở nhà.”