“Tôi không thích nói suông. Đây là bản dự thảo các điều khoản cơ bản mà tôi đã soạn đêm qua.” Lộ Tinh Tự nói, giọng điệu rành rọt.
Phó Ngôn Xuyên hơi nhướng mày, vươn tay cầm lấy tập giấy. Trợ lý Trần đứng bên cạnh trợn tròn mắt, định bước tới giật lấy nhưng bị cái phẩy tay của Phó Ngôn Xuyên chặn lại.
“Điều khoản thứ nhất: Đóng giả bạn đời hợp pháp trước mặt gia đình và truyền thông.” Lộ Tinh Tự bắt đầu diễn giải trong khi đối phương đang đọc: “Tôi biết tập đoàn Xuyên Việt đang trong giai đoạn chuyển giao công nghệ cốt lõi. Ban quản trị và đặc biệt là người nhà họ Phó đang tạo áp lực buộc anh phải liên hôn với một Omega thuộc các gia tộc có thế lực để củng cố cổ phần. Một cuộc hôn nhân như vậy sẽ kéo theo hàng tá ràng buộc về lợi ích kinh tế, thậm chí đe dọa trực tiếp đến quyền kiểm soát tập đoàn của anh.”
Phó Ngôn Xuyên lật sang trang thứ hai. Tốc độ đọc của anh rất nhanh.
“Tôi là một Beta xuất thân bình thường, không có gia thế chống lưng, không sở hữu cổ phần chéo với bất kỳ công ty đối thủ nào của Xuyên Việt.” Lộ Tinh Tự đan hai tay đặt lên đầu gối: “Chọn tôi, anh có một tấm khiên hoàn hảo để chặn đứng mọi cuộc xem mắt mà không phải chia sẻ dù chỉ một phần trăm quyền lực kinh tế. Hợp đồng kéo dài một năm, đủ thời gian để anh hoàn tất việc thâu tóm các mảng công nghệ mới.”
“Một tờ giấy đăng ký kết hôn giả không đủ để dập tắt sự nghi ngờ của các cổ đông lão làng.” Phó Ngôn Xuyên cất giọng: “Bọn họ sẽ đòi hỏi những bằng chứng sinh học, ví dụ như sự hòa hợp Pheromone.”
“Đó chính là điểm mạnh thứ hai của tôi, cũng là điều khoản cốt lõi.” Lộ Tinh Tự nhìn thẳng vào mắt anh: “Tổng giám đốc Phó, chứng dị ứng Pheromone của anh không thể giấu giếm giới y khoa mãi được. Nếu anh cưới một Omega, vào kỳ phát tình của họ, anh sẽ làm gì? Tiêm thuốc an thần để tự đánh ngất mình hay để mặc bạn đời phát điên vì thiếu sự xoa dịu? Sự bài xích sinh học đó sớm muộn cũng lộ ra.”
Trợ lý Trần hít một ngụm khí lạnh: “Anh Lộ, anh đang vi phạm thỏa thuận bảo mật cá nhân…”
Lộ Tinh Tự phớt lờ anh ta, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Phó Ngôn Xuyên: “Là một Beta, tôi không có tuyến thể, không tỏa mùi, không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm của Alpha. Sống chung với tôi, anh sẽ không bao giờ bị kích ứng đau đầu. Chúng ta có thể chung giường, chung phòng để diễn kịch trước mặt người nhà anh mà không có bất kỳ rủi ro sinh học nào xảy ra.”
Phó Ngôn Xuyên thả tập tài liệu xuống bàn. Âm thanh mặt giấy va chạm với kính cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Anh hơi nhoài người về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Lộ Tinh Tự.