Đến nội dung chính

Chương 1: Ly vang đỏ trị giá hai tỷ rưỡi (1)

admin 514 Chữ Cài Đặt

“Cẩn thận!” Lộ Tinh Tự vươn tay chộp lấy bả vai nam nhân viên phục vụ đang mất đà ngã nhào về phía trước.

Sàn đá cẩm thạch của sảnh tiệc Tân Hải vừa được đánh bóng cộng thêm một vệt nước nhỏ chưa kịp lau dọn đã biến thành một cái bẫy hoàn hảo.

Cú trượt chân bất ngờ khiến cậu nhân viên trẻ hốt hoảng vung mạnh hai tay lên không trung để tìm điểm tựa.

Chiếc khay bạc chứa đầy những ly vang đỏ sóng sánh tuột khỏi tay cậu ta, bay vút lên tạo thành một đường vòng cung giữa ánh đèn pha lê rực rỡ.

Lộ Tinh Tự dùng sức kéo giật nhân viên phục vụ về phía mình, tránh cho cậu ta khỏi việc đập đầu vào cạnh bàn tiệc bằng kính cường lực.

Nhưng cậu không thể ngăn được trọng lực đang kéo những ly rượu kia xuống.

“Choang!”

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên dứt khoát giữa tiếng nhạc giao hưởng du dương.
Vài giọt rượu bắn lên mu bàn tay Lộ Tinh Tự, nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Vấn đề nằm ở người đàn ông vừa bước qua khúc cua của dãy bàn tiệc VIP, người xui xẻo gánh trọn hơn phân nửa số rượu vang đỏ rực từ trên cao đổ ụp xuống.

Khúc nhạc giao hưởng dường như bị đứt phựt. Cả hội trường tiệc công nghệ Tân Hải trong bán kính năm mét xung quanh khu vực đó chìm vào tĩnh lặng.

Vài vị khách đang nâng ly cũng sững người, quên mất việc thu tay về. Những ánh mắt hoảng hốt, kinh ngạc đổ dồn về phía người đàn ông vừa bị tạt một ly rượu vang.

Phó Ngôn Xuyên đứng lặng tại chỗ. Áo vest tông màu xám than cắt may thủ công tỉ mỉ giờ đây phủ một mảng ướt sẫm màu chạy dọc từ ve áo trái xuống tận nắp túi dưới.

Chất lỏng màu đỏ thẫm chầm chậm nhỏ giọt từ mép vải xuống mũi giày da bóng của anh.
Anh không tức giận ra mặt, chỉ khẽ nhíu mày, rút một chiếc khăn tay từ túi ngực từ tốn lau đi vài giọt rượu vương trên mu bàn tay. Động tác chậm rãi nhưng lại tạo ra một loại áp lực vô hình khiến đám đông xung quanh bất giác lùi lại nửa bước.

“Tổng giám đốc Phó!” Trợ lý đi ngay phía sau Phó Ngôn Xuyên lúc này mới phản ứng kịp.

Anh ta lao lên phía trước, sắc mặt tái mét nhìn thảm trạng trên người sếp mình, sau đó quay phắt sang trừng mắt nhìn cậu nhân viên phục vụ đang run rẩy bấu chặt lấy cánh tay Lộ Tinh Tự: “Cậu làm việc kiểu gì vậy? Có biết bộ âu phục này đáng giá bao nhiêu không hả?”

Nam phục vụ lắp bắp không thành tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta thừa biết những nhân vật có mặt ở khu vực trung tâm sảnh tiệc này đều không phải người bình thường.