Cô dè dặt cúi đầu, chậm rãi cắn từng miếng nhỏ. Cơn đói cũng dịu hơn phần nào.
Ăn hết một chiếc, Phó Thịnh Dư lại bóc thêm một chiếc nữa đưa cho cô.
Chu Hạ An cứ thế ăn hết hai cái.
Đúng lúc Phó Thịnh Dư đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cô hoảng hốt, vội bám lấy anh.
“Meo! Meo! Meo!”
Đừng đi.
Đừng bỏ cô lại ở đây.
Ban đầu, Phó Thịnh Dư thấy mèo hoang thì thương xót, định đến đưa chút đồ ăn rồi đi. Anh chưa từng có ý nhận nuôi động vật, nhất là trong hoàn cảnh chật vật của anh.
Nhưng nhìn sinh vật nhỏ bé bên dưới cứ kêu lên thảm thiết, lại không ngừng bám vào ống quần anh như thể đang bám vào chiếc phao cuối cùng.
Phó Thịnh Dư thở dài, ôm lấy cô vào lòng.
“Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một con mèo.”
…
Anh một mình đưa cô đến phòng khám thú y để tiêm chủng. Sau khi thuốc lan vào cơ thể, Chu Hạ An gần như mất hết sức lực, mềm yếu nằm gọn trong vòng tay Phó Thịnh Dư.
Căn nhà của anh chỉ là một phòng trọ nhỏ bé nằm trong một khu tập thể lâu đời. Phó Thịnh Dư mở khoá cửa, thay giày bước vào bên trong, đặt cô xuống tấm thảm. Lúc này, Chu Hạ An hoàn toàn ngủ say.
Sau đó anh xoay người, vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Tắm rửa qua loa xong, Phó Thịnh Dư quay lại, bế bé mèo vào lòng, định lau người cho cô.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Chu Hạ An giật mình tỉnh dậy, vùng ra khỏi bàn tay Phó Thịnh Dư, sau đó không may ngã vào chậu nước được đặt bên cạnh.
Nước bắn tung toé.
Một ánh sáng bất ngờ xuất hiện.
Khi làn nước lắng xuống, thứ hiện ra không còn là thân thể nhỏ bé nữa, mà là một thân thể con người.
Phó Thịnh Dư đứng chết lặng.
Đôi mắt anh mở to, suy nghĩ hoàn toàn ngừng lại.
Anh tưởng mình làm việc mệt quá dẫn đến hoa mắt. Để bình tĩnh lại, anh quay mặt đi, xoa nhẹ thái dương rồi bình thản bước ra ngoài phòng tắm, đóng cửa lại một cách gượng ép và cứng nhắc.
Chu Hạ An không hiểu chuyện gì, cô đưa cánh hai tay ra trước mặt.
Đây là tay của con người!
Cô cúi xuống, tim đập loạn nhịp.
Một cơ thể của con người bình thường.
Nỗi bất ngờ ập đến, cô loạng choạng đứng dậy, nhìn lên chiếc gương, phản chiếu hình ảnh của một người con gái hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là gương mặt của cô…
Cô đưa tay chạm lên gương, rồi lại chạm lên chính khuôn mặt mình. Cảm giác chân thực ấy khiến tim cô thắt lại.
“Aaaaa… !!!”
Tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh vang lên bên ngoài.
Chắc có lẽ Phó Thịnh Dư cũng hoảng loạn chẳng kém gì cô.