Trinh Uyển cố nén cảm giác ghê tởm. Nàng mỉm cười rồi bắt đầu nhảy múa lả lơi, vụng về quanh Đồ Nỗ. Dù động tác còn xa lạ, nhưng vẫn tốt hơn những người khác rất nhiều. Trong điều kiện thiếu thốn thế này, màn biểu diễn của Trinh Uyển vẫn có thể coi là quyến rũ.
“Được rồi, không cần nhảy nữa.” Đồ Nỗ vội vàng túm lấy Trinh Uyển kéo về chỗ ngồi, rồi bắt đầu quan sát nàng: “Gan cũng lớn đấy, ngươi không sợ chết sao?”
“Sợ chứ.” Trinh Uyển sợ hãi là thật: “Ta chỉ là muốn sống thôi. Cho nên mới hy vọng đại nhân tha cho ta một mạng. Chỉ cần ngài để ta sống, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.”
Đồ Nỗ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Trinh Uyển vài lần rồi hừ lạnh một tiếng. Hắn ta bóp cổ nàng, hung ác nói: “Ngươi cũng không thể giở nổi trò gì.”
Hắn ta gấp không chờ nổi cởi quần áo của Trinh Uyển. Nàng giãy dụa thoái thác: “Chúng ta sang bên cạnh đi, ở đây để bọn họ nhìn không hay.”
“Ở ngay đây.” Đồ Nỗ nắm cằm Trinh Uyển, nhìn nàng: “Huynh đệ ta đều đang chờ.”
Nói xong, một tay hắn ta sờ sau lưng Trinh Uyển, rồi tay kia tự cởi quần. Trinh Uyển run rẩy, cả người gần như áp sát vào hắn ta.
Những kẻ xung quanh thấy vậy bắt đầu hoan hô và chúc mừng. Có kẻ bắt đầu vồ lấy thôn dân mới bị bắt đến. Mọi người kinh hoàng bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị tóm lại.
Hỗn loạn, hưng phấn, sợ hãi, rượu thịt và ánh đèn, tất cả hòa quyện vào nhau.
Trinh Uyển khẩn trương nhìn cửa lều, tay cầm mảnh vỡ không biết nhặt được từ lúc nào. Một tay nàng từ phía sau lưng Đồ Nỗ mò lên, cuối cùng dừng lại trên cổ hắn ta.
“Đại nhân…”
Đồ Nỗ đang mê loạn. Ngay khi hắn ta móc tiểu huynh đệ dưới háng ra thì thân thể đang quay lưng về phía mọi người bỗng cứng đờ. Hắn ta trừng mắt, không thể tin nhìn Trinh Uyển, máu tươi từ cổ phun ra: “Con mẹ nó, ngươi…”
Đồ Nỗ xô Trinh Uyển ra. Nàng không đứng vững nên đụng vào chân ghế, đầu óc ong ong.
Đồ Nỗ cực kỳ phẫn nộ, cầm đao chém về phía Trinh Uyển. Nàng kinh hãi, đầu óc đang choáng váng bỗng tỉnh táo lại tránh được đòn chí mạng, nhưng cánh tay bị thương.
Hắn ta còn muốn bổ thêm một đao thì bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn. Hắn ta không kịp để ý vết thương trên cổ mà lao ra ngoài.
Bên ngoài lều đã loạn thành một đoàn.
Trước khi đến Long Giang, Trinh Uyển chưa từng nghĩ mình sẽ chết.
Nàng vốn định nhanh chóng hái thuốc về, nhưng trùng hợp gặp phải thiên tai. Lúc cùng quan phủ cứu trợ, nàng nhìn thấy cảnh người trôi dạt khắp nơi. Khi được cứu sống, họ bàng hoàng nhìn tất cả những gì đã mất.
Cùng là những người khốn khổ, nguyện vọng của nàng rất đơn giản. Nàng hy vọng cuộc sống tốt hơn, người thân mạnh khỏe. Nhưng lần này ra ngoài khiến nàng chứng kiến những cảnh tượng chưa từng nghĩ tới, trải qua những chuyện chưa từng trải qua.
Giờ thì sao? Nàng còn có thể được sống không?
Những thôn dân kia còn có thể được sống không?
Trinh Uyển nghĩ, kỳ thực nàng không vĩ đại đến thế, không thể bảo đảm tất cả mọi người đều có thể trở về.
Vài canh giờ trước, nàng một mình ra suối định múc nước về cho mọi người. Nhưng nàng quá xui xẻo, gặp phải bọn phỉ cũng ra lấy nước. Nàng bị bắt cùng thôn dân về căn cứ. Trên đường đi, nàng cố gắng để lại dấu vết. Một mặt là muốn tự cứu, một mặt là muốn quan phủ phát hiện ra tung tích của bọn phỉ.