Nàng ngồi bên cửa sổ băng bó kỹ vết thương xong chỉnh lại quần áo. Mặt mày nàng rũ xuống. Cuối cùng, nàng lấy chiếc áo choàng đen trong giỏ ra vuốt ve cẩn thận.
Nàng vẫn chưa kịp trả lại cho hắn, cho đến khi rời đi cũng chưa gặp lại hắn lần nào.
Giữa trưa, Hứa Hoa từ tiệm thuốc trở về. Thấy nữ nhi đang sắp xếp củi ở sân ngoài, bà lập tức bước tới nắm tay nàng.
“A Uyển, may mà con về kịp.” Hứa Hoa nói: “Ta đã nhờ Tằng nhị ca hỏi rõ rồi. Giờ Thìn ngày mai, Trưởng công chúa sẽ đến Phổ Đà tự dâng hương cầu phúc. Khi đó ta sẽ đi cùng con. Ta không tin phủ Hưng An Hầu bọn họ lại không nhận con là cốt nhục.”
Trinh Uyển cúi đầu không nói.
“A Uyển, ta biết con vất vả rồi. Nhưng cây nhân sâm này không thể giúp đệ đệ con sống được bao lâu. Con đến phủ Hưng An Hầu cố gắng lấy tiền nhanh một chút. Ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần đủ cho đệ đệ con vượt qua cơn bệnh này là được. Hơn nữa, chút tiền ấy đối với Hầu phủ bọn họ chẳng đáng là bao.” Hứa Hoa khuyên nhủ.
Trinh Uyển thấy lòng đắng chát, dạ dày lại bắt đầu đau. Nàng đứng trước mặt Hứa Hoa, thân hình gầy yếu, có vẻ như sắp ngã quỵ.
Tuy Trinh gia nghèo khó, nhưng dù sao cũng là nơi nàng sống mười sáu năm. Giờ phải trở lại phủ đệ hoàng gia đầy rắc rối kia, tương lai sẽ ra sao, nàng thật sự không biết.
Hứa Hoa đè nén sự không nỡ trong lòng, tự nhủ vì tiểu nhi tử, vì Trinh gia và tương lai của mình, bà phải làm như vậy. Nửa đời trước của bà đã quá khổ cực, không muốn sau khi mất đi hy vọng duy nhất lại tiếp tục đau khổ nửa đời sau.
“A Uyển…”
Ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Trinh Uyển nhìn Hứa Hoa, nhàn nhạt nói: “Con hiểu rồi.”
Đêm đó Trinh Uyển gần như không ngủ. Sáng sớm nàng đã dậy chuẩn bị đồ ăn rồi cùng Hứa Hoa ra ngoài.
Dọc đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào. Hứa Hoa nhìn Trinh Uyển mấy lần nhưng không dám mở lời, sợ nữ nhi hối hận chuyện đã đồng ý với mình.
Đến tiệm thuốc, Hứa Hoa ra phía trước phụ giúp. Trinh Uyển mang theo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đẩy cửa phòng ra. Trinh Xuyên đang nằm bên trong liền tỉnh giấc. Thấy tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức nở nụ cười. Cậu cố gắng ngồi dậy, đưa tay muốn ôm.
Trinh Uyển không đành lòng, vội vàng bước đến đặt đồ ăn xuống rồi đỡ cậu dựa vào tường. Nàng vốn là người mềm lòng, cuối cùng cũng nghe theo lời mẫu thân.
Vì Hứa Hoa mà Trinh Xuyên sinh ra đã ốm yếu, đến năm sáu tuổi thì bệnh tình càng nặng. Hai năm sau đó đã tiêu hết số tiền tích cóp của gia đình, đến nay tình hình vẫn ngày càng xấu đi.
Vì quá đau buồn, dung mạo xinh đẹp ngày xưa của Hứa Hoa cũng phai tàn, làn da không còn chút tươi tắn nào.
“Tiểu Xuyên ngoan.” Trinh Uyển nhìn đệ đệ gầy trơ xương, lại nhớ đến lời Hứa Hoa. Nàng cố nén cảm xúc, khom người ôm cậu một cái rồi chỉnh lại chăn cho cậu, che giấu nỗi buồn trong lòng.
Trinh Xuyên mỉm cười ngoan ngoãn, đôi tay trắng bệch như không có chút máu nắm lấy Trinh Uyển: “Tỷ tỷ…”
Mắt Trinh Uyển lại cay xót. Nàng vội cúi đầu trước khi đệ đệ phát hiện mình muốn khóc, cố kìm nén nước mắt.
Tuy nàng cảm thấy mình không nợ ai, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Trinh Xuyên mới sáu tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đáng lẽ cậu phải được sống vui vẻ, vô tư vô lo chứ không phải như bây giờ, sống lay lắt nhờ thuốc thang, đau đớn triền miên.
Hứa Hoa hận phụ thân ruột của nàng. Trinh Uyển tự nhiên cũng không có chút thiện cảm nào với ông ta. Nếu trở về phủ Hưng An Hầu thì nàng thật sự không biết phải đối mặt với người mà ngay cả bản thân cũng đang oán trách như thế nào.