Trong lều chỉ còn hai người. Trinh Uyển chậm rãi đứng dậy: “Giang tam ca, những thôn dân kia đều an toàn chứ?”
“Muội còn tâm trí lo cho người khác sao?” Giang Nam thở dài: “Lần này về muội phải nghe lời ta, không được chạy lung tung nữa. Còn chuyện lên núi, ta và người khác đi là được.”
Trinh Uyển muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì. Nàng cố nén đau, mỉm cười: “Lại làm phiền huynh rồi.”
“Nhưng lần này cũng nhờ có muội.” Một lát sau, dường như Giang Nam đã nghĩ thông mà thở dài: “Căn cứ của Đồ Nỗ đã bị tiêu diệt, nhưng hắn ta đã chạy thoát. Còn thôn dân thì chết một số, còn lại đều được cứu.”
“Vậy là tốt rồi.”
Giang Nam cau mày nhìn nàng. Trinh Uyển vội nói: “Ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý.”
Lúc này Giang Nam mới không nói gì nữa.
Trở về thôn, Trinh Uyển thay thuốc xong được đại phu cho phép đi dạo. Thời tiết hôm nay âm u không tốt lắm. Mặt trời ló dạng được nửa giờ lúc giữa trưa rồi lại biến mất. Chắc là trời sẽ mưa nữa.
May mà bị thương ở tay trái, nếu không thì thật bất tiện.
Cũng may là Kim Sang Dược được đắp kịp thời, vết thương của nàng không nghiêm trọng. Còn vị công tử đã cứu nàng…
Lúc đó, bóng người cao gần một mét chín xuất hiện ở cửa lều. Từ góc độ của nàng nhìn lên, hắn đứng ngược sáng như một bức tường chắn ngang tầm mắt.
Không biết hắn là ai…
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Công việc dọn dẹp sắp hoàn tất. Đợi chuyến hàng cứu trợ cuối cùng đến, vài ngày nữa họ sẽ rút lui.
Còn Giang Nam cũng đang chuẩn bị hôm nay sẽ lên núi.
Vì trận mưa lớn vừa rồi nên nhiều việc bị chậm tiến độ. Vết thương của một số thôn dân bắt đầu trở nặng.
Trinh Uyển phân phát thức ăn cho mọi người. Cuối cùng nàng ngồi ở cửa lều, nhìn về phía núi rừng xa xa, ngẩn ngơ.
Giang Nam đến bên cạnh nàng: “Vết thương chưa lành, sao muội không vào nghỉ ngơi?”
Giọng Trinh Uyển có chút buồn bã: “Giang tam ca, những thôn dân còn nằm dưới đất, họ có thấy lạnh không?”
Giang Nam nhìn theo ánh mắt nàng. Hắn theo thói quen định bẻ ngón tay, nhưng rồi kịp nhận ra nên dừng lại thở dài: “Ai mà biết được?”
Họ ở đây mới hai ba ngày đã chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt, đau thương và bệnh tật. Mỗi một người sau khi khó khăn lắm mới được cứu về lại mất đi sinh mạng. Nỗi đau buồn chưa kịp nguôi ngoai đã lại phải tiếp tục vòng tuần hoàn tiếp theo. Điều duy nhất có thể làm là không ngừng động viên và hỗ trợ lẫn nhau.
Sinh mệnh thật kiên cường nhưng cũng thật mong manh.
Trinh Uyển lại nghĩ đến đệ đệ.
–
“Lâm đại nhân, chẳng hay rồi.” Phó quan Liêu Vu vội vã chạy tới bẩm báo. Mấy phút trước có tin tức truyền đến. Vì mưa to nên thuốc men ở căn cứ không thể vận chuyển kịp thời. Hiện tại vẫn chưa rõ thời gian đến.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Quân y nhìn Lâm Đống.
Lâm Đống trầm giọng nói: “Qua xem xét trước đã.”
Trinh Uyển cơm cũng chẳng buồn ăn chạy đến lều của quân y. Mọi người cũng lần lượt chạy tới.
Thấy Lâm Đống, Hoắc đại phu dẫn đầu xác nhận tin tức: “Nửa canh giờ trước, quân Khuất lĩnh hộ tống dược liệu gặp phải sạt lở tại lối vào phường Thập Lý. Con đường duy nhất vào núi bị chặn. Quân đội đã đến khai thông rồi. Nhưng mưa to vẫn còn, tiến độ vừa chậm lại nguy hiểm. Dù nhanh nhất cũng phải đến sáng sớm ngày kia. Nhưng mà…”