Đến nội dung chính

Chương 1.1: Côn Luân Vệ Khinh Lam

admin 556 Chữ Cài Đặt

Dưới chân núi Côn Luân, Giang Ly Thanh ngã chỏng vó từ trên quyển trục truyền tống xuống.

Bên tai nàng dường như vẫn còn văng vẳng tiếng reo hò: “Giang sư muội cuối cùng cũng bị đuổi đi rồi!”

Không biết là tên khốn nào hô to nhất, người quá đông, nàng không phân biệt được. Nhưng có thể cảm nhận được, khi nàng bị đuổi khỏi Thanh Hư, có biết bao nhiêu người vỗ tay ăn mừng.

Nàng bò dậy từ dưới đất, vừa định quay đầu tính sổ thì quyển trục truyền tống đã vèo một cái bay mất, chỉ để lại cho nàng một làn khói tàn quất thẳng vào mặt.

Giang Ly Thanh tức tối.

Nàng đã chọc giận ai chứ?

Sư phụ không nghe nàng giải thích, ngay cả bí bảo truyền tống của tông môn cũng mang ra dùng, đóng gói nàng gửi đến Côn Luân. Cái cuộn tranh rách này, dọc đường làm nàng quay cuồng chóng mặt, vậy mà lúc hạ cánh còn cố ý khiến nàng ngã sấp mặt.
Lần này, đến cả Đậu Nga cũng không oan bằng nàng.

(*Đậu Nga: Trong vở kịch Nỗi oan Đậu Nga.)

Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Sư huynh của Chiêu Dương Phong trốn vị hôn thê, đi hẹn hò với sư muội của Linh Thú Phong, hai người bị nàng xui xẻo bắt gặp. Hai người đó không nói hai lời, cực kỳ ăn ý phá hủy dược điền, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, hai người họ đã vừa xin lỗi nàng: “Xin lỗi sư muội.” Vừa chia nhau chạy đi vừa hô to, nói là nàng đột nhiên nổi điên phá hủy dược điền.

Nàng nhìn hai người họ diễn trò mà trợn mắt há mồm, trăm câu chửi rủa nghẹn lại trong cổ họng.

Tóm lại, nàng có miệng mà chẳng thể chối cãi.

Hơn nữa, cũng chẳng ai cho nàng cơ hội để biện minh cả. Dược điền đó trồng hơn vạn loại linh thực, giờ bị phá hủy quá nửa, tổn thất nặng nề. Các vị Phong chủ, Đường chủ nghe tin, đồng loạt kéo đến chủ phong Vọng Nguyệt Phong của sư phụ nàng, giận dữ đòi đuổi nàng ra khỏi tông môn.
Sư phụ nàng thấy tình hình không ổn, bèn quyết đoán, vận dụng bí bảo Sơn Hà Quyển của tông môn, tức tốc đưa nàng đến Côn Luân, nhờ Côn Luân thu nhận nàng một thời gian, nghiêm khắc dạy bảo.

Sơn Hà Quyển có thể đi vạn dặm một ngày, một khi đã sử dụng thì ngựa phi nước đại cũng không đuổi kịp. Sư phụ nàng cũng coi như đã bất chấp tất cả rồi.

Giang Ly Thanh thở dài, đi vội quá, nàng chẳng mang theo thứ gì, trên người chỉ có một túi trữ vật cấp thấp, bên trong toàn là đồ ăn vặt nàng hay ăn. Trước khi xảy ra chuyện, nàng đang ngâm mình trong linh tuyền, vừa thích thú ăn vặt vừa ngâm mình, nên không tháo túi ra, nếu không thì giờ đây nàng đúng là hai bàn tay trắng.

Nàng cam chịu niệm thuật làm sạch, bụi đất trên mặt và trên người nàng do cú ngã vừa rồi, đều biến mất. Nàng bắt đầu leo núi.