Cả bọn vừa đặt balo xuống giường là đã bắt đầu rôm rả. Nhung thì lật tung vali để tìm mấy gói đồ ăn vặt mà nó giấu trong balo trước khi đi, Trâm hí hoáy chụp hình check-in, còn Châu đang tranh thủ nhắn tin gì đó.
Tôi thì đứng ngắm xung quanh một lượt, mắt dừng lại ở khung cửa sổ nhỏ. Ngoài kia là sân trường lát gạch đỏ, mấy sinh viên mặc áo khoa đang đi lướt qua. Tự nhiên thấy mình nhỏ bé kinh khủng.
Bây giờ là 7h30 phút, theo kế hoạnh thì chúng tôi sẽ xuống tập trung ở dưới lúc 8 giờ nghe thuyết giảng, tổ chức các hoạt động giao lưu lúc 9 giờ. Đến chiều thì sẽ thăm khuôn viên, đồng thời học luôn cách định hướng chọn nghề nghiệp.
Đúng lúc này bụng tôi reo lên vì đói, cũng đã cả một buổi sáng tôi chưa được ăn gì.
“Tao đói quá tụi mày ơi.” Tôi nằm xuống giường ôm bụng.
“Nhắc mới nhớ, tao cũng thấy đói.” Con Nhung cũng đồng tình với tôi, bụng hai đứa reo lên òng ọc.
“Mấy em ơi.” Chị Ngọc đi ngang qua phòng chúng tôi “Mấy đứa có đói thì ra ngoài kia nhận đồ ăn nhé.”
“Hay quá, đúng lúc em đang đói.” Cái Nhung hưng phấn hẳn lên, kéo tôi cùng đi xuống tầng lấy đồ ăn.
Mà hình như đứa nào cũng như chúng tôi. Khi tôi và Nhung ra ngoài đã thấy học sinh bu kín mít cửa xe, căn bản là không còn khe nào để chui vào nữa.
“Của Hạ này.” Anh Khiêm không biết từ đâu đã đi đến bên cạnh, đưa túi bánh bao kèm bánh tráng lên trước mặt tôi cười hiền hòa “Em thích ăn bánh bao nhân thịt mà đúng không?”
“À, em cảm ơn.” Tôi hơi có chút ngỡ ngàng, không ngờ trong tần ấy học sinh mà anh vẫn nhận ra tôi.
Lần trước ở bệnh viện anh đứng ngược sáng, lại còn cao hơn tôi một cái đầu nên tôi không thể thấy rõ mặt, giờ thì rõ hơn rồi. Đúng là đẹp trai thật, đẹp một kiểu lai tây rất cuốn hút, bờ môi mỏng, sống mũi cao, hốc mắt sâu, da trắng mịn đến phát sáng, quanh người phát ra một mùi hương dễ chịu của hương bạc hà, ngoài ra còn có mùi của người học giỏi nữa.
Anh ấy vẫn tử tế như ngày xưa, chỉ là tôi cảm thấy rất xa lạ. Tôi cứ nghĩ khi gặp lại anh mình sẽ rất vui, thế là tôi cứ chờ mãi, chờ chán đến nỗi, bây giờ gặp lại tôi đã không còn cảm thấy gì nữa.
Tôi đúng là rất thích ăn bánh bao nhân thịt, sau 11 năm không gặp lại nhau mà anh ấy vẫn còn nhớ, tôi không dám nghĩ đến chuyện anh ấy có ý gì với mình không nữa.
Cái Nhung bên cạnh nãy giờ khoác tay tôi “Đi thôi, tao còn phải lấy phần của tao nữa.”
“À phần của em.” Khiêm lại lấy thêm một túi đồ ăn khác đưa cho Nhung “Anh lấy luôn phần của em rồi, đây là hai phần nữa, mang lên cho các bạn nhé.”
Nhìn cái mặt đang ngơ ngơ chậm hiểu của Nhung khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười, trước đây trong lớp chẳng có thằng con trai nào coi nó là con gái cả. Cứ một câu anh em tốt lại một câu huynh đệ.
“À em cảm ơn.” Nhung nhận xong túi đồ ăn thì chạy lên phòng luôn, còn không thèm đợi tôi.
Trong đầu tôi bây giờ đang hiện lên hai phương án. Một là chào tạm biệt rồi đi theo cái Nhung, hai là đứng lại bắt chuyện cho lịch sự rồi mới đi. Đang suy nghĩ thì cái bụng đói của tôi lại réo lên.
“Nếu em đói thì vào phòng ăn trước đi, nhịn sáng giờ cũng đói rồi nhỉ?”
“Vậy em đi trước ạ.” Tôi ngoan ngoãn đáp lại.
.
“Mày làm gì mà lâu thế?” Con Nhung vừa nhai bánh tráng vừa hỏi tôi “Mà mày quen anh sinh viên tên Khiêm kia à?”
“Cũng gọi là có chút quen biết.” Tôi đặt túi đồ ăn xuống giường, bắt đầu thưởng thức, mà bánh bao đã nguội mất rồi, ăn không còn ngon nữa.
Con Châu tiến đến gần chỗ tôi, thò tay bốc bánh tráng của tôi ăn “Chút quen biết là như nào?”
“Thì từ nhỏ gần nhà nhau, chơi với nhau, giờ lớn rồi gặp lại chứ sao.”
“Tao thấy anh ấy còn nhớ là mày thích ăn bánh bao thịt mà Hạ.” Nhung nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Sao tao biết được.” Tôi nhìn điện thoại, thấy tin nhắn thầy chủ nhiệm nhắn vào nhóm lớp để thông báo đi tập trung.
Tôi còn chưa kịp no bụng với túi bánh tráng đó nữa.
.
Các trường cấp 3 khác cũng đến tham gia hoạt động này, mỗi trường một góc ngồi riêng, trường tôi thì được ngồi ở khu vực sau cùng, gần như khuất ánh sáng.
“Ngồi ở đây đi.” Cái Châu hí hửng chỉ vào góc tối nơi hàng ghế cuối cùng.
“Cũng được đấy.” Tôi vỗ tay tán thành.
Căn bản là sáng nay mới ăn được có một chút thôi nên tôi muốn tìm góc nào đấy để ngồi ăn mà không bị phát hiện.
“Hóa ra mày ở đây à.” Khanh từ đằng sau nắm lấy cổ tay tôi. “Tao ngồi cạnh mày được không?”
“À…cũng được.” Tôi hơi ngập ngừng đáp lại Khanh khi nhìn thấy người phía sau nó, là Hoàng.
Hoàng trước giờ không phải là người thích lo chuyện của tôi, nhưng từ khi nhận ra tôi thích Khanh, nó bắt đầu cấm cản. Tôi không biết nó có ác cảm gì với Khanh, nhưng tôi biết một khi đã có thì tình bạn này khó mà giữ.
Chơi với Hoàng cũng đã lâu, tôi đọc nó như đọc sách. Nhìn khuôn mặt kia tôi bắt đầu lo cho cái mạng nhỏ của mình rồi.
“Hạ nhìn gì thế?” Khanh bắt đầu kéo kéo vạt áo sơ mi của tôi “Ngồi xuống thôi.”
Tôi nhìn Hoàng, kì lạ là nó chỉ liếc tôi một cái, thở dài rồi ngồi lên hàng ghế phía tay trái của tôi, nhưng như thế lại làm tôi lo hơn.
Nguyên suốt buổi nghe thuyết giảng, tôi sợ là nó đã nghĩ đến việc phi tang xác tôi như thế nào luôn rồi.
“Này.” Cái Châu ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, làm tôi cũng bị lây “Mày có thấy chán không? Cách nói chẳng có tí sức hút với điểm nhấn gì cả.”
“Tao thấy cũng ổn mà.” Tôi cố mở to đối mắt đang dần díu lại của mình để lấy lại tỉnh táo đáp lại nó.
“Ổn thì mày cố nghe hết đi, tao đi ngủ.”
Tôi nhìn lên những giảng viên kì cựu đang dành thời gian để thuyết giảng với chúng tôi mà cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Lớn lên từ gia đình có cả bố và mẹ đều là những người định hướng tương lai cho lớp trẻ, tôi cũng có ước muốn trở thành giáo viên, tôi rất thích cảm giác được giảng bài cho người khác.