Từ khi ngầm chiến tranh lạnh với Khanh, tôi cũng không tự chủ được bản thân mà giữ khoảng cách với Hùng. Không phải vì Hùng làm gì sai, mà là vì… tôi không muốn khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Hùng thì vẫn là Hùng, vẫn chủ động bắt chuyện, vẫn vui vẻ như thể chẳng hề nhận ra tôi đang cố tình tạo khoảng cách.
Hôm nay là thứ 6 và con bé em họ tôi – Thanh Vy sẽ đến nhà tôi chơi. Ngồi máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội này chắc con bé cũng mệt lắm rồi.
“Cũng không mệt đâu ạ.”
“Thế cứ ngồi nghỉ đi, tẹo nữa để chị Hạ đưa đi chơi.” Mẹ tôi đưa cho Vy ly nước cam ép mà đáng ra là của tôi.
“Dạ con cảm ơn bác.” Con bé cũng lễ phép nhận lấy ly nước bằng hai tay.
Nói thật thì sống trên cái đất Hà Nội này cũng được hơn 3 năm nhưng tôi chỉ biết đường từ nhà đến trường.
Tôi chỉ biết đưa Vy đi chơi đến mấy nơi tôi hay đến, cho bé nó ngắm nhìn vẻ đẹp Thủ Đô Việt Nam khác gì ở trong nam.
“Cái thằng nhóc đấy đâu hả chị?”
“Nhóc nào?”
“Cái thằng bé mà đẹp đẹp cao cao gặp ở cầu ấy.”
“À…” là Khanh.
Tâm trí của tôi lại tua đi tua lại 2 ngày gần đây tôi với nó giận nhau, lại không muốn nhắc đến tên nó một lần nào nữa
“Ô…” Vy bỗng dưng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn về phía trước.
Tôi men theo hướng nhìn của con bé thì bắt gặp Khanh, Hải Long, Tuấn Khải và một vài đứa bạn của nó nữa. Hải Long và Tuấn Khải vẫn còn nhớ và nhận ra tôi, đập liên tiếp vào lưng Khanh rồi hét to nói chúng tôi lại chỗ họ.
Tôi không muốn, nhưng Vy thì có đấy. Con bé thích tụ tập, càng đông càng vui, tôi cũng nể nên đành chịu cho nó dắt đi đâu thì dắt.
Hải Long và Tuấn Khải khi thấy chúng tôi thì mặt mày vô cùng hớn hở, thậm chí còn huých nhẹ eo Khanh mấy cái. Tôi còn có nghe loáng thoáng, gì mà ‘crush’, gì mà ‘làm lành’?
“Đây, trước gặp rồi nhưng chưa giới thiệu, tôi là Hải Long, kia là Tuấn Khải,…”
Long đứng trước giới thiệu từng người cho bọn tôi biết. Đến lượt Khanh thì dừng lại một lúc rồi mới nhìn Thanh Vy, nói “Còn đây là Minh Khanh ạ.”
Chúng tôi làm quen qua lại thì nhóm đấy rủ đi hát, cụ thể là Lounge – một kiểu karaoke cao cấp hơn tôi từng biết. Tôi vốn dĩ không định đi, nhất là khi vừa chạm mặt Khanh chưa đầy ba phút mà đã thấy tức ngực, nhưng Vy thì kéo tay tôi lia lịa, mắt sáng nhìn tôi làm nũng.
“Tới rồi thì đi luôn cho vui chị, em chưa bao giờ vào Lounge Hà Nội hết trơn á!”
Tôi chịu thua, gật đại.
Căn phòng Lounge có mùi thơm nhẹ của gỗ và ánh sáng màu hổ phách hắt từ trần xuống. Tôi chọn ngồi xa nhất có thể so với chỗ Khanh đang ngồi, không muốn một lần nữa rơi vào ánh mắt vừa lạ vừa cũ ấy.
Khi Tuấn Khải hát xong một bài nhạc sôi động thì đột nhiên đưa mic cho Khanh.
“Làm một bài không?”
Khanh lưỡng lự vài giây, liếc nhìn tôi nhưng rồi cũng nhận lấy mic.
Tôi thoáng ngẩn người trước giọng hát của nó, trầm ấm lại còn chứa đầy cảm xúc.
Bài hát kết thúc. Cả phòng vỗ tay rào rào, trừ tôi.
“Giọng thế mà giấu giếm bọn anh đó giờ.” – Hải Long nói nửa đùa.
Tôi không rõ có phải do đang giận sẵn, hay do bản thân quá mệt, mà trong phút chốc, lòng tôi đầy những suy nghĩ trái chiều. Tôi cầm ly nước lên, không uống, chỉ xoay vòng cái ống hút.
.
Hát chán chê, Tuấn Khải đề nghị chơi “Thật – Hay – Thách”.
Mọi người hưởng ứng, dù tôi vẫn giữ gương mặt thờ ơ.
Nhưng vì không có bài nên mỗi người viết ra giấy năm câu hỏi, năm thử thách rồi đặt lên bàn, lấy chai bia để xem ai là người dính chưởng.
Chơi một lúc thì cũng đến lượt Khanh, nó bốc trúng “Thật”. Câu hỏi trên tờ giấy của nó là “Khi nào bạn cảm thấy là người quan trọng nhất trong mắt đối phương?”
“Là sao? Ai viết ra câu này giải thích cái xem nào.” Hải long lên tiếng hỏi.
Công nhận câu hỏi này khá không rõ ràng, nếu là mình tôi cũng không biết trả lời như nào.
“Chị chị.” Vy ngồi kế chọt chọt eo rồi nói nhỏ với tôi “cái đấy em viết.”
Tôi cười khẩy con bé một cái rồi ngồi chờ câu trả lời từ Khanh.
“Tao chịu. Vì rõ ràng tao đâu phải người mà người đó ưu tiên nhất.”
Có đứa trêu:
“Nói như trải nghiệm thật thế?”
Khanh nhún vai, ánh mắt dường như rơi vào tôi, nói tiếp:
“Tao thấy mình còn không quan trọng bằng quyển vở chép Lý đấy chứ.”
Tôi chợt sững người, Minh Khanh tôi biết không hề xấu tính như vậy.
Vy dường như thấy tôi không ổn nên hỏi han, nhưng tai tôi bây giờ không nghe được gì nữa. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng hát trước ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của người khác, đưa Vy bắt taxi về nhà. Trong lòng tôi, giờ đây, ấm ức có, tức giận có, buồn tủi cũng có.
Tôi ghét cảm giác bị hiểu lầm. Và tôi không chắc bây giờ tôi trong mắt Đoàn Minh Khanh là như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy câu nói đấy, đã thực sự chạm đến ngưỡng của tôi.