Đến nội dung chính

Chương 31: Tò mò.

admin 550 Chữ Cài Đặt

Không biết truyện trên diễn đàn trường đã được sử lý hay chưa, nhưng ngày hôm sau Lục Hàn Yến tới trường thu hút rất nhiều ánh mắt.

Không phải là ánh mắt thích thú như thường ngày mà hôm nay lại có phần dò xét, có đôi khi còn có chút thích thú và tò mò.

Hắn hoàn toàn không chút để ý mà đi thẳng về lớp, vẫn như thường lệ lấy bài tập ra làm. Qua một lúc lâu Trình Dục Diên ngáp ngắn ngáp dài đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Sau đó cậu rất tự nhiên nghiêng người dựa vào vai Lục Hàn Yến, nhắm mắt ngủ.

Thân thể Lục Hàn Yến nháy mắt cứng đờ, hắn rời mắt khỏi đề toán đã chi chít nét bút trên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ sau của cậu.

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá ấm áp chiếu vào nửa gương mặt cậu tạo nên cảm giác ấm áp lạ thường, nửa mặt cậu vùi vào vai hắn, tất cả trọng lượng cơ thể đều dựa vào người Lục Hàn Yến.
Bỗng nhiên trong đầu Lục Hàn Yến lại hiện lên cảnh hôn sâu sắc giữa Triệu Mạnh Ân và Mục Đình trong con hẻm tối âm u hôm qua, nói không để ý thì là nói đối. Đối với một người con trai đang tuổi trưởng thành như bọn họ, việc tò mò với một cá thể, một điều lạ lẫm là điều mà ai cũng có.

Lục Hàn Yến vốn dĩ không phải là người lạnh nhạt như vẻ bề ngoài thường thể hiện, hắn giấu trong máu là sự hoang dã của thú dữ, sâu trong sương cốt là sự khât khao chiếm hữu một cái gì đó đều được thiếu niên 17- 18 tuổi hoàn hảo giấu đi sau lớp vỏ bọc.

Đối với sự việc hôm qua như đánh thẳng vào nội tâm của hắn, khiến sâu trong lòng hắn có một cảm xúc khao khát.

Và đối tượng chiếm hữu sự khát khao đó, chính là thiếu niên không có chút cảnh giác nào đang dựa vào người hắn.
Lục Hàn Yến ánh mắt hơi tối nhìn chằm chằm đôi môi của đối phương, càng nhìn càng rục rịch, càng khó chịu thế nên hắn chột dạ di chuyển ánh mắt, cổ họng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay đẩy đối phương ra khỏi người mình.

Lục Hàn Yến: “Dậy đi.”

Trình Dục Diên mơ màng bị đẩy ra, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh, nghe giọng nói trầm thấp mà ấm áp của đối phương, cậu lơ mơ nói: “Hôm qua tôi hơn 2 giờ mới ngủ, buồn ngủ chết đi được.”

Lục Hàn Yến nghiêng người, chống đầu chớp mắt nhìn cậu: “Mau dậy đi, sắp vào lớp rồi.”

Trình Dục Diên cố gắng chớp chớp mắt, nhưng hậu quả của việc ngủ muộn thật sự quá đắt, cuối cùng cậu nằm thụp xuống mặt bàn, mắt nhắm tịt.

Lục Hàn Yến thở dài, nhìn nửa má của cậu tì vào bàn tới đỏ bừng, cuối cùng hắn nhíu mày cởi áo khoác, nhẹ tay nắm lấy cổ áo Trình Dục Diên kéo ra sau đó đệm áo lên bàn, đặt cậu lên.
Trình Dục Diên mơ màng cảm thấy thoải mái, nhắm mắt ngủ ngon lành.