Thân hình to lớn của hắn cứ thế ép sát đối phương, giữa con hẻm nhỏ u tối, ánh đèn vàng yếu ớt đổ lên thân hình hai thanh niên đang dán sát vào nhau, như thể một đôi người yêu đang nồng nhiệt mà quấn lấy nhau vậy.
Trình Dục Diên bất ngờ bị đối phương bao lại, bóng hắn phủ lên hoàn toàn che khuất cả người cậu, như thể bản thân là một con thỏ nhỏ yếu ớt đang run rẩy nằm trong lãnh địa của thú hoang, cảm giác xa lạ này khiến trái tim cậu không hiểu sao lại đập nhanh lạ thường.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Trong không khí đầy mùi thuốc lá thoang thoảng, tiếng hít thở của hai người trong không gian yên tĩnh này lại thập phần nổi bật.
Bỗng nhiên, cửa bị mở mạnh ra.
Theo phản xạ, Lục Hàn Yến đè đầu người thiếu niên trong lòng vùi vào vai mình, hắn dùng cả hai tay ôm trọn đầu cậu, khiến người khác không thể nhìn thấy.
Cánh cửa mở mạnh ra, sau đó rầm một cái đóng sập vào.
Lục Hàn Yến giấu khuôn mặt mình trong chiếc mũ của áo hoodie, trơ mắt nhìn Mục Đình không hề nhẹ nhàng mà ấn Triệu Mạnh Ân lên tường, hôn mãnh liệt.
Thiếu niên 18 tuổi thẳng như ruột ngựa, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ đây không nhịn được ngừng cả thở, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm một màn kích thích này.
Vì sự xuất hiện đầy bất ngờ, đủ gây ấn tượng của hai người khiến Lục Hàn Yến không khống chế được lực đạo trên tay, hơi dùng sức nhấn Trình Dục Diên vào lồng ngực mình.
“Ưm!”
Lồng ngực hắn rung lên một cái, bởi vì tiếng rên nhỏ này khiến hai nhân vật chính kia chú ý tới, Mục Đình kéo Triệu Mạnh Ân vào lòng, bản thân lại hơi nghiêng người che khuất người sau lưng.
Hai đạo ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, một ngơ ngác khó hiểu và một lạnh nhạt chẳng bận tâm.
Trình Dục Diên muốn dãy ra khỏi người Lục Hàn Yến, nhưng sức lực của đối phương phi thường lớn, cánh tay như sắt thép nắm lấy gáy cậu, tay kia lại ôm chặt eo khiến cậu không thể nhúc nhích.
Cậu muốn mở miệng, nhưng lại có cảm giác hình như tình hình bây giờ không thích hợp lắm.
Qua một lúc lâu, Lục Hàn Yến cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình, hắn liếc qua Triệu Mạnh Ân đang không còn sức lực cả người dựa vào Mục Đình, biểu cảm mơ màng mờ mịt cùng khó chịu kia khiến hắn có thể nhận ra chút tình hình.
Thế là hắn mở miệng: “Cậu ấy hình như không ổn?”
Giọng nói của Mục Đình lại càng lạnh nhạt, có thể phản ánh giờ đây tâm tình của đối phương cũng không dễ chịu gì cho cam: “Bị hạ thuốc.”
“Haa đến mức không khống chế được còn cưỡng hôn tôi” Giọng điệu thập phần mất kiên nhẫn.