Đến nội dung chính

Chương 8: Kế thừa ý thức

admin 495 Chữ Cài Đặt

[???]

Hả?

Cái gì chấn động vậy?

Cô thắc mắc ngay: [Xu hướng gần đây là hệ thống hóng chuyện hay hệ thống nữ phụ mà? Mắc gì đến tôi lại thành hệ thống nữ chính vậy? Hệ thống cho nữ chính thánh nữ xưa như trái đất rồi mà?]

Thứ lỗi cho Du Khuê, cô không phải là người xấu bụng hay gì đâu, nhưng cô vẫn phải đánh giá con hệ thống này quá “nhà quê”.

Thời đại người ta đã đi đến hệ thống làm mèo làm chó luôn rồi, con hệ thống này vẫn gắn cho ký chủ thân phận nữ chính xuyên không, cũng hơi bị cũ kỹ rồi đó.

[Tiểu thuyết là sản phẩm sáng tạo từ trí tưởng tượng của con người, còn chúng ta ở đây là người thật việc thật.]

Câu trả lời của hệ thống có vẻ khá khó chịu khi bị phản bác, nhưng nó phát ra bằng giọng máy móc lạnh tanh nên Du Khuê cũng không rõ nó có đang thực sự tức giận không nữa.
[Để 004 giải thích kỹ hơn cho ký chủ rõ, lý do các thế giới bị lung lay, mất ổn định là do ý thức nữ chính biến mất hoặc dần bị thay thế bởi một nhân vật khác.]

[Như tôi đã nói ở trên, việc này là tối kỵ đối với các thế giới. Nữ chính được cô xuyên vào là nữ chính đã mất ý thức chủ, nói ngắn gọn là đã chết. Hệ thống giữ xác và tia ý thức cuối cùng của nữ chính, chính là ký ức và nỗi đau cuối cùng của cô ấy cho ký chủ thừa kế. Ký chủ sẽ mang thân phận, ký ức và chấp niệm của nữ chính để duy trì trong suốt quá trình ở thế giới này, cho đến khi nam nữ chính mới được sinh ra.]

Đến đây thì Du Khuê đã hiểu đại khái và cũng phải khen ngợi 004 vì sự tận tâm giải thích của nó.

004 hỏi xác nhận lại: [Cô đã hiểu chưa?]

Du Khuê đáp: [Tôi hiểu đại khái rồi.]
[Vậy được, hệ thống tiến hành cho ký chủ kế thừa những gì còn sót lại của nguyên chủ. Bắt đầu tải…]

Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến, đánh gục Du Khuê.

…

Khi cô thức dậy lần nữa là lúc điện thoại vang chuông báo thức.

Sáu giờ đúng.

Giờ này là giờ nữ chính, tức nguyên chủ cài để thức dậy chuẩn bị đi làm.

Nữ chính tên Du Khuê, cùng họ cùng tên với cô.

Khác với cô, hay phải gọi là trái ngược hoàn toàn với cô, Du Khuê này phải sống một cuộc đời bất hạnh.

Mẹ của nguyên chủ bị hãm hiếp, mang thai nguyên chủ từ khi còn vị thành niên nhưng nhất quyết không chịu phá nên bị gia đình từ mặt. Bà làm lụng vất vả để nuôi thân và con gái, gần như lân la ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội.