Đến nội dung chính

Chương 6: Không gian lạ

admin 537 Chữ Cài Đặt

Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt giận dữ của bố mẹ, Du Khuê đã giật mình tỉnh giấc trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp.

Mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm trên trán cô.

Du Khuê hơi nhích người, cảm thấy thân mình đau ê ẩm.

Cô chưa kịp phản ứng lại thì trong đầu đã vang lên một âm thanh: [Dịch chuyển hoàn tất, chào mừng ký chủ đến với vị diện đầu tiên. Giờ địa phương hiện tại của ký chủ: 04 giờ 35 phút sáng.]

[Nhận thấy sóng não ký chủ chưa ổn định, hệ thống tự động đếm ngược năm phút để ký chủ bình tĩnh lại. Bắt đầu đếm ngược…]

Du Khuê như không nghe thấy tiếng nói trong đầu, cứ thế ngẩn ra ba giây.

Sau đó, cô nắn bóp tay, thở hắt ra một hơi thật mạnh.

Nghe thấy tiếng thở của mình, thậm chí cô còn giật mình, vội sờ lên mặt.

Sau khi cảm nhận được cảm giác căng nhưng hơi thô sần của làn da và độ ấm, cô mới dám chắc chắn…
Mình còn sống ư?

Sau khi thử lại nhiều lần và xác nhận cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, có chăng là người hơi đau, cảm giác khó thở cũng không còn, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chắc chắn là mình còn sống, Du Khuê mới đánh giá sơ qua nơi này.

Đây là một căn phòng khá nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với căn phòng của cô ở nhà họ Du, lại hoàn toàn xa lạ. Căn phòng rất cũ, tường đã tróc nhiều mảng sơn, có chỗ còn lộ cả lớp vữa bên trong, nhìn là biết bị ẩm thấp sau thời gian dài không gia cố sửa chữa. Sàn là sàn lát loại gạch tương đối rẻ tiền, nứt vỡ một vài ô. Nhưng bù lại, nó rất gọn gàng, sạch sẽ. Sàn nhà không hề có bụi, không khí cũng dễ chịu, không có mùi lạ. Đồ đạc trong phòng tương đối đơn giản với một chiếc tủ đồ sắt không có gương ở đối diện chiếc giường đơn cô đang nằm, một chiếc bàn tạm và ghế không cùng loại.
Môi trường hiện tại chỉ có vậy thôi.

Cô vừa đánh giá căn phòng xong, tiếng nói trong đầu cũng đồng thời phát lên: [Kết thúc đếm ngược.]

[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 004, một hệ thống chuyên phụ trách việc sửa chữa thời không. Chào mừng cô đến với vị diện đầu tiên. Để xác định mức độ hiểu biết về xuyên nhanh và xuyên không nhằm truyền đạt thông tin, xin ký chủ xác nhận: Cô đã biết khái niệm về xuyên nhanh và xuyên không chưa?]

[???]

Sau khoảng ngây người đầu tiên, Du Khuê khá bất ngờ vì độ lịch sự của con hệ thống này. Hình như lần đầu nó xuất hiện, nó đã dồn ép cô phải đồng ý cái gì thì phải. Tuy không biết nó là thực thể thế nào và xâm nhập vào đầu cô bằng cách gì, hoặc thậm chí Du Khuê không chắc có phải mình bị hoang tưởng hay trong một giấc mơ hoang đường nào không, cô vẫn vô thức đáp lại: [Tôi biết.]