Thời Hữu thì như không cảm nhận được sự xoắn xuýt của cô. Suốt bữa ăn, cậu ăn không nhiều, chủ yếu là để ý Du Khuê ăn rồi cười tủm tỉm.
Càng nhìn càng thấy chị ấy dễ thương.
Từ gượng gạo ban đầu, họ dần trở nên thoải mái hơn rồi hoà hợp đến lạ.
Trong bữa ăn, hệ thống cũng điên cuồng thông báo trong đầu Du Khuê.
Hôn má xong một cái, xác định quan hệ một phát là tăng 5 điểm hảo cảm rồi.
Sau đó…
Cô mỉm cười, hệ thống thông báo: [Ting! Độ hảo cảm của nam chính Thời Hữu tăng 2. Độ hảo cảm hiện tại: 47.]
Cô gắp thức ăn cho Thời Hữu, hệ thống thông báo: [Ting! Độ hảo cảm của nam chính Thời Hữu tăng 1. Độ hảo cảm hiện tại: 48.]
Cô vô tình chạm vào tay Thời Hữu, hệ thống thông báo: [Ting! Độ hảo cảm của nam chính Thời Hữu tăng 2. Độ hảo cảm hiện tại: 50.]
Độ hảo cảm cứ thế nhảy vọt đến 50.
Du Khuê cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Thật ra những món trên bàn ăn hôm nay trùng hợp thế nào lại cũng có một vài món không phải món khoái khẩu của nguyên chủ, nhưng Du Khuê cô lại thích ăn.
Có thể là do Thời Hữu thích ăn chăng?
Thế lại càng tốt, Thời Hữu có cùng khẩu vị với cô!
Cảm ơn cậu em trai, tương lai sống dậy ở thế giới gốc của chị đây càng ngày càng gần rồi.
Nhưng dù sao coi như cũng phải sống ở đây một kiếp, coi như cũng nên yêu đương đàng hoàng một phen.
Nghĩ vậy, cô cũng chăm lại cho Thời Hữu.
Bầu không khí vô cùng hoà hợp.
Đương nhiên, kim thời gian đếm ngược nhiệm vụ của hệ thống trong đầu của cô vẫn không ngừng, không ngừng một giây nào cả.
Lúc Thời Hữu lái motor đưa cô về, Du Khuê đã bạo dạn ôm lấy eo cậu.
Thời Hữu không còn giật mình hay hốt hoảng nữa, chỉ cảm thấy như được tiếp thêm 100% sức mạnh. Cậu cảm thấy mình có thể phóng như bay luôn.
Về đến chỗ trọ, hai người còn ôm nhau một lúc, lưu luyến không rời.
“Hay là chị dọn sang ở cùng em nhé?”
Thời Hữu cúi xuống nói với cô, ánh mắt rất chân thành.
Du Khuê cười híp mắt, mắt cong như vầng trăng non, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nhưng cũng có chút gì đó trêu chọc.
“Hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò thôi đấy.”
Thời Hữu bĩu môi, lầu bầu: “Đúng thế ạ, cả buổi nhưng cảm giác như chớp mắt đã phải rời xa rồi.”
Du Khuê tiếp tục trêu chọc: “Thì ra thằng nhóc nhà em còn sốt ruột hơn cả chị.”
Thời Hữu đỏ mặt, lưu luyến buông Du Khuê ra, nói: “Vậy, hẹn gặp lại chị sớm ạ.”
Khi cậu đang định quay đi, Du Khuê bất chợt túm lấy vạt sau áo khoác của Thời Hữu.
Khi cậu quay đầu thắc mắc, cô đã nhanh chóng bật lên một chút, môi chạm môi với cậu.
Cùng lúc đó, hệ thống thông báo: [Ting! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng 10 ngày sống trong thế giới thực. Thời gian thực sống tích lũy của ký chủ hiện tại: -19 ngày.]
Thời Hữu sững người.
Du Khuê lại cười tít, giải thích: “Hoàn thành chuyện muốn làm mà bị cắt ngang ở quán.”
Cô cảm thấy khi sống lại, mình có thể viết tiểu thuyết về hành trình này luôn.
Sao cô lại có thể khớp kịch bản và diễn biến mọi chuyện đến thế này trong khi chưa từng yêu ai bao giờ chứ!
Chắc cô là thiên tài trong chuyện tình cảm cũng nên!