Đến nội dung chính

Chương 21: Món quà

admin 635 Chữ Cài Đặt

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Du Khuê vẫn nhớ về bố mẹ nhưng cũng dần quen và quay về sống đúng với bản tính của mình ở thế giới gốc.

Dù sao thì nguyên chủ cũng khá cô đơn và ít tiếp xúc với mọi người nên chắc chẳng mấy ai thấy sự bất thường hay khác biệt gì.

Cô chọn một chiếc áo sơ mi bèo tay dài màu trắng và một chân váy màu đen đơn giản cho buổi hẹn hôm nay, mái tóc được thả nhẹ, hai lọn hai bên được vắt lại, cố định bằng một chiếc nơ đen, chân đi tất trắng cao cổ và giày búp bê đen. Phụ kiện thì cô có một chiếc túi đen nhỏ cầm tay.

Tất nhiên, mỗi món đều không đắt, cũng đều là đồ Du Khuê mua chứ không phải đồ của nguyên chủ nhưng tổng thể hài hòa, đầy cảm giác thanh xuân.

Trùng hợp thay, hôm nay Thời Hữu cũng mặc một cây trắng đen. Cậu khoác một chiếc áo khoác da racer đen, bên trong là áo thun trắng, quần jeans đen và đi Chelsea boots đen đơn giản. Trông cả người thiếu niên vẫn đầy năng động nhưng có phong vị đàn ông trưởng thành, hoài cổ hơn một chút, đi motor thì đúng là miễn bàn.
Du Khuê thừa nhận tim mình có run lên khi thấy cảnh này.

Trai đẹp ngời ngời, khí chất miễn bàn đứng đợi ở cổng đấy.

Trần Tử Hi chỉ gọi là cũng ưa nhìn thôi, chứ thua xa Thời Hữu.

Chưa kể, anh ta còn chưa bao giờ ga lăng đợi cô nữa, lần nào cũng đi thẳng vào nhà họ Du như khách quý luôn.

Không biết tên đó đã ngoại tình đê tiện từ bao giờ mà dám mặt dày trơ trẽn như thế nữa!

Cô chấm một điểm cộng to đùng cho Thời Hữu luôn.

Du Khuê thừa nhận, vì nhiệm vụ hệ thống nên cô thiếu điều xem Thời Hữu mới gặp mặt một lần, còn đâu là nhắn tin tương đương với chồng chưa cưới Trần Tử Hi rồi.

Ngay khoảnh khắc thấy Du Khuê bước ra, Thời Hữu đã vội xuống xe, đưa cho cô một chiếc túi giấy màu trắng, ngại ngùng gãi đầu nói: “Quà em tặng chị ạ. Lâu ngày gặp lại, chị mời em uống nước, giờ cũng thân thiết, xem như đây là quà gặp lại em tặng chị.”
“Mà, chị cất vào nhà trước, khi về hãy mở ra nhé. Em hơi ngại ạ.”

Chàng trai cười hì hì, tay đưa cho Du Khuê cũng hơi gượng.

Du Khuê nhìn xuống món quà, trông có vẻ là một món trang sức.

“Món quà quý giá quá…”

Cô cân nhắc xem có nên nhận hay không.

[Nhận đi.]

Ngay lúc cô đang phân vân, hệ thống đã lên tiếng trong đầu cô, vẫn là giọng máy móc, khá ngắn gọn và lạnh lùng.

Xuất hiện lại rồi à?

Du Khuê thấy sự xuất hiện của hệ thống cũng an tâm hơn, vô thức đồng ý luôn.

“Thôi, chị nhận nhé, có dịp thì chị sẽ kiếm tiền trả lại cho em.”

Thời Hữu cười híp mắt, sáng như ánh mặt trời đáp: “Vâng.”

“Vậy chị vào cất, em đợi một lát nhé?”

Cô cười duyên một cái rồi quay lại, bước nhanh.

Cô thề là tim mình đang đập nhanh lắm.

Thời Hữu vô cùng đẹp trai, từng đường nét thiếu niên tươi trẻ đều hợp gu cô.
Lần trước gặp, một là do cô vừa xuyên tới, vẫn còn mơ màng bận lòng đủ thứ chuyện, hai là còn mới mẻ với nhiệm vụ hệ thống, ba là đang mải suy tính diễn làm sao cho khớp tính cách của nguyên chủ nên gồng, hoàn toàn không để ý đến vẻ ngoài cực phẩm của chàng trai.

Nhưng hôm nay thì cô để ý rồi.