Đến nội dung chính

Chương 1: Yểu mệnh

admin 506 Chữ Cài Đặt

“Á… Nhẹ lại một chút đi mà… Anh hư quá đi.”

Tiếng phụ nữ nũng nịu vang lên trong căn phòng cuối hành lang, chính là phòng của Du Khuê.

Nhưng tiếng nói đó không phải của cô.

Mà là giọng của một người khác, người mà cô rất quen thuộc.

Tiếng đàn ông trầm đục cũng quen thuộc không kém vang lên giữa những tiếng giao hòa cơ thể, đáp lại: “Hừ… Nhẹ nhàng mà thỏa mãn được cô mèo lẳng lơ như em sao?”

“Anh hư quá đi… Ai mới là người không được thỏa mãn hả?”

“Ha ha, em, chính là em đấy!”

Du Khuê đứng ngay sau cánh cửa, mặt cắt không còn giọt máu.

Hôm nay cô ra viện.

Bác sĩ nói bệnh tình của cô về cơ bản đã ổn định, nếu không kích động quá mạnh thì sẽ không sao. Cô vẫn nên kiêng thức ăn nhiều gia vị và dầu mỡ, giữ lối sống lành mạnh và tập thể dục nhẹ.
Phải, cô bị bệnh tim bẩm sinh, đã sống cùng nó suốt hơn hai mươi lăm năm rồi.

Bố mẹ cô rất thương con gái. Sau khi sinh Du Khuê, họ đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, dành hết tình cảm cho con, thậm chí không có ý định sinh thêm đứa nào nữa.

Du Khuê thật sự cũng là một đứa con khiến ông bà Du mát mặt. Cô xinh đẹp, học tập giỏi, tính tình lại ngoan ngoãn, hiền lành, có chính kiến riêng và tự lập từ nhỏ.

Một đứa con gái như vậy, ông bà Du cũng không đòi hỏi hay mong cầu gì hơn.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ trôi qua như vậy, bệnh tình con gái ổn định, ông bà Du có thể yên tâm phần nào, thế nhưng, vào năm Du Khuê mười lăm tuổi, bệnh tình của cô trở nên xấu hẳn đi.

Cô đã chạm một tay vào cửa tử.

Ông bà Du hoảng hốt, không biết phải làm sao. Không thể trơ mắt nhìn sự sống của đứa con gái duy nhất trôi đi, người ta bảo có bệnh vái tứ phương, họ tìm đến thầy pháp được nhiều người giới thiệu.
Người này bảo do kiếp trước hai người họ thất đức, bỏ con nên kiếp này không có số có con. Con gái họ trời sinh yểu mệnh, chắc chắn sẽ chết sớm.

Cách duy nhất để vớt vát phần nào chính là tích cực tích phúc. Mà cách tích phúc cho cung con cái chính là nhận nuôi một đứa trẻ, yêu thương nó, để nó trở thành điềm lành cho gia đình, giúp gia đình yên ấm, bệnh tình của đứa con kia cũng sẽ nhờ đó mà thuyên giảm, khỏe mạnh dần lên.

Ông bà Du tin và làm theo. Họ đến trại trẻ mồ côi, đón một đứa trẻ trạc tuổi con gái họ về làm con, hết mực yêu thương chiều chuộng không khác gì con đẻ.