Trái tim Hạnh nâng lên hạ xuống theo tin nhắn hiển thị “đang soạn” của đối phương, cô không chắc với tính cách của chị ta thì câu trả lời này có làm Bình hài lòng.
“Tao nghĩ mày chắc trong ngu đến mức không nhìn ra đâu nhỉ?”
Hạnh đọc đi đọc lại tin nhắn vừa gửi đến. Ngón tay chạm trên bàn phím vẫn chưa biết đáp lại thế nào.
Cũng may rằng chị ấy không ép buộc cô phải trả lời câu hỏi đó. Màn hình điện thoại tiếp tục hiển thị thêm tin nhắn.
“Tao cảnh cáo mày, tránh xa nó ra. Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cho mày vô nhà tao đâu.”
Dẫu hiện tại cô không có ý muốn điều đó nhưng đột nhiên phát hiện trên trái đất đột nhiên có một người ghét mình, Hạnh vẫn không khỏi buồn bã. Cô chép mình cầm điện thoại bằng cả hai tay. Hai ngón cái linh hoạt nhắn đáp lại.
“Em không biết nên tránh xa cậu ấy thế nào.”
“Em nên xem cậu ấy như không tồn tại ạ?”
Tin nhắn vừa gửi đi, chị ấy đã ngay lập tức nhắn lại.
“Nó vì mày bơ nó mà bỏ cuộc thì nó đã không thế này rồi. Mày không thể thông minh hơn được à?”
“Em không biết nên làm thế nào nữa. Em nghĩ cậu ấy cũng sẽ không vì đổi chỗ, hay em quát mắng mà thay đổi được.”
“Em cũng…”
“Không tìm ra được cơ sở nào để mắng cậu ấy cả”
Màn hình tin nhắn im ắng lạ thường, Hạnh cứ nghĩ chị ta sẽ nổi giận mà chửi cô một trận, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả. Hạnh ngồi nhìn điện thoại mất vài phút mới nhận ra đã gần mười một giờ. Cô nhìn đống bài tập vẫn chưa làm xong, vội vàng cầm bút ghi chép nốt.
Kể từ lúc đó, ngày nào chị gái Đạt cũng nhắn tin cho cô. Ngoài việc ép buộc cô phải tránh xa em trai mình, cô cảm giác bản thân giống như thùng rác để chị ta ném bất cứ cảm xúc tiêu cực nào vào đó. Đến khi cô đặt câu hỏi ngược lại rằng “nên làm thế nào”, chị ta lại coi như không thấy, hoặc đổ ngược lại cho cô tự tìm cách.
Đã có những lúc cô không muốn quan tâm đến chị ta nữa, nhưng những lời đe dọa ấy của chị không phải chỉ là lời nói. Đôi khi Hạnh cũng muốn nói cho Đạt biết, chỉ là sau khi nói ra rồi, cô không chắc mọi thứ sẽ khá lên hay tệ đi. Điều cô dám chắc chính là Đạt và chị gái sẽ lại xích mích với nhau một lần nữa vì cô. Vậy nên đến bây giờ cô vẫn cứ đắn đo về chuyện này mãi.
Cái huých tay nhẹ bên cạnh kéo tâm trí cô trở về thực tại. Hạnh chớp mắt quay đầu nhìn gương mặt lo lắng của Đạt, đôi lông mày cô khẽ nhướn lên:
– Hả, chuyện gì?
Đạt níu mày nhìn chằm chằm Hạnh, mất một lúc lâu anh mới nhẹ nhàng nói:
– Cậu sao vậy? Dạo này tôi thấy tinh thần cậu không ổn lắm. Cậu học nặng lắm à?
Hạnh mỉm cười đứng thẳng lên, cô ngả lưng vào cây cột bê tông, đôi mắt đảo xuống sân trường rồi nhìn qua anh, đáp:
– Không hẳn. Tôi cũng chỉ học ngang cậu thôi mà. Tôi học thêm văn, anh, cậu học hóa, lý còn gì. Đâu có khác nhau là bao đâu. Sắc mặt tôi tệ lắm hả.
– Không. Tôi nói là tinh thần cậu cơ mà.
Anh mở miệng muốn nói lại thôi. Đạt để ý dạo gần đây Hạnh cứ hay thất thần như vậy, thi thoảng lại ngồi một mình cầm điện thoại nhắn cái gì đó, vẻ mặt căng thẳng. Khi anh hỏi, cô chỉ nói là người quen nhắn tin, không có chuyện gì quan trọng. Nhưng anh có cảm giác thứ đó đang khiến cô thay đổi, nụ cười của cô cứ nhẹ dần tới mức anh chẳng còn thấy cảm xúc chân thực của cô bên trong nữa.
Anh muốn nói ra nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Suốt thời gian hè, ngoài lớp học thêm toán và những buổi đi ăn ít ỏi cùng nhóm bạn, anh cũng không gặp cô nữa. Đạt dự tính nhân lúc nhập học năm mới này ngỏ ý nói chuyện riêng với cô một lần nữa.
– Hạnh… tôi… đột nhiên thấy lo lắng lắm… Hôm nay…
Đạt còn chưa nói dứt câu, phía sau đã truyền đến âm thanh hỗn loạn. Tiếng ồn lao thẳng tới hai người, Hoàng vừa chạy tới nơi liền đưa tay lên quàng vai Đạt như thường lệ. Thế nhưng cảm giác truyền tới tay có gì đó không đúng, cậu đưa mắt đánh giá một lượt rồi thốt lên:
– Mẹ nó. Đạt, mày ăn bột nở hả? Vãi trưởng mới có ba tháng mà con tép thành con gấu rồi đấy hả.
Hạnh theo tầm mắt của Hoàng cũng gật gù cười. Cô cũng không biết rốt cuộc ba tháng hè Đạt đã làm những gì. So với lần liên hoan cuối lớp mười, anh vừa cao lại còn to hơn. Nghe nói ngoài giờ học, phần lớn thời gian anh đều ra ngoài vận động. Chẳng trách làn da vốn đã ngăm đen của anh nay lại càng giống màu cà phê sữa hơn.
Lan và Quỳnh khi nhìn thấy anh cũng hùa với Hoàng cảm thán, trêu chọc anh. Hạnh chỉ đứng một bên cười, thi thoảng lại phụ họa ậm ừ vài câu. Đôi mắt cô liếc qua vành tai đỏ của anh, trong lòng khẽ rung rinh, Hạnh nhìn qua Hoàng, tìm hướng chuyển chủ đề:
– Ờ. Mà ba tháng đi đâu vậy, không thấy ông tới học ở lớp nào hết? Biết mình là chủ tiệm quần áo tương lai nên không cần học nữa hả?
– Haha, cứ cho là vậy đi. Tôi học không vào. Thật sự luôn á.
Đạt phì cười đẩy Hoàng ra khỏi người mình, hất cằm nói:
– Lười thì có, bớt vẽ.
Lan lúc này mới nhớ ra gì đó liền nói:
– À đúng rồi. Hôm nay lớp mình có thêm bạn mới đấy. Nghe nói chuyển từ trường trên thành phố về. Xịn không?
– Không biết là nam hay nữ nhỉ?
Hạnh nhìn thời gian trên điện thoại rồi mở miệng nói, tay thì đẩy đám bạn vào lớp:
– Nam hay nữ thì không có tới lượt ông đâu, tới giờ vào lớp rồi, nhanh cái chân lên.
Đạt thấy Hạnh chuẩn bị vào lớp, trong lòng bối rối vội vã đưa tay bắt lấy cánh tay cô, anh quyết tâm nói:
– Tan học cậu nói chuyện với tôi một lát được không?
Hạnh ngoảnh đầu trả lời đầy tự nhiên:
– Được chứ. Chỗ cánh đồng sau trường nhé.
Tiếng trống vang lên, học sinh đồng loạt chạy vào lớp học. Ngoại trừ lớp mười còn cảm giác mới mẻ với môi trường xung quanh, những học sinh khối khác đều không quá hào hứng khi trở lại trường. Bởi trong những tháng hè, đa số họ chỉ có thể nghỉ ngơi một hai tuần đầu, thậm chí còn chẳng được nghỉ mà chào đón những lớp học thêm dày đặc.
Cả lớp rộn ràng chia thành từng nhóm nhỏ bàn chuyện rôm rả, chủ yếu xoay quanh những sự kiện nổi trội trong kì nghỉ hè. Một trong số đó, Đạt lại bị réo tên một lần nữa. Anh chỉ biết đứng đó cười ngượng cho đến khi cô giáo bước vào. Từ trong năm học anh đã nỗ lực tập thể dục rồi, thứ anh muốn là chỉ sự khỏe mạnh về thể lực và sức bền, vậy nên anh chọn các môn thể thao thay vì đến phòng gym tốn kém. Chẳng qua họ không gặp anh một thời gian nên mới để ý tới sự thay đổi này.
—-
DROP