Đến nội dung chính

Chương 8

admin 588 Chữ Cài Đặt

Bãi biển phía sau cô phẳng lặng, chỉ có những dấu chân đơn độc của chính cô in hằn trên cát, kéo dài từ lối đi lát đá xuống đến mép nước. Tuyệt nhiên không có một bóng người nào khác.

“Chắc là do tiếng gió rít qua rạn đá thôi…” Uyển Lam tự trấn an bản thân, hít một hơi sâu để xoa dịu thần kinh đang căng thẳng tột độ.

“Haizz…”

Lại là tiếng thở dài ấy! Lần này nó vang lên rõ ràng hơn, mang theo một nỗi thê lương, u uất đến mức khiến lồng ngực người nghe phải thắt lại. Âm thanh ấy dường như không phải phát ra từ không khí, mà vang vọng ngay sát bên tai cô, mỏng manh như một sợi tơ vướng víu.

Ngân Uyển Lam lập tức bật dậy, lùi lại hai bước. Cô dám khẳng định bằng cả tính mạng của mình, đó tuyệt đối không phải là ảo giác hay tiếng gió thổi! Đó là một giọng nói thực sự, một tiếng thở dài của giống cái!
Cô nhìn sang trái, rồi lại đảo mắt sang phải. Bờ biển lúc chập tối hoang vắng đến rợn ngườ. Mặt trời đã bắt đầu chìm dần xuống đường chân trời phía xa, nhuộm đỏ cả một vùng mây nước như một chậu máu khổng lồ.

“Cô đang tìm tôi sao?”

Giọng nói ấy lại cất lên, lần này là một chuỗi thanh âm êm ái, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo dị thường, tựa như tiếng chuông gió bằng ngọc va vào nhau trong đêm đông.

Toàn thân Uyển Lam cứng đờ. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ thắt lưng xộc thẳng lên đại não. Chẳng lẽ do cô quá đau buồn, thần trí hoảng loạn nên đã sinh ra ảo thanh?

“Cô có nghe thấy tiếng của tôi không?” Âm thanh dịu dàng kia kiên nhẫn lặp lại.

Theo bản năng sinh tồn, Uyển Lam lại đảo mắt nhìn quanh một vòng nữa. Vẫn chỉ có bãi cát trơ trọi, tiếng sóng gầm gào và cái bóng gầy guộc của chính cô đổ dài trên cát.
“Tôi biết cô nghe thấy mà…”

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa! Thật sự có một kẻ vô hình nào đó đang đứng rất gần và trò chuyện với cô! Nhưng… kẻ đó đang ẩn nấp ở đâu? Dưới lớp cát? Hay trên những mỏm đá ngầm?

“Cô không cần mất công tìm đâu, lúc này cô không thể nhìn thấy tôi bằng mắt thường được đâu.”

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Uyển Lam, khiến toàn bộ da gà da vịt trên người cô đồng loạt dựng đứng lên!

Giữa ban ngày ban mặt à không, dẫu trời đã chập choạng tối nhưng vẫn còn ánh tà dương thì có thứ gì tồn tại trên đời này mà mắt thường lại không thể nhìn thấy?

Trừ phi… đối phương không phải là người!

“Cô đoán đúng rồi đấy… Tôi không phải là người còn sống.” Giọng nói kia dường như có thể đọc thấu từng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô, cố ý hạ thấp tông giọng vì sợ làm cô hoảng loạn.
“Hít…”

Ngân Uyển Lam sợ đến mức hít sâu một ngụm khí lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Mọi định luật khoa học, mọi hiểu biết thực tế suốt hai mươi bốn năm cuộc đời cô dường như sụp đổ tan tành trong giây phút này.