Từ đầu đến cuối, cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt kẻ phản bội. Đôi mắt cô gái ấy ban đầu có sự bàng hoàng, có nỗi đau đớn bị xé rách, nhưng sau đó, tất cả nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiêu hãnh và lạnh lùng đến tột cùng. Động tác hắt ly nước đá dứt khoát, gọn gàng, và câu nói kết thúc ngắn gọn, đanh thép kia… thực sự quá mức đặc sắc!
Đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của một người phụ nữ có lòng tự trọng cao ngút trời. Một khí chất quật cường ẩn giấu dưới vẻ ngoài mong manh như cánh hoa lưu ly.
Khi cô gái ấy quay lưng bước đi, ánh mắt Giang Hà Phụng vô thức dõi theo bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp ấy qua ô cửa kính lớn. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, bóng dáng cô đơn của cô gái nhỏ dần rồi hòa vào dòng người hối hả trên vỉa hè ven biển.
Giang Hà Phụng vô thức đưa tay vào túi áo vest, rút ra một bao thuốc lá mỏng màu bạc. Chiếc bật lửa Zippo phát ra một tiếng “tách” giòn giã, ngọn lửa xanh bùng lên, châm ngòi cho làn khói trắng mỏng manh.
Cô rít một hơi sâu, để làn khói cay nồng lấp đầy buồng phổi rồi chậm rãi phả ra không trung.
Xung quanh Giang Hà Phụng chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Từ những thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc cho đến những minh tinh màn bạc kiều diễm, chỉ cần biết cô là Giang Hà Phụng người thừa kế duy nhất của đế chế Giang Thị lẫy lừng bọn họ liền như thiêu thân lao đầu vào lửa. Có kẻ dùng mưu mẹo, có kẻ dâng hiến thể xác, có kẻ lại dùng sự dịu dàng giả tạo để mong bước chân vào cánh cửa hào môn.
Hà Phụng không phải kẻ ngây thơ, cô hiểu rõ mục đích của từng người. Nhưng trò chơi tình ái giả tạo ấy kéo dài quá lâu khiến cô chỉ cảm thấy buồn nôn và nhàm chán đến cực điểm. Cô ghét những kẻ yếu đuối phụ thuộc, càng chán ghét những kẻ vì tiền tài mà đánh mất lòng tự trọng.
Thế nhưng, cô gái vừa rồi…
Ánh mắt rực lửa nhưng kiên định, sự dứt khoát không một chút do dự khi cắt đứt với quá khứ của cô ấy đã để lại một vết hằn sâu sắc trong tâm trí vốn dĩ đã chai sạn của Giang Hà Phụng.
“Ngân Uyển Lam…” Hà Phụng khẽ lẩm bẩm cái tên mà cô vô tình nghe được từ miệng người phụ nữ kia.
Đầu ngón tay thon dài của Hà Phụng khẽ gõ nhịp trên mặt bàn đá. Đáy mắt cô lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi:
“Nếu có cơ hội… tôi thật sự muốn làm quen với em.”
Gió biển về chiều càng lúc càng thổi mạnh, cuốn theo những hạt cát mịn đập rát vào da thịt.
Bờ biển Thanh Lam trải dài tít tắp, vào giờ này vắng lặng không một bóng người. Nước biển màu xanh thẫm cuộn trào từng đợt sóng bạc đầu, đập ầm ầm vào những ghềnh đá đen bóng rồi tan ra thành muôn ngàn bọt trắng xóa.
Người ta vẫn thường nói, khi trong lòng chất chứa những nỗi buồn không thể tỏ cùng ai, hãy đến trước biển cả. Nhìn sự bao la vô tận của đại dương, nghe tiếng sóng vỗ ngàn năm, con người sẽ thấy bản thân mình nhỏ bé biết bao, và những muộn phiền nơi trần thế cũng theo bọt sóng mà trôi đi mất.