“Cô Ngân… Nếu sự xuất hiện đường đột của tôi làm cô kinh sợ, thì xin cô hãy rộng lòng tha thứ cho tôi. Tôi thật sự không có ác ý… Chỉ là, giữa tôi và cô có duyên phận…”
Duyên phận? Ngân Uyển Lam thầm kêu trời trong bụng. Người với người nói chuyện duyên số đã đủ đau đầu rồi, giờ đến lượt một hồn ma cũng đòi nói chuyện duyên phận với cô sao? Duyên âm này cô làm sao gánh nổi!
“Cô… Lần này cô lại trốn ở đâu rồi?”
Uyển Lam cẩn thận nhìn xuống chân mình, chiếc vỏ sò màu tím vẫn nằm im lìm trên cát, nhưng dường như nó không còn phát sáng nữa.
“Tôi ở ngay phía sau lưng cô đây. Cô chỉ cần chậm rãi quay người lại là sẽ nhìn thấy tôi.”
Mẹ ơi! Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Uyển Lam lúc này không phải là quay lại mà là cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía con đường lớn có ánh đèn đường rực rỡ!
Thế nhưng, một sức mạnh vô hình nào đó dường như đã phong tỏa đôi chân cô. Cơ thể cô không nghe theo mệnh lệnh của lý trí, mà chầm chậm, chầm chậm xoay ngược lại một trăm tám mươi độ.
Nếu không thể kiểm soát được đôi chân, thì ít nhất cô vẫn có quyền kiểm soát đôi mắt của mình chứ!
Ngân Uyển Lam nhắm tịt hai mắt lại, hàm răng cắn chặt môi dưới. Trong đầu cô bắt đầu tự động phác họa ra những hình ảnh kinh dị nhất mà cô từng thấy trong các bộ phim ma: một khuôn mặt chảy máu bê bết? Một cái đầu lâu khô khốc? Hay một con quỷ mặt xanh nanh vàng với móng tay dài ngoằng như trong Liêu Trai Chí Dị?
“Cô Ngân, cô mở mắt ra đi… Tôi không đáng sợ như cô nghĩ đâu.” Giọng nói mang theo một sự nài nỉ nghẹn ngào.
Lấy hết can đảm của hai mươi tư năm làm người, Ngân Uyển Lam hé mở một khe mắt nhỏ, rồi từ từ mở to cả hai mắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn sững sờ. Nét mặt Uyển Lam chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả: Ngơ ngác bàng hoàng.
Không có máu me, không có nanh vuốt, càng không có khuôn mặt biến dạng ghê rợn nào cả.
Đứng trước mặt cô hay nói đúng hơn là đang lơ lửng trong không trung là một cô gái trạc tuổi đôi mươi vô cùng xinh đẹp.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng muốt như ngọc thạch, đôi lông mày lá liễu uốn cong thanh thoát trên đôi mắt bồ câu đen láy, long lanh như ngấn nước. Sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng manh mang sắc hồng nhạt. Mái tóc đen dài óng ả buông xõa qua vai, bay nhè nhẹ theo làn gió biển.
Cô ấy khoác trên mình một bộ váy lụa trắng tinh khôi kiểu dáng cổ điển của hai mươi năm về trước. Dáng người cô ấy mảnh mai, thanh thoát đến mức dường như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn bay đi mất. Nhìn từ xa, cô ấy chẳng khác nào một vị trích tiên thanh khiết không vướng chút bụi trần.
Thế nhưng, khi ánh mắt của Uyển Lam vô thức trượt dần xuống phía dưới, sắc mặt cô đột nhiên cắt không còn một giọt máu!
Trời đất quỷ thần ơi!