Đến nội dung chính

Chương 4: Chưởng quầy, tại hạ thất lễ rồi

admin 510 Chữ Cài Đặt

Trước mất cả phụ mẫu, sau lang quân lại qua đời, ở thời hiện đại những chuyện thế này đã đủ để hàng xóm bàn ra tán vào huống chi là ở cái thời phong kiến cổ hủ này.

Không chịu nổi những lời đàm tiếu cay nghiệt, Hạ Mộc đã quyết định rời khỏi nhà lang quân.

May mắn thay, dù phụ mẫu đã qua đời, nhưng vẫn để lại cho Hạ Mộc một căn nhà mặt phố và một cửa tiệm tại phủ Ứng Thiên, cũng coi như không đến mức khiến cô phải lang thang đầu đường xó chợ.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ hỗn loạn, Hạ Mộc xoa xoa trán đang hơi căng tức, sau đó đẩy cửa nhà bếp ra ngoài.

Khi cánh cửa nhà bếp được đẩy ra, một mảnh sân nhỏ hiện ra trước mắt Hạ Mộc. Với tình huống này, Hạ Mộc cũng không thấy bất ngờ. Ở thời cổ đại không có máy hút mùi nên bếp thường được xây riêng để tránh dầu mỡ ảnh hưởng đến việc ăn uống của thực khách.
Băng qua sân nhỏ, lúc này Hạ Mộc mới đẩy cửa thông tới tiền sảnh. Chỉ thấy bàn ghế trong tiền sảnh được sắp xếp ngay ngắn, tuy không trang trí gì đáng kể nhưng lại rất gọn gàng.

Trên tường treo vài bức tranh thủy mặc, tuy không phải bút tích của tác gia nổi tiếng nhưng cũng khiến tiệm nhỏ này thêm phần thanh nhã. Đứng trước cửa tiệm là một thanh niên mặc đồ thư sinh, bên cạnh hắn còn có một người hầu dáng người lực lưỡng.

Thấy người bước ra từ nhà bếp là một thiếu nữ độ chừng hai mươi, dung mạo lại còn rất thanh tú, vẻ bực bội trên mặt thanh niên lập tức hóa thành nụ cười ôn hòa.

Hắn chắp tay thi lễ với Hạ Mộc: “Chưởng quầy, tại hạ thất lễ rồi. Thấy biển hiệu ghi là món Quảng Hạ Gia, chẳng hay chủ quán cũng là người Lĩnh Nam?”

Hạ Mộc nhớ lại ký ức của nguyên chủ bèn mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, phụ thân ta chính là người Lĩnh Nam. Không rõ công tử đến đây có việc gì?”
Hắn cười sảng khoái: “Không ngờ ta tới phủ Ứng Thiên mà cũng gặp được đồng hương. Tại hạ là Trần Chí Phong cũng đến từ Lĩnh Nam. Đường xa vạn dặm, ăn gió nằm sương suốt dọc đường nên đã ba tháng rồi ta chưa được nếm hương vị quê hương. Thế nên vừa nãy đi ngang thấy biển hiệu có ghi món Quảng là tại hạ vào ngay.”

Nghe Trần Chí Phong giải thích xong, Hạ Mộc gật gù ra vẻ đã hiểu.

Nơi này là Triều Minh chứ không phải hiện đại, không có tàu cao tốc hay máy bay nên việc đi xa là vô cùng vất vả. Ăn gió nằm sương suốt mấy tháng là chuyện thường, thấy món quê nhà thì thèm cũng là lẽ đương nhiên.